Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ GD- ĐT Trần Quang Quý- Ủy viên BCĐ Phòng chống lụt bão Trung ương, nhân chuyến kiểm tra công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012 tại Vĩnh Long vào ngày 17/5/2012.
Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ GD- ĐT Trần Quang Quý- Ủy viên BCĐ Phòng chống lụt bão Trung ương, nhân chuyến kiểm tra công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012 tại Vĩnh Long vào ngày 17/5/2012.
Rà soát những điểm trường có nguy cơ cao để chủ động ứng phó với thiên tai. Trong ảnh: Thứ trưởng Trần Quang Quý (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại 1 điểm trường ở huyện Bình Minh. |
Theo Sở GD- ĐT tỉnh, do ảnh hưởng của cơn bão số 1, chỉ riêng tại huyện Vũng Liêm, 2 cơn mưa lớn kèm theo sấm sét, gió mạnh (xảy ra ngày 31/3/2012) đã làm ngập nhiều lớp học, văn phòng của các trường ở 2 xã cù lao Thanh Bình và Quới Thiện. Báo cáo của phòng GD- ĐT các địa phương cũng cho thấy, trong đợt lũ năm 2011, toàn tỉnh có 76 điểm trường bị ngập sân, nền lớp học, ước kinh phí nâng nền, vật tư sửa chữa các điểm trường này khoảng 12 tỷ đồng. Theo dự báo trong năm nay, nếu có lũ và bão lớn xảy ra, toàn tỉnh có đến 170 điểm trường nhiều khả năng bị ngập, 4.340/5.426 (khoảng 80%) phòng học có nguy cơ tốc mái và nguồn kinh phí để sửa chữa ước khoảng 53 tỷ đồng.
Tại buổi làm việc tại tỉnh Vĩnh Long, Thứ trưởng Trần Quang Quý nhắc nhở ngành GD- ĐT tỉnh cần rà soát những điểm trường xung yếu có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của thiên tai để có phương án ứng phó kịp thời, trong đó cần chú trọng lồng ghép vào chương trình chính khóa nhằm phổ biến kiến thức về phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai trong cán bộ giáo viên và học sinh, sinh viên. Bởi đây là hạt nhân tích cực nhằm nâng cao nhận thức, để người dân có ý thức tự bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng dân cư, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, cơ sở vật chất khi có thiên tai.
Tin, ảnh: LÊ SƠN |
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin