Thực hiện phương châm “Đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội” và tinh thần “Phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật”

05:10, 09/10/2012

Hôm nay (9/10/2012), Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Vĩnh Long chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ 6 (nhiệm kỳ 2012- 2017). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Phạm Văn Lực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thanh cùng đại diện các sở, ban ngành tỉnh, Hội đồng Trị sự Phật giáo Trung ương cùng 217 đại biểu đại diện tăng ni, phật tử

* Hòa thượng Thích Đắc Pháp tái cử Trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Vĩnh Long

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Phạm Văn Lực thay mặt Tỉnh ủy- HĐND- UBND- Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Hôm nay (9/10/2012), Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Vĩnh Long chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ 6 (nhiệm kỳ 2012- 2017). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Phạm Văn Lực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thanh cùng đại diện các sở, ban ngành tỉnh, Hội đồng Trị sự Phật giáo Trung ương cùng 217 đại biểu đại diện tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh tham dự.

Trong nhiệm kỳ qua, Tỉnh hội Phật giáo Vĩnh Long gắn liền với cộng đồng trong thực hiện khối đại đoàn kết dân tộc cũng như đẩy mạnh các hoạt động an sinh, từ thiện- xã hội. Với truyền thống phụng đạo yêu nước, thời gian qua Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo không ngừng vận động tăng ni, phật tử hòa nhập cùng các tầng lớp nhân dân phấn đấu thực hiện hoàn thành sự nghiệp đổi mới của quê hương. Phong trào từ thiện được nhân rộng trong 8 huyện- thành hội với các công tác: tham gia xóa đói giảm nghèo; cất nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa; xây cầu, làm đường giao thông; đóng góp quỹ từ thiện; tổ chức bữa ăn từ thiện tại các bệnh viện; tặng quà tết, xe lăn, xe lắc cho trẻ khuyết tật;… Hiện, toàn tỉnh có 7 Tuệ Tĩnh đường tổ chức khám và hốt thuốc Nam miễn phí (5 năm: khám, điều trị trên 237.000 lượt người). Điển hình như Tuệ Tĩnh đường thiền viện Ngọc Hạnh hàng năm sưu tầm trên 50 tấn thuốc núi phục vụ bệnh nhân, Trung tâm “Mái ấm Long Thành” tiếp nhận và nuôi dưỡng người già neo đơn, trẻ em tàn tật… 5 năm qua, ước tổng số tiền Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo vận động làm từ thiện trên 72 tỷ đồng. Hiện nay, được sự hỗ trợ của các cơ quan hữu quan, hầu hết các cơ sở phật giáo đều được trùng tu và xây dựng khang trang. Hiện toàn tỉnh có 8 cơ sở thờ tự được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia và cấp tỉnh (trong đó có 5 cơ sở thuộc Phật giáo Nam tông Khmer). 

Định hướng cho hoạt động phật sự nhiệm kỳ tới, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo ra phương châm “Đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội”. Theo đó, hoạt động phật sự sẽ hài hòa với các cuộc vận động do Ủy ban MTTQVN tỉnh phát động; phát huy tinh thần hội nhập vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng chủ nghĩa xã hội.

Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Vĩnh Long nhiệm kỳ 2012- 2017 ra mắt Đại hội.

Tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thanh ghi nhận những thành tựu và biểu dương những đóng góp của Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo  thời gian qua. Để có sự thống nhất trong tư tưởng và hành động, trong thời gian tới, tỉnh mong muốn Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo cùng tăng ni, phật tử tiếp tục góp phần xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, cũng như các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh phát động: phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện- xã hội… Cần gắn việc thực hiện nhiệm vụ hoằng dương chính pháp với việc xây dựng nếp sống văn hóa mới, cũng như kiên định thực hiện tốt phương châm hoạt động “Đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội” và tinh thần “Phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật”.

Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Long lần thứ 6 (nhiệm kỳ 2012- 2017) đã suy cử 55 vị vào Ban Trị sự nhiệm kỳ mới, trong đó có 47 vị chính thức và 8 vị dự khuyết. Hòa thượng Thích Đắc Pháp được Đại hội tín nhiệm suy cử làm Trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2012- 2017.

Tin, ảnh: THANH TÂM



Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh