Nâng chất “01” để xây dựng nông thôn mới

07:05, 11/05/2012

Tất cả 9 ấp của xã Hiếu Nghĩa (Vũng Liêm) đều đã đạt ấp văn hóa. Nghị quyết cả Đảng ủy xã Hiếu Nghĩa là quyết tâm đưa Hiếu Nghĩa đạt xã văn hóa trong năm 2013. Tuy không bị áp lực về thời gian, nhưng nhiệm vụ năm nay cũng sẽ rất nặng nề bởi phải dồn lực để nâng chất các tiêu chí; đồng thời làm nền tảng vững chắc để xây dựng

Tất cả 9 ấp của xã Hiếu Nghĩa (Vũng Liêm) đều đã đạt ấp văn hóa. Nghị quyết cả Đảng ủy xã Hiếu Nghĩa là quyết tâm đưa Hiếu Nghĩa đạt xã văn hóa trong năm 2013. Tuy không bị áp lực về thời gian, nhưng nhiệm vụ năm nay cũng sẽ rất nặng nề bởi phải dồn lực để nâng chất các tiêu chí; đồng thời làm nền tảng vững chắc để xây dựng nông thôn mới.


Chủ tịch UBND xã Hiếu Nghĩa Nguyễn Thành Nhân (thứ 3 từ phải sang)
đang kiểm tra công trình giao thông Hiếu Nghĩa- Hiếu Thành.

Trong Nghị quyết nhiệm kỳ 2010- 2015 của Đảng bộ xã Hiếu Nghĩa, đặc biệt qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 01 của Tỉnh ủy theo tiêu chí mới, đã thể hiện rõ quyết tâm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” của cán bộ và nhân dân địa phương. Đảng bộ xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, ra nghị quyết chuyên đề, chỉ đạo 100% chi bộ Đảng, khu dân cư, đơn vị trường học đăng ký xây dựng đời sống văn hóa. Quy chế, hương ước, các tiêu chí được cụ thể hóa, triển khai đến từng người dân, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đến nay, Hiếu Nghĩa có 9/9 ấp được công nhận khu dân cư văn hóa. Năm 2011, lấy mô hình xây dựng hộ đạt chuẩn văn hóa và triển khai quán triệt cho từng hộ gia đình, đến nay đã có tổng số 1.805/1.886 hộ đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 97,70%.

Đến tận các ấp vùng sâu của xã, điều dễ dàng nhận thấy là đường làng ngõ xóm phong quang, sạch sẽ. Ý thức của người dân về vấn đề môi trường thể hiện rõ nét, nhiều hộ chăn nuôi tự giác làm hầm biogas, để cải thiện ô nhiễm môi trường. Anh Lương Thái Bình- Trưởng ấp Hiếu Trung cho rằng, vấn đề triển khai “01” (Chỉ thị 01 của Tỉnh ủy- PV) cũng có nhiều thuận lợi, khi mọi tiêu chí chấm điểm được phổ biến, công khai ra dân và được bà con đồng tình ủng hộ, nhất là vấn đề vệ sinh môi trường và xây dựng giao thông nông thôn. Ấp vừa hoàn thành con đường liên xóm chạy thẳng ra sông Trà Ngoa dài trên 300m, hoàn toàn do dân đóng góp số tiền trên 17 triệu đồng. Hộ khá thì đóng 1 triệu, còn lại thì tùy điều kiện kinh tế, có người góp 500.000đ hoặc 200.000đ. Đây là con đường thứ 3 của ấp Hiếu Trung đã được bê tông hóa, còn lại 2 con đường cũng sẽ được tiếp tục làm theo hình thức này. Như vậy, giao thông của toàn ấp đều sẽ được thuận lợi, an toàn trong cả hai mùa mưa nắng.


Đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch sẽ.

Ấp Hiếu Thảo cũng vừa hoàn thành con đường bê tông dài 329m, do dân tự đóng góp và xây dựng, nhờ tiết kiệm được khá nhiều kinh phí, nên chỉ tốn khoảng 12 triệu đồng. Bà con phấn khởi đặt tên là đường Đại đoàn kết. Trưởng ấp Nguyễn Văn Du phấn khởi cho rằng: “Những công trình như thế này vừa đem lại hiệu quả thiết thực đối với đời sống người dân, vừa thắt chặt thêm sự đoàn kết gắn bó tình làng nghĩa xóm”.

Là một xã vùng nông thôn xa của huyện Vũng Liêm, Hiếu Nghĩa nằm ở vị trí giáp giới giữa các xã Hiếu Thành (Vũng Liêm), Tân Bình (Càng Long), Thạnh Phú (Cầu Kè- Trà Vinh) và Thới Hòa, Hựu Thành (Trà Ôn). Diện tích đất tự nhiên 1.228ha, được bao bọc bởi 2 con sông chính là Trà Ngoa và Ngã Chánh. Xã có 2 tuyến lộ chính là Đường tỉnh 906 và 907 đi qua.

Đi cùng Chủ tịch UBND xã Hiếu Nghĩa Huỳnh Thanh Nhân, kiểm tra công trình giao thông liên xã Hiếu Nghĩa- Hiếu Thành, một con đường xây dựng theo tiêu chí nông thôn mới, chúng tôi ngạc nhiên bởi con đường đang thi công nhưng giao thông của người dân không bị gián đoạn. Ông Thanh Nhân cho biết: “Đây là con đường gây nhiều bức xúc của người dân. Sau khi có chủ trương của huyện, xã đã triển khai họp dân công khai lấy ý kiến, và được 100% bà con đồng tình thực hiện theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Người dân tự nguyện hiến đất, tự đốn dẹp cây cối để công trình tiến hành thuận lợi. Chỉ có vật kiến trúc là được đền bù hỗ trợ. Chỉ sau 2 tháng thi công, đã cơ bản hoàn thành 2,8km đường, hiện còn lại khoảng 800m nữa. Rút kinh nghiệm những nơi khác, mỗi khi xây dựng đường thì đi lại của người dân trên toàn tuyến bị tê liệt, nên con đường liên xã được xây dựng theo hình thức cuốn chiếu, do đó giao thông vẫn bình thường theo hướng từ hai đầu đường”.

Một công tác luôn được Đảng bộ xã Hiếu Nghĩa quan tâm chú trọng là giảm nghèo. Năm 2011, xã có 180 hộ nghèo, nhờ các nguồn vốn vay hỗ trợ và sự nỗ lực phấn đấu của từng gia đình, đến nay đã thoát nghèo được 40 hộ. Trong năm, đã vận động các nhà hảo tâm ủng hộ 37,5 triệu đồng, cất 3 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Nhìn chung, từ khi nỗ lực tuyên truyền sâu rộng về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc sống của người dân có nhiều thay đổi rõ rệt, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó, tích cực giúp đỡ nhau trong cuộc sống, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, hoàn thành mọi nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước và địa phương.

Năm 2012 được xác định là năm bản lề để Hiếu Nghĩa phấn đấu đạt xã văn hóa trong năm 2013. Dù không bị áp lực về thời gian, nhưng Chủ tịch UBND xã Hiếu Nghĩa Huỳnh Thanh Nhân khẳng định: “Vẫn không được chủ quan, mà chúng ta phải tập trung nâng chất các tiêu chí, đồng thời làm nền tảng vững chắc xây dựng nông thôn mới”.

Bài, ảnh: QUANG THUẦN- VĂN MINH

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh