Tân Hạnh (Long Hồ) là xã hiện có diện mạo khá mới mẻ, một phần nhờ hưởng lợi từ việc Nhà nước mở ra Quốc lộ 1A (đoạn tránh trung tâm TP Vĩnh Long). Đây cũng là điều kiện để làng quê này đuổi kịp nhiều xã bạn trong huyện và cả TP Vĩnh Long.
Các hương lộ qua địa bàn Tân Hạnh cũng đang được đầu tư xây dựng mới.
Tân Hạnh (Long Hồ) là xã hiện có diện mạo khá mới mẻ, một phần nhờ hưởng lợi từ việc Nhà nước mở ra Quốc lộ 1A (đoạn tránh trung tâm TP Vĩnh Long). Đây cũng là điều kiện để làng quê này đuổi kịp nhiều xã bạn trong huyện và cả TP Vĩnh Long.
Vị thế Tân Hạnh hôm nay
So các xã của huyện Long Hồ bao quanh TP Vĩnh Long thì Tân Hạnh là vùng đất thọc sâu nhất ở phía Tây Nam của thành phố. Tuy chỉ cách trung tâm TP Vĩnh Long hơn 3km, nhưng trước đây, những ai muốn đến với Tân Hạnh bằng ôtô cũng hết sức ngán ngại.
Ông Nguyễn Hảo Tươi- Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ Xây dựng nông thôn mới xã Tân Hạnh vui mừng thông tin: Ngày nay, “vị thế” của Tân Hạnh đã khác đi nhiều, nhờ lợi thế của tuyến Quốc lộ 1A cũ gần 3km đi qua thuộc ấp Tân Hưng; hơn 0,8km Quốc lộ 53 nối dài qua ấp Tân An; gần đây vừa được Nhà nước đầu tư mở thêm khoảng 4km Quốc lộ 1 mới qua các ấp còn lại trên địa bàn xã. Với 3 đoạn quốc lộ cùng hơn 2km hương lộ 15 qua trung tâm hành chính xã; hiện xã được trên đầu tư và đang thi công mở tuyến hương lộ Lộc Hòa– Tân Hạnh; tuyến nối Quốc lộ 1A– cầu Hàng Thẻ;... Các tuyến quốc lộ, hương lộ đi qua đã góp phần làm cho hầu hết những tuyến đường đan từ các ấp được kết nối tạo thành hệ thống giao thông liên hoàn, giúp cho việc đi lại của người dân thêm nhiều thuận tiện; tạo điều kiện tốt cho các nhà đầu tư đến làm ăn; nhiều tiềm năng về đất đai, sức lao động của người dân nơi đây đang được khơi dậy.
Tiềm năng bắt đầu được đánh thức
Các anh BCĐ Xây dựng NTM xã Tân Hạnh phân tích: Các tuyến đường mới được mở ra, việc đầu tiên là chủ động tưới tiêu cho sản xuất lúa, rau màu (đậu nành, dưa hấu,…) trên địa bàn. Đến khi thu hoạch cũng được thương lái đến tận ruộng thu mua, phân loại, đóng thùng tại chỗ không phải qua trung chuyển, nâng được giá thành nông sản, tăng thu nhập cho nông dân. Nông dân được thường xuyên tiếp cận với các cán bộ kỹ thuật về nông nghiệp, họ học tập tiếp thu được nhiều kinh nghiệm quý từ đội ngũ này và có điều kiện trao đổi giữa những người nông dân các địa phương với nhau. Qua đó, năng suất chất lượng và hiệu quả sản xuất cây trồng vật nuôi được nâng lên thấy rõ (tăng diện tích đậu nành từ 280ha lên 310ha trong vụ Đông Xuân 2011- 2012). Cơ giới hóa trong làm đất đạt 100%, thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp đạt trên 80% diện tích sản xuất (ngoại trừ một số hộ muốn thu hoạch thủ công để tận dụng phụ phẩm). Khi có các tuyến giao thông thuận tiện, nhiều cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp được mở ra, một bộ phận lao động không nhỏ trong nông nghiệp có điều kiện tham gia làm gia công: sản xuất giày da, may giỏ, dệt chiếu thảm, tách vỏ ấu, hạt điều, hạt sen,… thu hút hàng trăm lao động. Các dịch vụ thương mại, quán xá, phòng trọ,… cùng hai điểm chợ và họp chợ Cầu Đôi, Tân Thới đã giúp nhiều hộ phát triển kinh tế gia đình. Điều đáng mừng là nhiều thanh niên trai trẻ có điều kiện tham gia lao động trong Khu công nghiệp Hòa Phú luôn có việc làm ổn định, nâng cao mức sống trong mỗi gia đình.
Nông dân Tân Hạnh ngày càng biết ứng dụng tiến bộ khoa học để nâng giá trị nông sản.
Ông Phạm Văn Bé vốn là hộ cận nghèo ở ấp Tân Hưng cho biết: “Nhà có 1,5 công đất không sao khá nổi. Mấy năm nay, 3 đứa con tôi đi làm trong Công ty Tỷ Xuân, bà xã buôn bán nhỏ ở chợ Cầu Đôi, tôi đi làm mướn thêm. Vậy mà dành dụm cũng xây được căn nhà trị giá 120 triệu đồng”. Hộ ông Khổng Lưu Y ở ấp Tân Bình, gia đình đông con: “Hai đứa con đi làm trong khu công nghiệp, 3 đứa may giày da gia công, đến nay gia đình cũng thoát được nghèo”- ông Y chia sẻ. Giao thông mở ra đã tạo cho hàng trăm hộ trên địa bàn Tân Hạnh có thêm việc làm tăng thu nhập.
Các ấp Tân Hưng, Tân Bình, Tân Nhơn, Tân An,… mà những ai có dịp đi qua đều thấy nhà cửa bà con khang trang, kiên cố, đến trên 77% như thông tin của Bí thư Đảng ủy xã. Số hộ nghèo cũng dần thay thế bằng những căn nhà tình thương, đại đoàn kết, không còn nhà tạm bợ. Dù lãnh đạo xã không tự nói nhiều về địa phương mình, nhưng sự đổi thay đang diễn ra, bộ mặt nông thôn và đời sống, sản xuất của người dân ngày mỗi khác đã cho thấy làng quê Tân Hạnh sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai gần.
Bài, ảnh: TRẦN ÚT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin