Hiện nay, khi đời sống vật chất ngày càng phát triển và ổn định, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân được chú trọng hơn bao giờ hết. Bên cạnh việc khám sức khỏe định kỳ, nhiều người đã chủ động lựa chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để tập luyện mỗi ngày. Không chỉ giúp nâng cao thể lực, việc duy trì thói quen vận động còn góp phần cải thiện tinh thần, phòng ngừa bệnh tật và hướng đến một lối sống lành mạnh, bền vững.
![]() |
| Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh và Nhân dân tham gia hưởng ứng Ngày chạy Olympic- Vì sức khỏe toàn dân- Vì an ninh Tổ quốc năm 2026. |
Chọn một môn thể thao phù hợp để tập luyện mỗi ngày
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc rèn luyện sức khỏe cho Nhân dân. Bác cho rằng “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt; mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe”.
Phát biểu tại lễ phát động Ngày chạy Olympic- Vì sức khỏe toàn dân- Vì an ninh Tổ quốc năm 2026, đồng chí Đặng Văn Chính- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết: Khắc ghi lời dạy của Người, trong những năm qua, tỉnh luôn quan tâm phát triển phong trào thể dục thể thao (TDTT), coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng và phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể chất. Thông qua việc rèn luyện thân thể, chúng ta không chỉ bồi đắp “tinh thần thép” để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà còn trực tiếp nâng cao năng lực chiến đấu của lực lượng vũ trang trong tình hình mới.
Đồng thời, phong trào còn góp phần kiến tạo lối sống văn minh, khơi dậy ý thức tự giác rèn luyện nhằm đẩy lùi tệ nạn, quyết tâm xây dựng người dân tỉnh Vĩnh Long khỏe mạnh, năng động và hạnh phúc. Ông Đặng Văn Chính kêu gọi mỗi cán bộ, chiến sĩ, mỗi học sinh, sinh viên và mỗi người dân hãy chọn cho mình một môn thể thao phù hợp, hãy tập luyện mỗi ngày. Khỏe để học tập, khỏe để lao động, khỏe để cống hiến và khỏe để bảo vệ bình yên cho quê hương.
Trao đổi về phong trào rèn luyện thân thể tại địa phương, ông Lê Tín Nhiệm (67 tuổi, ngụ khóm Thanh Sơn, phường Thanh Đức) khẳng định việc tập thể dục đều đặn là chìa khóa vàng cho sức khỏe người cao tuổi. Ông Nhiệm chia sẻ: “Mỗi ngày từ 5 giờ sáng, tôi chọn môn đi bộ để phù hợp với thể trạng của mình. Nhờ duy trì thường xuyên, tôi thấy cơ thể cải thiện rõ rệt: ăn ngon, ngủ ngon, sức đề kháng tốt hơn. Quan trọng nhất là tinh thần luôn trong trạng thái vui vẻ, lạc quan và rất thoải mái”.
Anh Võ Hữu Phước- nhân viên Ngân hàng Agribank tỉnh Vĩnh Long chia sẻ: Sau giờ làm việc căng thẳng, tôi cùng đồng nghiệp tham gia môn bóng đá để rèn luyện sức khỏe. Mỗi tuần, chúng tôi duy trì khoảng 4 buổi đá bóng giao lưu. Việc vận động không chỉ giúp giải tỏa áp lực, nâng cao thể lực mà còn tạo sự gắn kết giữa các đồng nghiệp, giúp tinh thần thoải mái hơn để làm việc hiệu quả.
39% dân số tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên
Đó là một trong những chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2030 theo Kế hoạch số 176/KH-SVHTTDL ngày 9/2/2026 của Sở Văn hóa-TT-DL tỉnh về việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Tháng hoạt động thể dục, thể thao TDTT cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2026-2030”.
![]() |
| Tỉnh đặt ra mục tiêu đối với Quân đội nhân dân, trên 90% cán bộ, chiến sĩ tập luyện thường xuyên. |
Theo đó, phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ người dân tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đạt 39% dân số toàn tỉnh; số gia đình luyện tập TDTT đạt 35% tổng số hộ. Đồng thời, có 90% số xã, phường đạt tiêu chí về thiết chế văn hóa, thể thao theo quy định.
Đối với TDTT trường học, tỉnh tiếp tục duy trì 100% cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện đầy đủ chương trình thể dục nội khóa; nâng cao chất lượng và đa dạng hóa hoạt động. Phấn đấu đến năm 2030, trên 90% trường học tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa; 100% trường phổ thông có CLB TDTT, bảo đảm cơ sở vật chất, giáo viên và hướng dẫn viên theo quy định. Tỷ lệ học sinh được đánh giá, phân loại thể lực đạt trên 90% vào năm 2026 và trên 95% vào năm 2030.
Trong lực lượng vũ trang, chỉ tiêu cũng được đặt ra ở mức cao. Đối với Quân đội nhân dân, trên 99% đơn vị tổ chức hoạt động TDTT thường xuyên; 100% đơn vị thực hiện đầy đủ chương trình rèn luyện thân thể; trên 98% đơn vị đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực; trên 90% cán bộ, chiến sĩ tập luyện thường xuyên; 95% đạt tiêu chuẩn thể lực và trên 93% biết bơi.
Đối với lực lượng Công an nhân dân, từ 90% đơn vị trở lên tổ chức hoạt động TDTT thường xuyên; trên 85% đơn vị đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực; 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia kiểm tra tiêu chuẩn thể lực; từ 80% trở lên đạt chuẩn theo quy định; từ 98% trở lên tập luyện thường xuyên và từ 95% trở lên biết bơi. Công an tỉnh bảo đảm cơ sở vật chất, sân bãi phục vụ hoạt động TDTT; khuyến khích công an cấp xã đầu tư, duy trì hoạt động thường xuyên.
Tỉnh cũng phấn đấu 100% đơn vị cấp xã tổ chức đại hội TDTT; đồng thời tổ chức Tháng hoạt động TDTT cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hàng năm.
Thông qua kế hoạch, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển TDTT trong giai đoạn mới và Quyết định số 1189/QĐ-TTg ngày 15/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Hướng tới kỷ niệm ngày Thể thao Việt Nam và 80 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục (27/3/1946-27/3/2026), tỉnh tổ chức lễ phát động cuộc vận động với chủ đề “Tự tôi, ngày nào tôi cũng tập”, vận động mỗi người dân lựa chọn môn thể thao phù hợp để rèn luyện hàng ngày, hình thành thói quen vận động suốt đời, góp phần nâng cao sức khỏe theo tinh thần “Mỗi một người dân mạnh khỏe là cả nước mạnh khỏe”, “Dân cường thì quốc thịnh”.
Việc triển khai đồng bộ các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân về vai trò, ý nghĩa của tập luyện TDTT; góp phần nâng cao thể lực, giáo dục đạo đức, ý chí, nhân cách, đẩy lùi tệ nạn xã hội và xây dựng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Bài, ảnh: HỮU THOẠI



