Ông Đào Duy Quang- thương lái thu mua khoai lang tím Nhật ở xã Tân Thành, huyện Bình Tân (Vĩnh Long) cho biết: Mấy ngày qua, giá khoai lang tím Nhật liên tục rớt giá thảm.
Ông Đào Duy Quang- thương lái thu mua khoai lang tím Nhật ở xã Tân Thành, huyện Bình Tân (Vĩnh Long) cho biết: Mấy ngày qua, giá khoai lang tím Nhật liên tục rớt giá thảm. Nguyên do lái buôn Trung Quốc thu mua số lượng hạn chế nên giá khoai lang liên tục giảm và chỉ còn khoảng 200.000 đ/tạ (60 kg) nhưng phải là khoai loại I (dưới 350 gram/củ).
Với giá này, sau khi thu hoạch trừ tất cả chi phí, người trồng khoai lang sẽ lỗ rất nặng. Những nông dân thấy khoai liên tục rớt giá đã “neo” lại để chờ giá thì càng thua lỗ nặng. Khoai càng để lâu thì củ càng lớn, vỏ xấu không đạt chuẩn xuất khẩu. Những củ khoai lớn vượt trên 350 gram bị loại thành khoai loại II (khoai quá lứa) chỉ tiêu thụ nội địa chỉ có giá 30.000 đ/tạ (60kg). Ông Quang nói: Khoai đạt tiêu chuẩn xuất khẩu thì chỉ trồng trong thời gian khoảng 4 tháng là thu hoạch. Nếu nông dân càng neo vượt thời gian thì tỷ lệ khoai quá lứa càng nhiều. Đã có những ruộng khoai thu hoạch có tỷ lệ củ quá lớn chiếm từ 30- 40% sản lượng.
Trước đây lái buôn Trung Quốc mua tất cả các kích cỡ khoai nhưng nay họ đưa ra tiêu chuẩn chỉ mua khoai loại nhỏ không mua củ lớn. Trong khi đó, khoai lang tiêu thụ nội địa rất chậm, giá vài trăm đồng/kg đã làm cho nhiều nông dân lỗ rất nặng.
NGUYỄN DUY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin