Sáng ngày 26/9, Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố sơ kết 9 tháng thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm kéo giảm 10% tai nạn giao thông trên toàn quốc như quyết tâm của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì hội nghị.
Sáng ngày 26/9, Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố sơ kết 9 tháng thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm kéo giảm 10% tai nạn giao thông trên toàn quốc như quyết tâm của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì hội nghị.
9 tháng qua, cả nước xảy ra 23.619 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.908 người, làm bị thương 25.002 người. So 9 tháng của năm 2011 giảm 9.360 vụ (-29,5%), giảm 1.502 người chết (-17,86%), giảm 10.634 người bị thương (-29,84%). Riêng tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giảm 22,5% so cùng kỳ, số người chết giảm 13,6%, người bị thương giảm 27,4%. So cùng kỳ 2011, có 48 tỉnh, thành phố giảm trên 10% số vụ tai nạn giao thông (trong đó có tỉnh Vĩnh Long). Tuy nhiên vẫn còn 3 tỉnh có số người chết tăng hơn năm 2011 là Đồng Nai, Thừa Thiên- Huế và Bà Rịa- Vũng Tàu.
Riêng tỉnh Vĩnh Long, theo báo cáo 9 tháng số tai nạn giảm 30,8%, số người chết giảm 31,8% và số người bị thương giảm 23,5%.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhận định: kết quả đạt được 9 tháng qua là rất phấn khởi chứng tỏ quyết tâm vào cuộc của cả nước với nhiều cách làm hay. Tuy nhiên tính bền vững của an toàn giao thông quốc gia chưa cao, nguy cơ tái diễn tiềm ẩn. Đồng chí yêu cầu làm mạnh hơn nữa, cấp ủy Đảng, cả hệ thống chính trị cần phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa, không được chủ quan, thỏa mãn; kiên trì xây dựng nền văn hóa giao thông từng tuyến đường, từng địa phương cơ sở, từng khu dân cư.
PV
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin