Từ thông tin nông dân, doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ cá tra ở ĐBSCL gặp khó khăn do chưa tiếp cận gói hỗ trợ 9.000 tỷ đồng của Chính phủ, chiều nay (25/9/2012), đoàn công tác liên ngành của Bộ Nông nghiệp và PTNT do ông Nguyễn Huy Điền- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long và ban ngành liên quan để tìm hướng
Từ thông tin nông dân, doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ cá tra ở ĐBSCL gặp khó khăn do chưa tiếp cận gói hỗ trợ 9.000 tỷ đồng của Chính phủ, chiều nay (25/9/2012), đoàn công tác liên ngành của Bộ Nông nghiệp và PTNT do ông Nguyễn Huy Điền- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long và ban ngành liên quan để tìm hướng giải quyết (ảnh).
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long, hiện chi phí sản xuất thực tế cho 1ha mặt nước nuôi cá tra khoảng 8 tỷ đồng, thời gian nuôi cá mất 8- 10 tháng (dài hơn so với trước đây). Người nuôi cần vay vốn dài hạn, trong khi đó ngân hàng chỉ cho vay ngắn hạn với hạn mức chỉ vài trăm triệu đồng/ha, đủ chi phí thuốc và hóa chất cho 1 vụ nuôi nên người nuôi gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, nguồn cung cá tra nguyên liệu thiếu nên đa số nhà máy chế biến chỉ hoạt động cầm chừng, một số phải đóng cửa. Toàn tỉnh hiện chỉ còn 235 cơ sở nuôi cá tra, giảm 68 cơ sở so cùng kỳ.
Ông Phan Anh Vũ- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng Nhà nước cần hạ lãi suất cho vay, khoanh nợ, giãn nợ và giảm quy định ràng buộc đối với đối tượng vay để người dân dễ tiếp cận nguồn vốn. Đồng thời, có cơ chế và biện pháp xử lý trường hợp cạnh tranh mua bán thiếu lành mạnh…
Ông Nguyễn Huy Điền ghi nhận các kiến nghị và đề nghị tỉnh cần tổng hợp thành báo cáo cụ thể gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục Thủy sản trình Thủ tướng Chính phủ để xem xét chỉ đạo sớm tháo gỡ khó khăn.
Tin, ảnh: N.THỊNH-H.MINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin