Sau hơn 2 năm kể từ khi học sinh- sinh viên (HSSV) trở thành đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), công tác thu BHYT HSSV của tỉnh Vĩnh Long đạt nhiều kết quả khả quan. Trong năm học 2011- 2012, số HSSV có thẻ BHYT đạt tỷ lệ 70,36%, tăng 17,36% so cùng kỳ, tương đương trên 15.000 HSSV.
Chỉ tiêu thu BHYT HSSV sẽ là tiêu chí thi đua, khen thưởng của ngành GD-ĐT trong năm học 2012- 2013.
Sau hơn 2 năm kể từ khi học sinh- sinh viên (HSSV) trở thành đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), công tác thu BHYT HSSV của tỉnh Vĩnh Long đạt nhiều kết quả khả quan. Trong năm học 2011- 2012, số HSSV có thẻ BHYT đạt tỷ lệ 70,36%, tăng 17,36% so cùng kỳ, tương đương trên 15.000 HSSV.
Những kết quả bước đầu
Qua hơn 2 năm thực hiện, mặc dù có sự điều chỉnh phí BHYT tăng (do điều chỉnh theo mức lương tối thiểu) nhưng số HSSV tham gia BHYT của tỉnh Vĩnh Long vẫn tăng đều
hàng năm.
Chỉ tính trong năm học 2011- 2012, toàn tỉnh Vĩnh Long có 373/373 trường có học sinh tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 116.146/165.076 HSSV tham gia, đạt tỷ lệ 70,36%. So cùng kỳ năm học 2010- 2011 tăng 17,36%, tương đương 15.016 em. Trong số này, nhiều huyện- thành thực hiện tốt công tác BHYT HSSV với số lượng HSSV tham gia đạt tỷ lệ cao hơn mức bình quân chung của tỉnh như: TP Vĩnh Long đạt 78,93%, huyện Tam Bình đạt 73,76%, huyện Long Hồ đạt 73,16%, huyện Bình Minh đạt 72,31% huyện Trà Ôn đạt 71,57%...
Để hỗ trợ công tác khám, chữa bệnh cho HSSV, năm qua quỹ BHYT đã trích lại một nguồn kinh phí (12%) dành cho hoạt động của hệ thống y tế học đường. Nguồn quỹ được trích lại cho các trường trong năm học 2011- 2012 trên địa bàn tỉnh là trên 3,7 tỷ đồng. Ngoài ra, ngành còn chi hoa hồng đại lý, hỗ trợ hoạt động chỉ đạo, phối hợp gần 600 triệu đồng.
Bà Huỳnh Thị Ngọc Linh- Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh cho biết, để đạt được kết quả này, ngay từ đầu các năm học, ngành chỉ đạo cho phòng chức năng chủ động phối hợp với Sở GD- ĐT hướng dẫn các trường học trực thuộc bộ, cơ quan trung ương, phòng GD-ĐT huyện- thành phố và các trường học trực thuộc địa phương thực hiện các đợt thu BHYT HSSV trong năm học. Song song đó, BHXH tỉnh phân công cán bộ thu BHYT đi xuống các trường học, liên hệ trực tiếp hiệu trưởng và đại lý thu theo địa bàn phân cấp để cung cấp tờ bướm tuyên truyền, hướng dẫn biểu mẫu đăng ký và phương thức thu. Trong đó tập trung vận động, tuyên truyền các trường có số lượng học sinh, sinh viên lớn nhưng tỷ lệ tham gia BHYT thấp.
Công tác tuyên truyền vẫn là trọng tâm
Đánh giá về những kết quả mà ngành BHXH Vĩnh Long đạt được trong công tác vận động HSSV tham gia BHYT thời gian qua là được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.
HSSV khi tham gia BHYT được bảo đảm quyền lợi trong khám chữa bệnh.
Cũng theo bà Huỳnh Thị Ngọc Linh, trong công tác phối hợp thực hiện, ngành tham mưu UBND các cấp ban hành các văn bản chỉ đạo trực tiếp đối với các trường trong các hội nghị tổng kết năm. Ngoài ra, ngành GD- ĐT đã giao trách nhiệm cho hiệu trưởng các trường thực hiện chính sách BHYT học sinh theo chỉ tiêu của BCĐ thực hiện BHYT toàn dân. Song song đó, ngành còn có giải pháp đưa kết quả công tác thu BHYT học sinh vào tiêu chí xét thi đua cuối năm học của các trường. Từ giải pháp này, nhiều trường học có những sáng tạo thực hiện thu đạt hiệu quả. Cụ thể, có trường thì hiệu trưởng giao Đoàn Thanh niên tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT vào ngày sinh hoạt dưới cờ hàng tuần. Có trường thì giao trách nhiệm và chỉ tiêu thu cho giáo viên chủ nhiệm, cũng có trường phối hợp Ban đại diện phụ huynh học sinh để nhắc nhở, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh thật sự khó khăn có thẻ BHYT… và những biện pháp này ngày càng được nhân rộng.
Tuy công tác vận động HSSV trên địa bàn tỉnh khá khả quan nhưng vẫn còn tồn tại một số khó khăn. Hiện, vẫn còn gần 30% HSSV chưa tham gia và là một thách thức đối với ngành BHXH tỉnh Vĩnh Long. Ông Nguyễn Văn Thanh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ thực hiện BHYT toàn dân tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Từ nay đến cuối năm, HSSV là một trong 3 nhóm đối tượng chính tỉnh tập trung vận động tham gia BHYT. Theo đó, BCĐ tỉnh giao cho ngành BHXH kết hợp với ngành GD- ĐT giao chỉ tiêu cụ thể cho từng huyện, từng trường và hiệu trưởng các trường phải chịu trách nhiệm chính trong công tác vận động, không “khoán trắng” cho các đại lý thu”.
Theo BCĐ BHYT toàn dân tỉnh, trong năm học 2012- 2013, chỉ tiêu thu BHYT HSSV tiếp tục là tiêu chí thi đua, khen thưởng của ngành GD- ĐT đối với các đơn vị trường học. Ngoài ra, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, sâu rộng đến tận các điểm trường, từng thôn xóm để phụ huynh học sinh hiểu rõ hơn về mức phí, quyền lợi khi tham gia BHYT cho con em mình. Với giải pháp này, mục tiêu có 90% HSSV toàn tỉnh tham gia BHYT là rất khả quan.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin