Sáng 27/4/2012, tại Khu đô thị mới Nam Sông Hậu (quận Cái Răng, TP Cần Thơ), Hội chợ Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng, phát triển ĐBSCL đã chính thức khai mạc. Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong ngày khai mạc đã có hàng ngàn người dân từ các tỉnh, thành trong khu vực về tham quan.
Sáng 27/4/2012, tại Khu đô thị mới Nam Sông Hậu (quận Cái Răng, TP Cần Thơ), Hội chợ Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng, phát triển ĐBSCL đã chính thức khai mạc. Đây là hoạt động nhằm kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong ngày khai mạc đã có hàng ngàn người dân từ các tỉnh, thành trong khu vực về tham quan.
Nghi thức cắt băng khánh thành khai mạc hội chợ |
Hội chợ triển lãm diễn ra từ ngày 27- 30/4 với gần 1.200 gian hàng của 480 đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tham gia trưng bày sản phẩm, thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng- an ninh… Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú như: triển lãm các loại hình văn hóa phi vật thể đặc trưng 4 dân tộc (Kinh, Hoa, Chăm, Khmer), triển lãm nhiếp ảnh nghệ thuật với chủ đề “Tây Nam Bộ- 10 năm thành tựu và liên kết phát triển”; giao lưu văn hóa nghệ thuật dân tộc, hội thi “Giọng hát hay với những ca khúc truyền thống cách mạng”, chương trình sắc màu văn hóa đồng bằng, lễ hội ẩm thực món ngon Nam bộ. Đồng thời sẽ diễn ra các hội thảo: “Cơ giới hóa nông nghiệp phục vụ sản xuất lúa gạo hàng hóa - mô hình cánh đồng mẫu lớn”, “Phát triển thị trường tín dụng và dịch vụ ngân hàng ở vùng ĐBSCL”, “Tham vấn định hướng chiến lược phát triển bền vững vùng ĐBSCL trong bối cảnh biến đổi khí hậu đến năm 2100”, hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển khu vực...
Gian hàng trưng bày giới thiệu các thành tựu của Vĩnh Long |
Từ ở Cần Thơ, người dân cũng có thể tìm hiểu về văn hóa, sản phẩm đặc trưng của Thủ đô Hà Nội |
Ông Nguyễn Phong Quang- Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cho biết: Triển lãm hội chợ 10 năm xây dựng, phát triển ĐBSCL là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm huy động tối đa các nguồn lực giải quyết vấn đề an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu về tiềm năng, năng lực của mình trong các lĩnh vực; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và du lịch;…
Tin, ảnh: KHÁNH DUY |
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin