CAS có thể chỉ 'tha bổng' cầu thủ, còn AFC vẫn sẽ xử Malaysia thua Việt Nam

10:45, 27/01/2026

Khuya 26/1, Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) đã ra thông báo tạm đình chỉ án cấm thi đấu mà FIFA áp đặt lên 7 cầu thủ nhập tịch trái phép của Malaysia. Một quyết định khiến dư luận phải ngỡ ngàng.

Các cầu thủ nhập tịch Malaysia có thể trở lại thi đấu - Ảnh: FAM
Các cầu thủ nhập tịch Malaysia có thể trở lại thi đấu - Ảnh: FAM

Điều này đồng nghĩa việc 7 cầu thủ này có thể ra sân thi đấu trở lại trong thời gian tới. Và trước mắt là trận Việt Nam - Malaysia ở lượt đấu cuối cùng của bảng F, vòng loại Asian Cup 2027.

Động thái của CAS là hoàn toàn bất ngờ. Nó trái với mọi dự đoán của truyền thông cũng như dư luận bóng đá quốc tế.

Trước đó, truyền thông lẫn dư luận Malaysia đều chỉ trích Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) rằng họ chỉ cố "câu giờ" khi kéo dài những nỗ lực kháng cáo của mình.

Vào tháng 11, FIFA ra phán quyết sau cùng, bác bỏ đơn kháng cáo của FAM về vụ bê bối nhập tịch cầu thủ. Lý lẽ FAM đưa ra khi đó là họ chỉ mắc "sai sót kỹ thuật". 

Tháng 12, FAM tiếp tục kháng cáo lên CAS, với hy vọng lật ngược tình thế. Quyết định này bị truyền thông Malaysia chỉ trích là "tốn kém, mất thời giờ", và nhiều nhân vật tên tuổi của nền bóng đá nước này kêu gọi FAM "đừng kéo dài thêm nỗi xấu hổ".

Nhưng rồi sau khi CAS ra quyết định đầu tiên - tạm đình chỉ án phạt cấm thi đấu mà FIFA áp đặt lên 7 cầu thủ nhập tịch, hy vọng lật ngược tình thế của FAM quay trở lại.

Với bóng đá Việt Nam, đây cũng là thông tin gây sốc, có thể ảnh hưởng nặng nề đến hành trình giành vé dự Asian Cup 2027 của thầy trò ông Kim Sang Sik.

Nếu FAM thực sự chứng minh mình vô tội với CAS, AFC có thể sẽ không xử thua tuyển Malaysia trong 2 trận đấu gặp Nepal và Việt Nam.

Vậy liệu khả năng này có xảy ra?

Theo đánh giá của truyền thông Malaysia, đây là phương án khó lòng tồn tại. Cần phải tách bạch 2 vụ việc - CAS "tạm tha" cho 7 cầu thủ, và khả năng AFC xử thua tuyển Malaysia. 

Cả 2 khả năng này đều có thể xảy ra cùng lúc, đến từ một chiến lược kháng cáo mới của FAM khi họ đưa vụ việc lên CAS.

Cụ thể, từ tháng 12, FAM đã không còn khăng khăng "hoàn toàn vô tội" trong vụ kháng cáo lên CAS, như từng kháng cáo với FIFA nữa. Thay vào đó, họ tập trung kháng cáo cho án phạt cấm thi đấu 12 tháng - với 7 cầu thủ nhập tịch của FIFA.

Điều này đồng nghĩa dù CAS có thay đổi hay giảm nhẹ án phạt của FIFA, bóng đá Malaysia xác nhận đã sử dụng cầu thủ trái phép trong 2 trận đấu gặp Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.

Vào tháng 12, FIFA ra thông báo xử tuyển Malaysia thua trong 3 trận giao hữu gặp Cape Verde (29-5), Singapore (4-9) và Palestine (8-9). Nguyên nhân vì Malaysia đã sử dụng các cầu thủ không hợp lệ ở cả 3 trận đấu này.

Sở dĩ FIFA xử Malaysia thua là vì 3 trận giao hữu này nằm trong loạt trận quốc tế FIFA Days, trực tiếp thuộc sự quản lý của FIFA.

Trái lại, các trận Malaysia thắng Nepal và Việt Nam ở vòng loại Asian Cup lại thuộc phạm vi của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Vì vậy FIFA - dù đã có quyết định sau cùng về vụ bê bối của Malaysia - lại không có quyền ra phán quyết về các trận đó.

Một kịch bản nhiều khả năng có thể xảy ra - CAS giảm nhẹ án phạt cho 7 cầu thủ, thậm chí có thể cho phép họ quay lại thi đấu bình thường, nhưng mặt khác - CAS vẫn giữ nguyên quyết định của FIFA rằng FAM đã nhập tịch gian dối cầu thủ.

Và sau cùng, AFC vẫn sẽ xử thua tuyển Malaysia trong các trận đấu họ dùng cầu thủ trái phép ở vòng loại Asian Cup, như cái cách FIFA xử thua đội bóng này ở các trận giao hữu.

Theo tuoitre.vn

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh