Năm 2025 là năm cuối thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2025. Yêu cầu ngày càng cao, nhiều nhiệm vụ, song công tác TDTT vẫn đạt được những kết quả tích cực, để lại nhiều dấu ấn đáng ghi nhận. Khép lại một năm với nhiều nỗ lực, thể thao Vĩnh Long vững bước vào năm 2026 với nhiều quyết tâm và kỳ vọng.
![]() |
| Tuyên dương các VĐV đạt thành tích cao tại SEA Games 33. |
Thể thao phong trào được lan tỏa rộng khắp
Theo Sở Văn hóa-TT-DL, tỉnh đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động TDTT quần chúng với trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, với nhiều loại hình tập luyện và hoạt động đa dạng, phong phú phù hợp với mọi lứa tuổi và đối tượng. Từ đó, phong trào rèn luyện TDTT ngày càng thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.
Trong năm 2025, Sở Văn hóa-TT-DL đã tổ chức 30 giải thi đấu thể thao, thu hút trên 10.000 lượt VĐV, HLV tham dự, góp phần nâng cao phong trào thể thao quần chúng và vị thế thể thao thành tích cao tỉnh, phục vụ hàng chục ngàn lượt người dân đến xem và cổ vũ. Ngoài ra, phối hợp các xã, phường kiểm tra phổ cập bơi, kiểm tra bơi (bơi đạt 25m, biết kỹ năng đứng nước, nổi ngữa) cho trên 2.900 em.
Việc bảo tồn phát huy các môn thể thao dân tộc trên địa bàn tỉnh được duy trì phát triển, khuyến khích người tập luyện và được tổ chức giải hàng năm ở một số môn như: đẩy gậy, kéo co, nhảy bao bố, ghe ngo… qua đó, góp phần phát huy truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc trong các hoạt động TDTT trong đồng bào dân tộc Khmer.
Trong năm 2025, tỉnh tổ chức giải Việt dã và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; các hoạt động TDTT từ tỉnh đến cơ sở; duy trì và phát triển hệ thống CLB thể thao cơ sở một cách có hiệu quả. Toàn tỉnh hiện có khoảng 3.232 CLB hoạt động thường xuyên.
![]() |
| Các thành viên Đội xe đạp Vĩnh Long nỗ lực khẳng định là 1 trong 5 đội xe đạp mạnh nhất hiện nay. |
Các hoạt động thể thao trường học, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, người cao tuổi, người khuyết tật,... luôn được quan tâm, duy trì và phát triển tăng về số lượng, ngày một nâng cao về chất lượng, đa dạng nhiều loại hình, nhiều môn thể thao mới. Số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên năm 2025 là 1.554.017 người, đạt 36.5%. Số gia đình tham gia tập luyện TDTT thường xuyên năm 2024 là 68.575 hộ, đạt 30%.
Tại chương trình thể thao cộng đồng, ông Lâm Hữu Phúc- Phó Giám đốc Sở Văn hóa-TT-DL nhấn mạnh, đây là một hoạt động mang ý nghĩa thiết thực đối với sức khỏe, tinh thần và đời sống văn hóa của người dân, góp phần lan tỏa Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Thông qua các chương trình là dịp giao lưu, gắn kết, thể hiện tinh thần đồng đội, cùng nhau tập luyện thể thao, rèn luyện thể chất, cùng hướng đến một cuộc sống năng động, tích cực và lành mạnh hơn.
Đà phát triển của thể thao thành tích cao
Tỉnh luôn chú trọng xây dựng lực lượng VĐV, HLV với việc tiếp tục huấn luyện đào tạo 18 ĐT tỉnh; 18 ĐT trẻ; 21 ĐT năng khiếu. Với tổng số có 106 HLV và 670 VĐV các ĐT, đội trẻ, đội năng khiếu cấp tỉnh có mặt thực tế tập trung tập huấn tại 3 cơ sở. Hiện nay, tỉnh có 111 VĐV đạt Kiện tướng quốc gia; 128 VĐV đạt cấp I quốc gia.
Trong năm 2025, các ĐT thể thao tham dự tổng số 94 giải khu vực, toàn quốc và quốc tế, đạt thành tích 624 HC các loại.
Nổi bật như: tham dự giải Điền kinh Thái Lan mở rộng tại Thái Lan đạt 1 HCB; giải vô địch Taekwondo quốc tế Việt Nam mở rộng CJ 2025 tại TP Hồ Chí Minh đạt 1 HCV; VĐV Hàng Thị Diểm My tham dự giải Vô địch Vovinam Thế giới tại Indonesia đạt 1 HCV nội dung Quyền cá nhân. Giải Bơi VĐQG tại Hà Nội đạt 4 HCV; Giải Vô địch các đội mạnh Bắn cung quốc gia tại Thanh Hóa, đạt 23 HC và phá 2 kỷ lục.
Đặc biệt, tại SEA Games 33, thể thao tỉnh Vĩnh Long được Cục TDTT Việt Nam quyết định triệu tập 2 HLV, 17 VĐV. Với tinh thần thi đấu quyết tâm, ý chí vượt khó và sự nỗ lực không ngừng, các VĐV của tỉnh đoạt HC ở 9/10 nội dung thi đấu; với tổng số 5 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ. Vĩnh Long là địa phương đứng đầu về số HC đoạt được trong khu vực ĐBSCL và xếp tốp 10 tỉnh, thành, ngành có VĐV đóng góp nhiều HC.
Trên đường đua xanh đầy khắc nghiệt, Phạm Thanh Bảo bền bỉ từng nhịp bơi, từng lần chạm nước là một lần vượt qua giới hạn bản thân. Không ngừng tiến bộ, anh trở thành điểm sáng của bơi lội Việt Nam ở cả đấu trường khu vực lẫn châu lục với thành tích 1 HCB và 1 HCĐ Châu Á 2025, cùng 2 HCV SEA Games 33.
VĐV Phạm Thanh Bảo chia sẻ: “Mỗi đường bơi là một nỗ lực, mỗi giới hạn bị phá vỡ là một minh chứng cho khát vọng vươn xa của tuổi trẻ. Thời gian tới, tôi tiếp tục tập luyện hướng tới ASIAD và Đại hội thể thao toàn quốc cuối năm 2026. Những bạn trẻ có đam mê theo đuổi con đường thi đấu thì hãy luôn cố gắng tập luyện. Có những lúc mệt mỏi, hãy suy nghĩ về gia đình, những người thân yêu luôn đồng hành và cổ vũ mình để cố gắng vượt qua bản thân”.
Theo ông Nguyễn Huy Hùng- HLV Trưởng Đội Xe đạp 620 Châu Thới Vĩnh Long cho biết, đội xe đạp Vĩnh Long đã tiến bộ và khẳng định là 1 trong 5 đội xe đạp mạnh nhất hiện nay, đội đã thường xuyên đóng góp HLV và VĐV cho ĐTQG tham dự các giải quốc tế và các kỳ đại hội thể thao trong khu khu vực.
Thời gian qua, đội đã có những thành tích nổi bật như: tay đua Nick Kergozou liên tục thắng chặng và giành áo xanh nước rút tại Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh 2025; 2 HCB, 4 HCĐ ở Giải xe đạp đường trường quốc gia 2025; 19 HCV Giải Vô địch Xe đạp đường trường trẻ quốc gia năm 2025 và đứng nhất toàn đoàn...
![]() |
| Phong trào thể thao quần chúng với nhiều loại hình tập luyện, phù hợp với mọi lứa tuổi và đối tượng. |
“Các VĐV của đơn vị Vĩnh Long đào tạo hiện nay đã vào giai đoạn tốt, đủ khả năng thi đấu cạnh tranh với các VĐV trong nước và làm “máy kéo” tạo mũi nhọn cho VĐV chủ lực rút đích. Năm 2026, đội phấn đấu thắng 5-8 chặng tại Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh, cá nhân tốp 3 hạng đầu chung cuộc và đạt danh hiệu chung cuộc cá nhân”- ông Nguyễn Huy Hùng chia sẻ.
Theo Sở Văn hóa-TT-DL, năm 2026, sở tiếp tục duy trì triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đến người dân trong tỉnh bằng nhiều hình thức. Chỉ tiêu phấn đấu năm 2026: Số người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 37%, tổ chức tốt Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.
Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh nghị quyết quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù, chế độ đãi ngộ đặc thù đối với HLV, VĐV tỉnh trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu; chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thể thao. Tập trung đào tạo, huấn luyện các môn thể thao thế mạnh của tỉnh nhằm nâng cao thành tích cho các đội năng khiếu và các đội tuyển thể thao của tỉnh để tham gia và đạt kết quả cao trong các giải thể thao cấp khu vực, quốc gia và quốc tế. Xã hội hóa có hiệu quả trong hoạt động thể thao thành tích cao…
Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ





Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin