
Đó là một trong những nội dung trong phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng BCĐ Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) tại hội nghị giao ban toàn quốc sơ kết 6 tháng năm 2012 về đào tạo nghề cho LĐNT vào ngày 7/9/2012.

Niềm vui trúng mùa lúa của nông dân xã Hiếu Phụng (Vũng Liêm) khi được học nghề kỹ thuật nông nghiệp.
Đó là một trong những nội dung trong phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng BCĐ Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) tại hội nghị giao ban toàn quốc sơ kết 6 tháng năm 2012 về đào tạo nghề cho LĐNT vào ngày 7/9/2012. Phó Thủ tướng còn đề nghị các địa phương cần hoàn chỉnh bộ máy tổ chức BCĐ đề án các cấp; triển khai vốn vay học nghề ngắn hạn cho LĐ cần vay; sáng tạo trong tuyên truyền về đào tạo nghề cho LĐ;…
Năm 2012, cả nước sẽ đào tạo nghề cho 500.000 LĐNT và đào tạo bồi dưỡng cho 100.000 cán bộ- công chức cấp xã. 6 tháng năm 2012, có 51 địa phương báo cáo đã tổ chức dạy nghề cho trên 135.300 LĐNT, đạt 28,4% kế hoạch năm. Trong đó, có trên 75.000 LĐ có việc làm, đạt 82%; trên 11.000 LĐ được doanh nghiệp tuyển dụng; hơn 600 LĐ thành lập tổ hợp tác; tự tạo việc làm gần 53.000 LĐ (54% LĐ làm nghề nông nghiệp, 46% LĐ làm nghề thủ công dịch vụ).
Theo đánh giá của BCĐ Đề án, khả năng trong năm 2012 không đạt kế hoạch đào tạo nghề cho LĐNT. Nguyên nhân là việc tổ chức tuyên truyền chưa sát thực tế; việc tổ chức chỉ đạo và triển khai thực hiện các cấp ở địa phương còn chậm, thiếu đồng bộ, chưa phù hợp với đặc điểm từng vùng, ngành kinh tế; việc tư vấn, học nghề chưa phù hợp với đối tượng LĐ và doanh nghiệp;…
Tin, ảnh: THÚY QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin