Nắng gắt kéo dài, vài cơn mưa trái mùa mang lại một chút tươi mát nhưng không đủ sức xua tan cái nóng. Mọi người tìm cách xoa dịu cái nóng nên không khí hồ bơi sôi động hẳn lên mỗi chiều, các loại thức uống phục vụ giải nhiệt cũng vào mùa… hốt bạc.
Nắng gắt kéo dài, vài cơn mưa trái mùa mang lại một chút tươi mát nhưng không đủ sức xua tan cái nóng. Mọi người tìm cách xoa dịu cái nóng nên không khí hồ bơi sôi động hẳn lên mỗi chiều, các loại thức uống phục vụ giải nhiệt cũng vào mùa… hốt bạc.
Đi bơi hạ nhiệt
Hòa mình vào dòng nước mát để tạm thời xua đi cái nóng là lựa chọn của nhiều cô cậu tuổi teen, trẻ em và cả những người trung niên. 3 giờ chiều, hồ bơi của Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên bắt đầu “nóng” và sôi động hẳn lên vào từ 4- 5 giờ. Nếu trước đây chỉ có chừng 20- 30 lượt khách/ngày thì hiện tại, đã tăng lên gấp đôi. Chị Hạnh Nguyên- người quản lý hồ bơi cho biết, khách không chỉ đông vào chiều tối mà còn cả giờ nghỉ trưa. Đông nhất là cuối tuần- có khi lên đến trên 100 khách/ngày. Khách đến bơi đông, tất nhiên dịch vụ cho thuê đồ bơi, áo phao,… cũng đắt hơn, nước giải khát cũng được tiêu thụ mạnh. Chị Hạnh Nguyên cho biết thêm, hiện vé bơi người lớn có giá 15.000 đ/vé, trẻ em 12.000 đ/vé, có thể bơi thỏa thích– không tính thời gian. Bên cạnh, giá cho thuê kính, phao bơi… cũng khá “mềm”, chỉ 5.000 đ/món.
Hòa mình vào dòng nước mát.
Những ngày này, cứ rảnh rỗi là chị Thùy (Phường 1- TP Vĩnh Long) cùng nhóm bạn 3- 4 người lại rủ nhau đến hồ bơi “giải nhiệt”. Chị cho biết: Trời nóng đi bơi là tuyệt nhất, vừa mát vừa ăn cơm được, lại ngủ ngon và… giảm cân.
Khởi động trước khi được tắm thỏa thích sau một ngày nắng nóng, bé Gia Bối (Phường 2- TP Vĩnh Long)- một trong những khách nhí của hồ bơi nói: “Nóng quá, cháu chỉ trông cho mau được đi bơi”. Theo chị Hạnh Nguyên, Gia Bối là một học viên xuất sắc, chỉ học vài ngày là bơi rành, hiện bé đã có thể bơi hồ của người lớn (sâu hơn 2m) dưới sự “giám sát” của cha bé.
Không chỉ đi bơi giải nhiệt, nhiều người còn cho biết, bơi là môn thể dục trị bệnh nhức mỏi hiệu quả. Hơn 60 tuổi nhưng chiều nào cô Hồng (Phường 4- TP Vĩnh Long) và cô Vinh (Phường 3- TP Vĩnh Long) cũng rủ nhau đi học bơi. Hăng hái trang bị đủ các thứ cần thiết, các cô cho biết: “Thời gian gần đây nhờ học bơi mà bệnh nhức mỏi giảm hẳn, cơ thể săn chắc, tinh thần cũng thoải mái hơn”. Thay bộ trang phục bơi, đi bộ vài vòng quanh hồ, cô Hồng vui vẻ: “Học mấy ngày là tôi biết bơi đỡ đỡ rồi. Thích lắm, từ nhỏ tới chừng này tuổi cô mới biết bơi… Nhờ vậy mà giờ đi ghe xuồng cũng thấy… tự tin hơn. Tui và cô Vinh đã quyết định gắn bó với môn này lâu dài rồi đó”. “Trời nóng hầm hập cả ngày, ở nhà ăn không vô, vô đây bơi mát mẻ rồi về nhà ăn ngon mà ngủ cũng ngon nữa”– cô Vinh tươi cười. Chị Hạnh Nguyên cho biết, thường thì khi các bé đến hồ bơi đều có người thân theo trông chừng, các học viên thì luôn có huấn luyện viên bên cạnh.
Hàng giải khát được mùa
Nắng nóng là dịp các thức uống giải khát sốt hàng. Tại nhiều điểm bán nước mát, khách hàng phải đứng chờ, người bán làm luôn tay vẫn không xuể…
Chị Xuân, bán nước giải khát tại khu ăn uống chợ Vĩnh Long cho biết, từ sau tết đến nay bán đắt hơn trước rất nhiều. Nhiều khách còn mua về, làm không ngơi tay.
Mùa nóng là mùa các quầy nước mát chợ Vĩnh Long được mùa với nhiều loại nước “có công dụng giải nhiệt” như: sâm bổ lượng, sương sa hột lựu, mủ gòn, mủ trôm,… Cạnh quầy chị Xuân, chị Lý vui vẻ: Nắng bán được lắm, ngoài đường nắng nóng, khách tạt vào uống nước giải cơn khát, có người uống tới 2 ly còn thêm trà đá mới đủ “hạ hỏa”.
Nước giải nhiệt được mùa.
Chị Hồng bán nước giải khát ở đường Hùng Vương (Phường 1- TP Vĩnh Long) cũng cho biết: “Trước đây, 2 ngày tôi nấu có một nồi sâm rồi ướp lạnh mà bán cứ trầy trật, giờ thì mỗi ngày mỗi nấu mà bán không đủ. Ngoài ra, các mặt hàng rau má dừa, mía lau, sữa đậu nành… cũng bán gấp đôi bởi không chỉ uống liền mà khách còn mua… xách tay mang về.
Thời tiết nắng nóng nên các loại nước đóng chai “kiểu giải nhiệt” như: trà thảo mộc, trà xanh, trà chanh và trà đá… cũng rất đắt. Theo ghi nhận của chúng tôi, tuy lượng tiêu thụ tăng đáng kể nhưng giá cả các mặt hàng nước giải khát vẫn ổn định. Tuy nhiên, một số người tỏ ra băn khoăn vấn đề vệ sinh hồ bơi khi cùng một diện tích nhỏ nhưng có nhiều người cùng… tắm. Bên cạnh, các thức uống ngoài chợ được bày bán cả ngày, không che chắn, liệu có loại sinh vật, bụi bẩn nào “ghé thăm” hoặc “trốn” trong đó chăng? Vì thế, để đảm bảo sức khỏe, người tiêu dùng cần mua hàng ở những nơi uy tín, đảm bảo vệ sinh và xem kỹ sản phẩm (nguồn gốc, hạn sử dụng) trước khi mua, không nên mua hàng trôi nổi. Đặc biệt, cần tăng cường công tác kiểm tra an toàn, vệ sinh hồ bơi và an toàn vệ sinh thực phẩm ở các hàng quán mùa nắng nóng, đặc biệt là các thức uống phục vụ nhu cầu giải nhiệt.
Bài, ảnh: XUÂN ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin