Sau thời gian giá dừa khô hơi nhích lên vào đầu tháng 4 với mức trên dưới 40.000 đ/chục, hiện nay giá dừa tại các tỉnh ĐBSCL lại tiếp tục giảm mạnh chỉ còn 30.000- 35.000 đ/chục và thị trường dường như không tiêu thụ sản phẩm này khiến nông dân điêu đứng.
Thu mua dừa xiêm ở Vũng Liêm. Ảnh: LÊ HOÀNG VŨ (Cần Thơ)
Sau thời gian giá dừa khô hơi nhích lên vào đầu tháng 4 với mức trên dưới 40.000 đ/chục, hiện nay giá dừa tại các tỉnh ĐBSCL lại tiếp tục giảm mạnh chỉ còn 30.000- 35.000 đ/chục và thị trường dường như không tiêu thụ sản phẩm này khiến nông dân điêu đứng.
Theo ông Nguyễn Văn Đức, thương lái chuyên thu mua dừa khô ở thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành (Tiền Giang), những ngày đầu tháng 4 giá dừa có dấu hiệu tăng trở lại với mức giá lúc bấy giờ là 40.000- 45.000 đ/chục. Thời điểm này, nhiều bà con trồng dừa khấp khởi mừng vì nghĩ rằng giá dừa tới hồi tăng trở lại, thế nhưng mấy ngày nay giá dừa khô đã giảm lại gần 11.000 đ/chục.
Cụ thể, dừa khô hiện được thu mua với giá 30.000- 35.000 đ/chục (tùy cỡ trái) nếu nhà vườn đem dừa đến đại lý thu mua, còn bán dừa tại vườn chỉ với giá 25.000- 28.000 đ/chục. Đây là mức giá thấp kỷ lục trong 5 năm trở lại đây và giảm hơn 10.000 đ/chục so với giá dừa khô vào cuối năm ngoái.
Tại Bến Tre, nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cơm dừa sấy chỉ mua vào với giá 6.500 - 7.000 đ/kg, giảm gần 2.500 đ/kg so với mức giá đầu tháng 4 vừa qua.
Giải thích nguyên nhân khiến giá dừa giảm mạnh trong những tháng đầu năm 2012, ông Hồ Vĩnh Sang, Chủ tịch Hiệp hội dừa Bến Tre cho biết, các sản phẩm từ dừa khô nước ta được xuất khẩu sang nhiều thị trường Châu Âu, Châu Á, Châu Phi, Trung Đông,… nhưng hiện nay các thị trường này gặp khó khăn về kinh tế. Bên cạnh đó, năm nay nhiều nước xuất khẩu dừa trên thế giới trúng mùa, nguồn cung dồi dào khiến giá dừa thế giới và trong nước giảm mạnh.
THÀNH CÔNG (Tiền Giang)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin