Sâu lạ tấn công trái bưởi

07:06, 02/06/2012

Trước nay, trái bưởi Năm Roi bị bọ xít đục trái làm da sần sượng chưa hết ám ảnh nhà vườn thì nay trái bưởi lại tiếp tục gánh thêm bệnh mới– sâu đục trái, gây thiệt hại khá nặng cho nhiều vườn bưởi. Bà con nông dân, cán bộ nông nghiệp ở Trà Ôn cũng chưa biết đó là loại sâu gì.


Trái bưởi hư được chẻ ra, những con sâu lạ ngoi ra.

Trước nay, trái bưởi Năm Roi bị bọ xít đục trái làm da sần sượng chưa hết ám ảnh nhà vườn thì nay trái bưởi lại tiếp tục gánh thêm bệnh mới– sâu đục trái, gây thiệt hại khá nặng cho nhiều vườn bưởi. Bà con nông dân, cán bộ nông nghiệp ở Trà Ôn cũng chưa biết đó là loại sâu gì.

Theo thông tin ban đầu ở xã Lục Sĩ Thành (Trà Ôn)- ông Ôn Thanh Ngân- Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Nông dân xã Lục Sĩ Thành trong vòng 3 tháng trở lại đây liên tục báo về UBND xã việc sâu đục trái bưởi làm thiệt hại nặng cho nông dân. Qua đó, xã cũng lập tức báo sự việc trên cho Trạm Bảo vệ thực vật huyện và nơi đây cũng đến nơi kiểm tra nhưng chưa xác định được đây là loại sâu gì, nên trước mắt chỉ hướng dẫn nông dân cách phòng ngừa.

Lục Sĩ Thành hiện có khoảng 210ha bưởi, chủ yếu là bưởi Năm Roi. Ước tính khoảng 3 tháng qua từ khi phát hiện sâu lạ tấn công vườn bưởi, diện tích bị sâu lạ phá hại chiếm khoảng 30- 40%. “Bệnh gì cũng không ai biết được, cả nông dân cũng vậy nên giờ bà con khá hoang mang. Bệnh phát hiện đầu tiên ở các ấp An Thạnh, Mỹ Thạnh B, rồi lan ra nhiều ấp khác. Chúng tôi có báo với Trạm Bảo vệ thực vật huyện, nhưng trước mắt chỉ khuyến cáo nông dân xịt các loại thuốc sâu chứ chưa có thuốc đặc trị. Chúng tôi đề nghị cấp trên có khảo sát, phân tích tìm ra bệnh và cung cấp được loại thuốc đặc trị cho bệnh này”- ông Lê Văn Bay- Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết.


Trái bưởi lúc mới bị sâu tấn công chảy mủ, sau đó lớn dần và có khả năng lây sang trái khác.

“Gần 1ha bưởi của nông dân Võ Văn Lưỡng (ấp An Thạnh, Lục Sĩ Thành) đang bị sâu lạ tấn công, ước tính thiệt hại khoảng 50% sản lượng. Tôi phun thuốc liên tục định kỳ 7-10 ngày/lần kể từ khi phát hiện. Thường bưởi bị sâu hại khi trái vừa được một tấc bề hoành”- anh Sáu, nhân công chăm sóc vườn kể. “Giờ bưởi già, chín tới đâu bán tới đó chứ không dám “neo” đợi giá. Vì sợ không biết sâu phá hại đến mức nào...”– anh Sáu nói.

Các nông dân ở đây mô tả: Có thể một con thiên địch nào đó (họ nghi là bọ xít trái cây) chích vô trái bưởi; trứng sâu theo đó phát triển, sinh sôi và ăn toàn bộ phần ruột trái bưởi. Khi bổ bưởi ra, sâu trong trái bưởi giống như sâu trong trái mít, sâu bộng thường thấy. “Mỗi trái bưởi có sâu, thường 3- 4 con khi mới phát hiện, còn lâu thì sinh sôi lên 7- 8 con, có khi chục con”- anh Sáu cho hay. Không dừng lại ở đó, theo anh Sáu, chi phí phát sinh cho việc phân thuốc định kỳ để ngăn chặn những trái bưởi chưa bị sâu cũng đội lên rất nhiều. Nếu như trước đó, 2 tháng xịt thuốc một lần, thì nay tầm 7- 10 ngày là xịt. Trước xịt cả vườn chưa được một triệu đồng thì nay tăng lên gấp đôi, gấp ba.


Anh Sáu tiếc rẻ nhìn cả tấn bưởi phải dồn xuống mương “dìm nước” cho sâu chết nhưng cũng chưa an tâm.

Ông Nguyễn Thanh Sương- Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp này nói xác nhận riêng ở ấp này, vườn của nông dân Lưỡng bị sâu lạ hết 50%. Còn hộ Nguyễn Văn Hà cùng ấp, có 7 công Bưởi Năm Roi bị sâu bệnh như thế, không chăm sóc thuốc men, nên giờ... đành bán củi. Trước mắt, nhiều hộ nông dân ở đây chọn cách chống chọi lại với loại sâu lạ phá hại bưởi này bằng cách: ngoài phun xịt thuốc thường xuyên, vệ sinh vườn bưởi định kỳ, thì tiêu hủy trái bưởi bệnh. Có nông dân quăng hết bưởi bệnh xuống ao hoặc bổ ra cho vào nước xà bông để sâu chết. Có hộ đào hố chôn lấp như tiêu hủy… heo tai xanh.

Anh Nguyễn Thanh Việt- nông dân chuyên trồng bưởi ở ấp Phú Xuân (Phú Thành- Trà Ôn) cho biết, vườn nhà anh trồng 5 công bưởi Năm Roi, cây đạt độ tuổi trên 15 năm, trước nay bưởi thường bị bọ xít đục trái làm da trái bưởi sần sùi, nay lại gánh thêm sâu đục trái làm mùa này vườn anh thiệt hại khoảng 20%. Hiện xã Phú Thành có một số vườn khác cũng bị sâu đục trái nhưng còn ít nên nông dân tự “xử”.

Anh Nguyễn Tùng Lâm (ấp Phú Sung, Phú Thành) là thương lái bưởi gần 20 năm cho biết, trong vòng 3 tháng nay anh mua bưởi ở khu vực tỉnh Vĩnh Long, huyện Kế Sách (Sóc Trăng), huyện Cái Bè (Tiền Giang) và nhiều nơi khác đã phát hiện bưởi bị sâu đục trái thế này. “Lúc hái bưởi tôi đã thận trọng kiểm tra từng trái, nhưng khi bưởi xuống ghe chở về vựa thì phát hiện sâu bò lúc nhúc ra ngoài trái bưởi, phải lựa chọn lại từng trái để giữ uy tín với khách hàng. Có khi bưởi cho vào thùng chuẩn bị đóng thùng vận chuyển vẫn còn thấy sâu bò ra đành phải xổ thùng kiểm tra lại”- anh Lâm cho biết.

Trước tình hình sâu tấn công ngày một lan rộng, nhà vườn rất mong các ngành chức năng sớm vào cuộc và tìm ra giải pháp ngăn chặn.

Bài, ảnh: HÙNG HẬU – MINH THÁI

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh