Đó là một trong những nội dung phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Thanh- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy- Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng BCĐ phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm và HIV/AIDS tỉnh tại hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân tham gia phòng chống AIDS tại cộng đồng dân cư giai đoạn 2008- 2012 vừa được Sở Y tế Vĩnh Long tổ chức vào sáng 13/9/2012.
Đó là một trong những nội dung phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Thanh- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy- Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng BCĐ phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm và HIV/AIDS tỉnh tại hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân tham gia phòng chống AIDS tại cộng đồng dân cư giai đoạn 2008- 2012 vừa được Sở Y tế Vĩnh Long tổ chức vào sáng 13/9/2012.
Ông Mai Thanh Hùng- Phó Giám đốc Sở Y tế (bìa phải) trao giấy khen cho các đơn vị tham gia tốt phong trào phòng chống AIDS giai đoạn 2008- 2012. Ảnh: Minh Tuấn (TP Vĩnh Long) |
Qua 4 năm thực hiện phong trào Toàn dân tham gia phòng chống AIDS tại cộng đồng dân cư, Vĩnh Long huy động được sự tham gia của nhiều ban ngành, đoàn thể thông qua các hoạt động lồng ghép và từ các mô hình, CLB ở khu dân cư gắn với tuyên truyền phòng chống AIDS đã thu hút được đông đảo người dân tham gia. Cụ thể có 846 ấp, khóm, tổ dân phố trên địa bàn triển khai các hoạt động liên quan đến phòng chống AIDS với trên 270 ngàn lượt hộ dân đăng ký tham gia. Qua đó đã nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi phòng chống AIDS trong cộng đồng dân cư, giảm sự kỳ thị, phân biệt đối xử và ngày càng có nhiều người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS thực hiện tốt “3 tự” (tự công khai danh tính, tự giác và tự lập), số người nhiễm mới HIV hàng năm giảm từ 170- 180 người/ năm xuống còn 80-140 người/ năm.
Vĩnh Long là một trong những tỉnh phát hiện có người nhiễm HIV sớm (tháng 9/1993) nhưng tỷ lệ nhiễm HIV của tỉnh hiện chỉ ở mức 0,2% (mục tiêu của cả nước là 0,3%) với 2.147 người nhiễm HIV, 1.143 người đã chuyển sang AIDS và 674 người tử vong. Tuy nhiên, công tác phòng chống AIDS của tỉnh hiện vẫn còn nhiều khó khăn nên Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Thanh lưu ý các đơn vị, địa phương cần tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phòng chống AIDS tại cộng đồng dân cư theo phương châm đúng đối tượng, tới từng gia đình và người dân. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền trực tiếp cho các nhóm đối tượng có hành vi nguy cơ cao bằng các hình thức phong phú và nội dung cụ thể. Tổ chức lồng ghép tuyên truyền phòng chống AIDS với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nhằm giúp mọi người hiểu đúng và chính xác về căn bệnh AIDS, góp phần kéo giảm các hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV tiến đến mục tiêu khống chế và đẩy lùi căn bệnh này.
TRINH TUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin