Vì sao xe tải đậu đỗ bốc dỡ hàng hóa bị xử phạt?

01:09, 12/09/2012

Thời gian qua, nhiều chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thị trấn Trà Ôn phản ánh: Xe tải vào đậu đỗ, bốc dỡ hàng hóa thì bị lực lượng chức năng xử phạt, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ sản xuất kinh doanh nơi đây.


Một xe tải phải đậu nhờ xe tại một điểm khá xa để “xé lẻ” hàng chuyên chở đến các đại lý.

Thời gian qua, nhiều chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thị trấn Trà Ôn phản ánh: Xe tải vào đậu đỗ, bốc dỡ hàng hóa thì bị lực lượng chức năng xử phạt, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ sản xuất kinh doanh nơi đây.

Được biết, trước đây khi phà Trà Ôn còn hoạt động, mật độ giao thông qua lại khu vực trung tâm thị trấn Trà Ôn rất đông nên nhiều tuyến đường trong nội ô thị trấn Trà Ôn được gắn các biển cấm phương tiện đậu đỗ để đảm bảo an toàn giao thông. Từ khi cầu Trà Ôn được thông xe (tháng 1/2010) thì các biển cấm này cũng lần lượt được tháo dỡ. Tuy nhiên, các xe tải vào khu vực thị trấn vẫn được kiểm soát khá chặt, nhất là các phương tiện trên đậu đỗ, bốc dỡ hàng hóa.

Ngày 17/5/2011, Phòng Công thương huyện Trà Ôn có Tờ trình số 545/TTr- PCT, xin ý kiến UBND huyện Trà Ôn về việc giải quyết các trường hợp xe tải đậu đỗ, lên xuống hàng hóa tại các tuyến đường nội ô thị trấn Trà Ôn.

Ngày 25/5/2011, Chủ tịch UBND huyện Trà Ôn Nguyễn Thanh Triều đã ký ban hành Công văn 485/UBND, ủy quyền cho Phòng Công thương huyện giải quyết các loại xe tải được vận chuyển và đậu đỗ, lên xuống hàng hóa vào khu vực trung tâm thị trấn Trà Ôn. Các phương tiện trên phải đảm bảo an toàn giao thông và không làm hư hỏng kết cấu mặt đường trong quá trình vận chuyển. Trên cơ sở đó, Phòng Công thương xem xét từng trường hợp cụ thể để lựa chọn thời gian phù hợp cho phép vận chuyển và đậu đỗ lên xuống hàng hóa.

Ông Trần Hữu Nguyên- Trưởng Phòng Công thương huyện Trà Ôn cho biết: Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện, thời gian qua, Phòng Công thương huyện đã cấp giấy phép cho trên 20 phương tiện (tải trọng không quá 5 tấn) của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được đậu xe và lên xuống hàng hóa tại khu vực thị trấn Trà Ôn, với thời gian và địa điểm cụ thể cho từng phương tiện đậu đỗ để bốc dỡ hàng hóa.


Xe tải có thể đậu đỗ, bốc dỡ hàng hóa từ 11giờ- 13 giờ và từ 18 giờ- 22 giờ mỗi ngày.

Tuy nhiên, theo chủ đại lý bia, nước giải khát P.C. (Khu 1- thị trấn Trà Ôn), mặc dù được cấp phép, cơ sở vẫn thường xuyên bị xử phạt vi phạm lấn chiếm lòng lề đường mỗi khi xe tải vào đậu đỗ để vận chuyển hàng. Chủ đại lý gạo T. (Khu 2- thị trấn Trà Ôn) cũng cho biết: Do thường xuyên bị xử phạt, cơ sở phải cho xe đậu ở một địa điểm khác cách vị trí nhập hàng vài trăm mét, rồi thuê xe chở vào. Việc làm này khiến chi phí đội lên rất nhiều, ảnh hưởng đến việc kinh doanh.

Tương tự, cửa hiệu tạp hóa K.Q., cửa hàng trang trí nội thất T.P. (Khu 1- thị trấn Trà Ôn) cũng đang gặp khó mỗi lúc xe tải vào bốc dỡ hàng. Qua trao đổi, các hộ này đều tỏ ra rất bức xúc, bởi việc sản xuất kinh doanh của họ gặp không ít khó khăn.

Theo ông Nguyễn Phi Đỉnh- Trưởng Công an thị trấn Trà Ôn, trước đây, việc kiểm tra, xử lý các loại xe tải vào khu vực nội ô thị trấn được siết chặt nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Từ đầu năm 2012, Ban An toàn giao thông thị trấn Trà Ôn thống nhất phương án chọn mốc thời gian các phương tiện ôtô tải (không quá 5 tấn) được vào đậu đỗ, bốc dỡ hàng hóa từ 11 giờ- 13 giờ và từ 18 giờ- 22 giờ mỗi ngày. Việc các phương tiện bị kiểm tra, xử phạt do đậu đỗ, bốc dỡ hàng hóa không đúng với mốc thời gian nêu trên.

Bà Trần Thị Kim Đồng- Chủ tịch UBND thị trấn Trà Ôn- kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông thị trấn Trà Ôn- cho biết: Thời gian qua, công tác phối hợp quản lý các phương tiện vận tải vào nội ô thị trấn Trà Ôn giữa ngành công thương huyện và thị trấn Trà Ôn chưa đạt được sự thống nhất cao về mốc thời gian. Điều này rất khó cho việc quản lý khi các phương tiện ra vào nội ô thị trấn với số lượng nhiều, đặc biệt là các phương tiện từ nơi khác đến. Thời gian qua, thị trấn cũng đã quy hoạch 2 điểm trung chuyển hàng hóa để các phương tiện vận tải bốc dỡ hàng nhưng đa số các phương tiện không vào các địa điểm này mà cho xe vào nội ô.

Bài, ảnh: LÊ SƠN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh