Chung sức xây dựng nông thôn mới

02:09, 19/09/2012

Thời gian qua, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động “Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Vĩnh Long còn vận động hội viên nâng cao nhận thức, tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần giúp các địa phương đẩy nhanh công cuộc xây dựng nông thôn mới.


Nhà nhà có hố rác thải, môi trường ở nông thôn ngày càng được cải thiện.

Thời gian qua, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động “Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Vĩnh Long còn vận động hội viên nâng cao nhận thức, tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần giúp các địa phương đẩy nhanh công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Chung tay xây dựng xã nông thôn mới

Là một xã điểm xây dựng nông thôn mới nên khi được cán bộ xã vận động, người dân xã Long Mỹ (Mang Thít) ý thức và luôn đồng lòng tích cực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Để thực hiện tốt tiêu chí môi trường, Hội LHPN xã đã đến vận động từng hộ gia đình tham gia thực hiện tốt vệ sinh môi trường. Điển hình là mô hình “hố rác gia đình” đã và đang mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Hiện toàn xã đã có gần 400 hộ tham gia xây hố rác tại nhà. Các hộ được hướng dẫn cách xây hố rác, cách phân loại rác, cách xử lý phân hủy...

Là một hội viên tích cực tham gia hoạt động, chị Trương Thị Tuyết Lệ (Long Phước- Long Mỹ) hớn hở: “Từ khi được tuyên truyền vận động, nhà tui hưởng ứng hết mình. Tui dạy dỗ con cái, cho con học đến nơi đến chốn, tham gia bảo hiểm y tế, xây nhà tắm, nhà vệ sinh theo đúng quy định, xây “hố rác gia đình” để đảm bảo vệ sinh môi trường. Từ khi người dân thực hiện xây hố rác, vệ sinh ở đây cải thiện nhiều lắm. Không còn tình trạng rác trôi sông như trước đây nữa”.

Cô Hồ Thị Kim Cúc (Long Phước- Long Mỹ) cho biết: “Trong các buổi sinh hoạt, tôi được nghe tuyên truyền nhiều về nông thôn mới, được phổ biến về Luật Bình đẳng giới, tham gia sinh hoạt CLB phòng chống bạo lực gia đình, CLB “5 không, 3 sạch”,… Tôi cũng phổ biến cho gia đình và người thân cùng thực hiện, góp phần làm cho xã phát triển hơn”.

Chị Ngô Nguyễn Hiền Nhi- Chủ tịch Hội LHPN xã Long Mỹ cho biết: Ngoài tuyên truyền, hội còn vận động chị em hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới trong các lĩnh vực.

Để giảm tỷ lệ lao động nhàn rỗi ở nông thôn, các cấp hội còn thường xuyên mở lớp dạy nghề cho chị em phụ nữ, cung cấp nguyên liệu và đầu ra sản phẩm cho các chị yên tâm sản xuất. Gần 60 tuổi nhưng khi xã có mở lớp dạy nghề đan thảm, bà Trương Thị Bảy (Chánh Hội- Mang Thít) cũng tích cực tham gia. Mỗi tuần, hai vợ chồng bà đan được hơn 10 tấm thảm. Bà cho biết: “Ngoài việc nhà, tui tranh thủ làm thêm để kiếm thêm thu nhập gia đình. Mỗi tuần vợ chồng tui làm được hơn 10 tấm, với 10.000 đ/tấm thì tui đủ lo tiền chợ”. Chị Dương (Chánh Hội- Mang Thít) thuộc diện hộ nghèo và cũng nhờ nguồn vốn vay của hội mà chăn nuôi và trồng rau màu. Chị còn được hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhờ đó, rau màu của chị luôn tươi tốt, bán được giá cao.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Trong thời gian qua, các cấp hội tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới”, vận động nhân dân thực hiện công trình đắp cống, gia cố đường đi dài 1.000m, hiến 2.100m2 đất xây dựng đường giao thông nông thôn, vận động Mạnh thường quân ủng hộ 16 triệu đồng xây dựng đường giao thông.


Tạo việc làm cho lao động nữ ở nông thôn là cách giảm tỷ lệ hộ nghèo hiệu quả.

Bên cạnh đó, các cấp hội tiếp tục tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ tham gia xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; giáo dục về vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình, kiến thức chăm sóc, nuôi dạy con theo khoa học, về phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm từ trong gia đình, phòng chống HIV/AIDS.... Qua đó, đã giúp chị em nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng sống, chủ động tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Trong công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường các cấp hội vận động chị em khá giúp chị em nghèo cho mượn không tính lãi, vay lãi suất thấp, hỗ trợ vốn không hoàn lại, mở lớp dạy nghề. Hội còn phối hợp tổ chức các lớp tập huấn môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ thùng chứa rác và túi môi trường; thực hiện mô hình thu gom, xử lý rác thải tại hộ gia đình, góp phần thực hiện đạt tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: THẢO LY

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh