Cây cỏ lạ!

08:10, 10/10/2012

Chưa dứt những chuyện nhập trái cây nước ngoài độc hại tràn lan, đến thịt gà Hàn Quốc kém phẩm, mới đây rộ lên thông tin một số tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới cảnh báo, Việt Nam là một trong những quốc gia có tính đa dạng sinh học bị đe dọa nặng nề nhất.

Chưa dứt những chuyện nhập trái cây nước ngoài độc hại tràn lan, đến thịt gà Hàn Quốc kém phẩm, mới đây rộ lên thông tin một số tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới cảnh báo, Việt Nam là một trong những quốc gia có tính đa dạng sinh học bị đe dọa nặng nề nhất.

Nguyên do là sự xâm nhập khá vô tư của nhiều loài sinh vật ngoại lai. Trước đây, mặc dù đã được cảnh báo nhiều lần việc trồng cây mai dương nhưng vẫn không tránh khỏi hiểm họa. Loài cây “vô tích sự” nhưng bùng phát rất nhanh và khó diệt. Còn cây sò đo cam, một loại cây thế giới cảnh báo nhưng vẫn đang được nhiều địa phương trồng làm “cây xanh phố thị”.

Mới đây, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Trà Vinh phát hiện một số hộ dân ở huyện Duyên Hải trồng giống cỏ lạ không có tên trong danh mục giống cây trồng của Bộ Nông nghiệp- PTNT.

Thực phẩm lạ, bệnh lạ mỗi khi phát hiện thì được công chúng quan tâm đặc biệt. Đáng tiếc, hiện tượng sinh vật ngoại lai xuất hiện ngày càng nhiều ở nước ta, được cảnh báo sẽ gây hiểm họa khôn lường về môi trường sinh thái và cuộc sống người dân thì dường như chỉ khiến các nhà quản lý, nhà khoa học thực sự lo. Bởi, những lợi ích kinh tế ban đầu khiến người ta chưa tính đến tác hại khôn lường của chúng.

AN ĐIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh