Theo ông Nguyễn Quang Khải- Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long (đơn vị chủ đầu tư), tiến độ dự án trên hiện rất chậm do triển khai thi công vào mùa mưa và vướng mặt bằng.
Theo ông Nguyễn Quang Khải- Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long (đơn vị chủ đầu tư), tiến độ dự án trên hiện rất chậm do triển khai thi công vào mùa mưa và vướng mặt bằng.
Theo đó, tại địa phận huyện Mang Thít, công trình còn vướng mặt bằng 12 hộ. Cụ thể, 8 hộ có quyết định phê duyệt phương án bồi thường và đang được lập thủ tục chi trả; 3 hộ đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng đang chờ quyết định thu hồi đất để hoàn tất thủ tục cưỡng chế và 1 hộ chưa nhận tiền bồi thường.
Thi công vào mùa mưa là một trong những nguyên nhân làm chậm tiến độ công trình.
|
Tại địa phận huyện Long Hồ, 19 hộ chưa di dời đúng mốc giải phóng mặt bằng, 14 hộ khiếu nại diện tích quyền sử dụng đất. Tuy nhiên đến nay, các hộ này đều thống nhất bàn giao mặt bằng khi đơn vị thi công ngang qua. Ban Bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện Long Hồ đang gặp khó trong việc bố trí tái định cư đối với các hộ giải tỏa trắng và xử lý khiếu nại về quyền sử dụng đất. Mặt khác, chủ đầu tư không chủ động việc giải phóng mặt bằng một số hộ dân thuộc cụm, tuyến dân cư trong phạm vi Tuyến công nghiệp Cổ Chiên.
Dự án cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 902 có giá trị trúng thầu trên 20 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 15/6/2012. Đánh giá của chủ đầu tư, tiến độ công trình hiện rất chậm. Đến nay, nhà thầu thi công chỉ đạt khoảng 19,47% giá trị hợp đồng (gần 3,9 tỷ đồng). Ngoài vướng mặt bằng, việc triển khai thi công vào mùa mưa đã ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ công trình.
Tin, ảnh: L.SƠN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin