Nhằm tạo công ăn việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động nông thôn, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm huyện Long Hồ đã mở 11 lớp dạy nghề cho 380 lao động, qua đó, có 266 lao động có việc làm ổn định, chiếm tỷ lệ 70%.
Nhằm tạo công ăn việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động nông thôn, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm huyện Long Hồ đã mở 11 lớp dạy nghề cho 380 lao động, qua đó, có 266 lao động có việc làm ổn định, chiếm tỷ lệ 70%.
Điểm nổi bật của công tác dạy nghề trên địa bàn huyện trong thời gian qua là có sự kết hợp giữa các trung tâm với các đoàn thể mở nhiều lớp tư vấn học nghề cho các học viên. Các lớp dạy nghề hầu hết được tổ chức tận ấp– khóm, người học không phải tốn nhiều thời gian, chi phí đi lại, nhờ đó sĩ số người học từ lúc khai giảng đến khi kết thúc không thay đổi. Ngoài ra, trong thời gian học nghề, tùy theo đặc thù riêng của từng nghề nhưng huyện đã liên kết với các công ty, xí nghiệp nhận nguyên liệu cho học viên vừa học vừa gia công sản phẩm, giúp học viên dễ tiếp thu nghề, đồng thời có thêm thu nhập trong quá trình học.
Nhờ được đào tạo nghề đúng với nhu cầu cần lao động của các đơn vị tuyển dụng, đến nay huyện có 70% học viên sau khi hoàn thành lớp học có việc làm ổn định, thu nhập bình quân 1 người mỗi ngày từ 20.000- 30.000đ.
Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm huyện sẽ tổ chức dạy nghề cho 1.000 lao động nông thôn.
PHƯỚC GIANG (Long Hồ)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin