
Xã Hòa Thạnh (Tam Bình) không phải xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM), thế nhưng từ khi triển khai chương trình này đến nay, cán bộ và nhân dân Hòa Thạnh đã cùng với các địa phương khác luôn phấn đấu thực hiện phong trào thi đua “chung sức xây dựng NTM” do huyện phát động.
Anh Trần Văn Khải (ấp Thạnh An) tự chỉnh trang khuôn viên quanh nhà để bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.
Xã Hòa Thạnh (Tam Bình) không phải xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM), thế nhưng từ khi triển khai chương trình này đến nay, cán bộ và nhân dân Hòa Thạnh đã cùng với các địa phương khác luôn phấn đấu thực hiện phong trào thi đua “chung sức xây dựng NTM” do huyện phát động.
Xây dựng NTM khi còn nhiều khó khăn
Ông Trần Thanh Hải- Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, Hòa Thạnh là một trong những xã nông thôn của huyện Tam Bình, hiện còn gần 80% lao động trong lĩnh vực nông nghiệp và cũng hơn 70% hộ dân sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, mà cây lúa vẫn là cây chủ lực. Khi triển khai chương trình xây dựng NTM trên địa bàn, người dân ai cũng phấn khởi và nhiệt tình ủng hộ mọi khả năng có được. Xã hiện đã hoàn thành công tác quy hoạch (tiêu chí 1) cùng một số tiêu chí khác đạt và gần đạt như văn hóa, giáo dục, y tế.
Theo BCĐ Xây dựng NTM xã, Hòa Thạnh cũng đã lập đề án xây dựng xã NTM với nhiều hạng mục phát triển hạ tầng nông thôn như đường giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục,… với tổng dự toán khoảng 113 tỷ đồng đầu tư từ nhiều nguồn mới có thể thực hiện được các tiêu chí như kế hoạch. Trong đó, giai đoạn 2011- 2015 cần đầu tư khoảng 63 tỷ đồng; giai đoạn 2016– 2020 khoảng 50 tỷ đồng nữa. Thế nhưng, qua năm 2011 và đến hơn nửa năm 2012, trên địa bàn xã cũng chỉ mới được trên đầu tư và cả huy động sự đóng góp của người dân hơn 1 tỷ đồng, đến thời điểm này cũng chỉ mới đạt khoảng 8 tỷ đồng. Khoản kinh phí này được đầu tư thi công tuyến giao thông ấp Thạnh Hiệp dài 1.040m và nâng cấp tuyến đê bao kết hợp giao thông nối 2 ấp từ Hòa Hiệp đi Thạnh Hiệp. Trước tình hình khó khăn chung, theo ước tính sơ bộ đã qua 1/3 thời gian mà chỉ mới đầu tư được 1/8 kinh phí dự toán, do vậy việc đảm bảo tiến độ hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn.
Người dân tự lực vươn lên
Ông Hải cho biết, theo Nghị quyết năm 2012 của Đảng ủy xã, Hòa Thạnh đăng ký thực hiện đạt thêm 2 tiêu chí về giáo dục (14) và an ninh trật tự xã hội (19). Đến thời điểm này, các chỉ tiêu được giao về tiêu chí giáo dục đã đạt và vượt mức quy định. Về tiêu chí an ninh trật tự xã hội, từ đầu năm đến nay luôn tập trung thực hiện theo các hướng dẫn và quy định của trên một cách bài bản, công tác phối hợp đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được duy trì tốt.
Hòa Thạnh vẫn đang còn là một xã thuần nông.
Tuy có khó khăn nhưng người dân Hòa Thạnh vẫn phát huy truyền thống cần cù vượt khó để lao động sản xuất, tăng thu nhập cho gia đình. Chị Huỳnh Thị Hương ở Ấp 5 cho biết, chị nhận đan giỏ nhựa gia công từ tổ hợp tác đan đát, hàng tháng thu nhập thêm trên 1,5 triệu đồng, có tiền xoay xở cho các khoản chi tiêu trong nhà.
Tham gia lao động trong lúc nông nhàn, đã có gần 200 chị em các ấp nhận gia công đan giỏ nhựa, thảm lục bình, may gia công,… giúp nhiều chị em có thêm thu nhập. Anh Trần Văn Khải ở ấp Thạnh An chia sẻ với chúng tôi, nhờ lợi thế ven Quốc lộ 53 và có diện tích đất nhà tương đối rộng, vài năm gần đây anh tuyển chọn mua mai vàng và một số cây kiểng có giá trị khác về giâm, chăm sóc quanh nhà, vừa làm đẹp cảnh quan, đồng thời bán kiếm lời.
Hiện nay, ở xã Hòa Thạnh người như anh Khải, chị Hương không hiếm. Trong đợt phúc tra công nhận xã văn hóa theo tiêu chí mới, BCĐ thực hiện CT 01 tỉnh đã đánh giá, Hòa Thạnh là một trong những xã tuy còn nhiều khó khăn nhưng người dân đã biết tìm việc và lao động để tăng thêm thu nhập, biết tự làm đẹp cho gia đình, tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp, góp phần cho xã đạt văn hóa theo tiêu chí mới.
Bài, ảnh: TRẦN ÚT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin