Đó là một trong những nội dung mà Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Diệp nhấn mạnh tại buổi giám sát Sở Y tế chiều 23/5/2012 (ảnh).
Đó là một trong những nội dung mà Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Diệp nhấn mạnh tại buổi giám sát Sở Y tế chiều 23/5/2012 (ảnh).
Nguyên nhân bội chi bảo hiểm y tế được ngành chuyên môn xác định là do dịch vụ vượt khung không được Trung ương chấp nhận; Bảo hiểm xã hội Việt Nam không đồng tình thuốc ngoài danh mục đưa ra điều trị trong dân. Liên quan đến công nghệ điều trị, cơ chế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Y tế chưa rõ ràng đối với việc điều trị các bệnh mãn tính, bệnh nặng, phẫu thuật, nhiều dịch vụ y tế cần thiết ở tuyến cơ sở lại không có trong danh mục của Bộ Y tế, trong khi cơ cấu bệnh tại địa phương tăng và có chiều hướng phức tạp, đã gây khó trong giải quyết các chính sách bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, một số khó khăn về phòng chống các bệnh truyền nhiễm, tiến độ xây dựng cơ bản chậm, thiếu nhân lực tuyến cơ sở cũng được ngành y tế kiến nghị.
Ghi nhận những khó khăn của ngành y tế, đồng chí Nguyễn Văn Diệp chỉ đạo, hướng tới, ngành y tế cần quyết liệt phòng, chống các bệnh truyền nhiễm gây dịch, nâng cao chất lượng hệ thống giám sát nhằm kiểm soát bệnh, dịch; có kế hoạch cụ thể đào tạo nguồn nhân lực bằng nhiều hình thức, trên cơ sở thống kê, cân đối hợp lý; quản lý tốt việc y- bác sĩ, dược sĩ hành nghề tư nhân; dồn sức đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, trong đó quan tâm dự án AP, cố gắng hoàn thành những phần việc có thể đẩy nhanh tiến độ trong năm nay. Bên cạnh, cần chú trọng quy hoạch đào tạo cán bộ chuyên môn, cán bộ lãnh đạo và phát huy đoàn kết nội bộ trong thực thi nhiệm vụ.
Tin, ảnh: LÊ SƠN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin