Hiện Vĩnh Long đang vào thời kỳ cao điểm của mùa mưa, thời tiết, thiên tai diễn biến thất thường, ngành chức năng khuyến cáo nhân dân trong tỉnh thường xuyên theo dõi diễn biến khí tượng- thủy văn, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, tránh để đảm bảo an toàn sản xuất, tính mạng và tài sản, giảm thiệt hại thấp nhất trong mùa mưa, lũ.
Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn: Đến cuối tháng 8, số nhà cửa, công trình công cộng bị giông, lốc làm hư hỏng đã lên mức cao nhất từ trước đến nay (nhưng thấp hơn thiệt hại do bão số 9 vào năm 2006) với 820 căn nhà hư hỏng, làm gãy đổ 36 cột điện hạ thế, cùng với nhiều loại cây trồng và công trình công cộng khác, thiệt hại trên 9,7 tỷ đồng. Đáng kể nhất là đợt hoàn lưu bão số 1 xảy ra vào cuối tháng 3 đã làm sập 29 căn nhà và tốc mái 339 căn, 1 trạm y tế, làm đổ ngã 5 trụ điện hạ thế, gây hư hỏng 21ha rau màu, gây ngập 585ha lúa Hè Thu và làm rụng trái thiệt hại năng suất 10- 20% ở 200ha vườn trồng xoài; đợt gần đây và cũng là đợt khốc liệt nhất (1- 2/8) lốc xảy ra trên địa bàn các huyện Vũng Liêm, Tam Bình, Bình Minh, Mang Thít làm 245 căn nhà bị sập, tốc mái và nhiều cột điện, cây cối bị đổ ngã.
Cũng theo nhận định của Đài Khí tượng- Thủy văn Nam Bộ: Năm 2012, có khả năng số cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta nhiều hơn trung bình nhiều năm (TBNN). Các cơn bão, áp thấp nhiệt đới cuối mùa (tháng 11, 12) ảnh hưởng đến các tỉnh Nam Trung Bộ- Nam Bộ. Hiện tại mực nước sông Mekong tại một số trạm chính vùng trung lưu lưu vực
Hiện Vĩnh Long đang vào thời kỳ cao điểm của mùa mưa, thời tiết, thiên tai diễn biến thất thường, ngành chức năng khuyến cáo nhân dân trong tỉnh thường xuyên theo dõi diễn biến khí tượng- thủy văn, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, tránh để đảm bảo an toàn sản xuất, tính mạng và tài sản, giảm thiệt hại thấp nhất trong mùa mưa, lũ.
TRUNG CHÁNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin