Tiếp sau động thái giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính vừa đề xuất giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 và đồng thời gia hạn thuế VAT tháng 4, 5 và 6 trong 6 tháng với doanh nghiệp vừa và nhỏ, sử dụng nhiều lao động. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia kinh tế, vấn đề then chốt và phải làm ngay lúc này là giúp doanh nghiệp có được vốn giá rẻ.
Tiếp sau động thái giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính vừa đề xuất giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 và đồng thời gia hạn thuế VAT tháng 4, 5 và 6 trong 6 tháng với doanh nghiệp vừa và nhỏ, sử dụng nhiều lao động. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia kinh tế, vấn đề then chốt và phải làm ngay lúc này là giúp doanh nghiệp có được vốn giá rẻ.
Theo đề xuất của Bộ Tài chính, ngoài giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 30%, thì các doanh nghiệp vẫn kê khai thuế VAT của các tháng 4, 5 và 6, nhưng nộp trong các tháng 10, 11 và 12 tới…
Các doanh nghiệp, đại diện doanh nghiệp và chuyên gia kinh tế đều ghi nhận sự tích cực của đề xuất này. Một giám đốc công ty TNHH cho rằng, giảm thuế VAT thì giúp doanh nghiệp giảm được trả lãi, vì có thể tạm dùng thuế đó để trả lãi ngân hàng. Còn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì không thực tế, vì doanh nghiệp có sống được và hoạt động có lãi đâu mà giảm?
Cũng có ý kiến cho rằng, chỉ có thuế VAT là hỗ trợ được ngay lập tức cho doanh nghiệp lúc dầu sôi lửa bỏng này. Cho nên cần nhiều hơn những giải pháp giúp doanh nghiệp tăng được vốn lưu động, kể cả giãn thuế VAT. Ngược lại, việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nếu được triển khai vẫn sẽ như một lời hứa là trong tương lai, nếu doanh nghiệp làm ăn có lãi mới được giảm thuế. Song, sẽ có nhiều doanh nghiệp chết trước khi được hưởng lợi ích này…
AN ĐIỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin