Đây là một trong những giải pháp được BCĐ Xây dựng nông thôn mới (NTM) xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm chọn làm hướng đột phá trên địa bàn.
Sản xuất lúa từ đồng ruộng đến sân phơi và bán ra thị trường– chuỗi liên kết nhịp nhàng
ở xã Hiếu Phụng.
Đây là một trong những giải pháp được BCĐ Xây dựng nông thôn mới (NTM) xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm chọn làm hướng đột phá trên địa bàn.
Theo ông Trần Văn Khái- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long (gọi tắt là Liên hiệp), chỉ đạo xây dựng NTM xã Hiếu Phụng cho biết, sau khi triển khai, việc tập trung nâng cao nhận thức và kỹ năng cho cán bộ và nhân dân là một việc làm cần thiết. Bởi theo ông, khi cán bộ ấp, các tổ trưởng tổ nhân dân tự quản cho đến mỗi người dân nhận thức và hiểu rõ đúng về việc vì sao phải xây dựng NTM, bằng cách nào và người dân nông thôn được gì thì khi đó mới phát huy được nguồn lực nội tại của địa phương. Việc này bước đầu làm khá tốn kém, nhưng Liên hiệp đã liên kết dành hơn 80 triệu đồng để giúp xã mở các lớp tập huấn trong thời gian 4 ngày về kỹ năng xây dựng NTM, về chính sách pháp luật, những kinh nghiệm hay trong xây dựng NTM của Việt Nam và các nước cho 200 người là trưởng ấp, tổ trưởng và những nông dân uy tín; mời những người có kinh nghiệm về tư vấn cho cán bộ xã cách làm quy hoạch, kế hoạch; giúp xã biết ký kết hợp tác trên các lĩnh vực về xây dựng NTM với các ngành có liên quan, các địa phương bạn. Liên hiệp cũng đã mời gọi các tổ chức phi chính phủ đến giúp làm nhà cho các đối tượng nghèo khó khăn về nhà ở.
Ông Nguyễn Văn Phước Thiện- Chủ tịch UBND xã, Phó BCĐ Xây dựng NTM xã Hiếu Phụng thông tin thêm, thông qua các hoạt động từ sự giúp đỡ của Liên hiệp, xã Hiếu Phụng đang được Khoa Phát triển nông nghiệp- Trường Đại học Cần Thơ đến hợp tác giúp xã Hiếu Phụng trong lĩnh vực đi sâu phát triển lúa giống phục vụ cho bà con nông dân trong vùng sản xuất. 10ha lúa giống đầu tiên mà trường giúp cho xã đến thời điểm này phát triển rất khả quan. Phó Giáo sư– Tiến sĩ Nguyễn Đức Cần- Trưởng Khoa Phát triển nông nghiệp- Trường Đại học Cần Thơ, Tiến sĩ Dương Văn Ni– Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm đa dạng sinh học Hòa An đã trực tiếp đến giúp và thường xuyên cử nhiều cán bộ chuyên môn đến hướng dẫn, chuyển giao cho nông dân các kỹ thuật về chăm sóc lúa hiệu quả cao. Vừa qua, thông qua các hoạt động hợp tác, xã cũng đã cử nhiều cán bộ và nông dân đến tham quan học hỏi mô hình sản xuất lúa chất lượng cao ở xã Hòa An, tỉnh Hậu Giang để rút kinh nghiệm về thực hiện tại xã Hiếu Phụng.
Ông Nguyễn Văn Phước Thiện cũng cho biết thêm, với kết quả bước đầu có được và sự trực tiếp giúp đỡ tận tình của các cán bộ và sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, xã Hiếu Phụng đang xây dựng kế hoạch mở rộng diện tích sản xuất lúa giống và lúa chất lượng cao ra 9/9 ấp của xã. Song song, trong vụ Đông Xuân 2012– 2013 tới đây, Hiếu Phụng cũng sẽ vận động nhân dân sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn khoảng 100ha tại các ấp Tân Quang, Quang Thạnh. Bà con 2 ấp Tân Khánh và Hiếu Hiệp cũng có nhu cầu xin đăng ký sản xuất lúa theo mô hình này khoảng 120ha nữa.
Thông qua các hoạt động của Liên hiệp, nhiều chương trình hỗ trợ xã Hiếu Phụng cũng được xúc tiến. Trong đó có chương trình giúp bò giống cho các hộ nghèo nuôi phát triển kinh tế hộ, xóa nghèo; xây dựng thương hiệu làng nghề mua bán bò, thịt bò và cung cấp bò giống ven Quốc lộ 53; chuyển giao, xử lý làm sạch môi trường;…
Với sự hỗ trợ tích cực của Liên hiệp và qua hơn một năm kể từ đầu năm 2011, xã Hiếu Phụng và Khoa Phát tiển nông nghiệp đã ký kết chương trình hợp tác phát triển, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật và nhiều đề án, dự án nhỏ đã cho xã nhiều tín hiệu khả quan. Nổi bật nhất vẫn là công tác tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng xây dựng NTM cho bộ máy quản lý, điều hành từ xã cho đến mỗi tổ trưởng tổ nhân dân tự quản và người dân có uy tín. Khi được sự nhất quán cao như vậy, việc tuyên truyền vận động đến mọi người dân hiểu cùng góp sức và tổ chức thực hiện sẽ mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.
Bí thư huyện ủy, Trưởng BCĐ Xây dựng NTM huyện Vũng Liêm cho rằng việc liên kết hợp tác phát triển mà xã Hiếu Phụng đang làm là mô hình mới khá hay, Vũng Liêm sẽ rút kinh nghiệm nhân rộng ra các xã trong toàn huyện.
Bài, ảnh: TRẦN ÚT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin