
Thời gian qua, đi đôi với việc chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, tỉnh Vĩnh Long cũng luôn quan tâm đến việc đầu tư mở rộng mạng lưới y tế cơ sở và thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Qua đó cũng giúp các xã nông thôn sớm hoàn thành tiêu chí về y tế.
Đông y châm cứu cũng góp phần chăm sóc sức khỏe người dân tại xã Bình Hòa Phước (Long Hồ).
Thời gian qua, đi đôi với việc chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, tỉnh Vĩnh Long cũng luôn quan tâm đến việc đầu tư mở rộng mạng lưới y tế cơ sở và thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Qua đó cũng giúp các xã nông thôn sớm hoàn thành tiêu chí về y tế.
Quan tâm chăm sóc sức khỏe người dân
Người dân ở xã Hòa Lộc (Tam Bình) rất phấn khởi vì có được cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu khá lý tưởng. Bên cạnh việc tận tình thăm khám, cấp thuốc cho bệnh nhân, đội ngũ y- bác sĩ của trạm y tế còn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và các ấp tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt công tác y tế dự phòng và tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện.
Nhiều người dân trong xã như: ông Nguyễn Văn Nghĩa, Hồ Văn Hòa và chị Lê Thị Hồng Cúc,… cho biết cảm nhận của mình khi đến trạm y tế khám bệnh: “Trạm Y tế xã Hòa Lộc này thì bác sĩ khám bệnh rất nhiệt tình. Nếu thấy người già đến thì bác sĩ khám trước, người trẻ khỏe khám sau”; “Mỗi khi bà con bệnh tới đây, bác sĩ nhiệt tình hỏi han, thăm khám kỹ lưỡng và cho thuốc đầy đủ”; “Tới ngày tiêm chủng hoặc có dịch bệnh gì, trạm cho thông báo trên loa truyền thanh, người dân chúng tôi đưa con em tới đông đủ và có ý thức phòng ngừa”.
Chính nhờ sự nhiệt tình, tận tâm của các y- bác sĩ nên trạm được người dân tin tưởng đến khám. Từ đầu năm đến nay, Trạm Y tế xã Hòa Lộc đã khám và điều trị bệnh cho trên 13.000 lượt bệnh nhân, vượt hơn 22% chỉ tiêu trên giao. Các chương trình y tế quốc gia có mục tiêu và các chương trình lồng ghép khác cũng được trạm thực hiện khá tốt. Trong đó, tỷ lệ trẻ em, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản được uống vaccine, tiêm ngừa đầy đủ đạt từ 91% đến trên 96%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng chỉ còn khoảng 16%,… Đáng chú ý, tỷ lệ người dân tham gia các hình thức BHYT đạt gần 60%.
Đánh giá về hoạt động của Trạm Y tế xã Hòa Lộc gần đây, đồng chí Phạm Văn Hải- Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Trạm y tế đang trong giai đoạn xây dựng và hoàn thiện. Các y- bác sĩ yên tâm, nhiệt tình, nhưng trạm còn thiếu máy siêu âm và máy đo điện tim. Nếu được trên hỗ trợ 2 phương tiện này thì Trạm Y tế xã Hòa Lộc sẽ đi vào hoạt động có hiệu quả hơn trong thời gian tới”.
Không riêng xã Hòa Lộc, gần đây các địa phương khác trong tỉnh nhất là các xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) cũng thực hiện khá tốt tiêu chí về y tế. Công tác phòng chống dịch bệnh luôn được triển khai kịp thời và đạt kết quả cao. Các chương trình tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe trẻ em cùng các chương trình khác đều hoàn thành tốt.
Ông Trần Văn Út- Giám đốc Sở Y tế thông tin thêm, hiện nay Vĩnh Long đã có 21/22 xã xây dựng NTM đạt tiêu chí về y tế. Trạm y tế các xã gần như đồng loạt được xây dựng mới, từng bước được đầu tư về trang- thiết bị phục vụ khám chữa bệnh. Ngành y tế cũng đang tập trung đầu tư nguồn nhân lực cho xã, 100% trạm y tế đều có bác sĩ phục vụ. Từ đó, nhìn chung việc phục vụ ở tuyến y tế cơ sở ngày càng được nâng cao hơn”.
Nâng cao tỷ lệ BHYT tự nguyện
Để góp phần giúp các địa phương sớm thực hiện đạt tiêu chí quốc gia về NTM, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Vĩnh Long cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc phối hợp với các ngành và địa phương tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT tự nguyện. Nhờ vậy tỷ lệ dân số tham gia BHYT ở các xã nông thôn không ngừng tăng lên hàng năm. Tìm hiểu về công tác này ở xã Bình Hòa Phước (Long Hồ), chúng tôi được biết, toàn xã hiện có gần 5.000 hộ dân tham gia các hình thức BHYT, chiếm tỷ lệ trên 53% tổng số dân ở địa phương. Bà Quách Thị Bạn- một người dân trong xã đến trạm y tế khám bệnh theo BHYT cho biết: “Tôi bị bệnh tim, đi Bệnh viện Hòa Hảo hoài tốn tiền nhiều lắm. Ở đây có Bảy Nhân bán BHYT nên tôi tham gia BHYT thấy lợi hơn. Tôi theo BHYT này 3 năm rồi, nhẹ tiền…”
Nhiều loại
Anh Nguyễn Thanh Tùng- một người dân mua BHYT tự nguyện cho hay: “Trước kia, gia đình em không có tham gia BHYT, chỉ có con em đi học tham gia BHYT học sinh thôi. Sau này, nghe đại lý BHYT vận động, thấy lợi ích được khám bệnh giảm chi phí nên em vận động cả nhà cùng tham gia BHYT”. Anh Nguyễn Ngọc Nhân- Đại lý BHYT xã Bình Hòa Phước- cũng chia sẻ thông tin: “Vận động bà con tham gia BHYT phải có tính kiên trì cao. Ngoài việc tuyên truyền lồng ghép vào các chương trình như họp tổ tự quản và chấm điểm theo Chỉ thị 01, mình còn phải đi xuống tới nhà vận động từng hộ, từ đó bà con mới ý thức được để tham gia”.
Để giúp người dân nâng cao ý thức và tích cực tham gia BHYT như vậy, bên cạnh việc quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy xã phải nói đến sự nỗ lực của cán bộ được phân công làm đại lý BHYT ở địa phương. Những người này làm cầu nối trực tiếp tuyên truyền, vận động nên gần đây ở xã Bình Hòa Phước có khá nhiều hộ dân tham gia BHYT cho 100% thành viên trong gia đình.
Đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa- Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Hòa Phước cho biết quyết tâm của xã: “Để phục vụ cho việc xây dựng NTM đạt tiêu chí thứ 15, Đảng ủy đã tích cực chỉ đạo nên tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt khá cao. Tuy nhiên, xã cũng mới đạt được 9/10 nội dung, còn 1 nội dung nữa đó là xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị cho y tế xã nhà. Đảng ủy tăng cường chỉ đạo để đạt nội dung này vào năm 2013”.
Với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng các địa phương cộng với sự hỗ trợ tích cực của ngành BHXH và ngành y tế, các xã nông thôn của tỉnh Vĩnh Long sẽ cố gắng sớm hoàn thành tiêu chí thứ 15 về y tế.
Bài, ảnh: HỒ LÂM – TRẦN ÚT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin