Sau khi hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, lĩnh vực thể thao Vĩnh Long có nhiều chuyển biến rõ rệt nhờ việc sắp xếp tổ chức, nhất là việc sàng lọc lại lực tượng VĐV ở các ĐT.
Trong đó, đội bi sắt (Petanque) là một minh chứng khi liên tục gặt hái thành tích tốt ở các giải đấu gần đây. Đặc biệt, trong số 17 VĐV ở 10 môn thể thao của Vĩnh Long được tập trung vào các ĐTQG chuẩn bị cho SEA Games 33, thì đội bi sắt chiếm nhiều nhất với 4 VĐV và 1 HLV.
![]() |
| 5 thành viên của bi sắt Vĩnh Long đang góp mặt tại ĐTQG chuẩn bị cho SEA Games 33. |
Tín hiệu vui sau hợp nhất
Trước đây, phong trào chơi môn bi sắt của người dân ở 3 địa phương (Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long) được xếp loại khá khu vực ĐBSCL.
Riêng tại Bến Tre và Trà Vinh (cũ) có nhiều đơn vị, cá nhân đầu tư xây dựng sân bi sắt theo hình thức xã hội hóa. Nhờ đó, phong trào bi sắt ở các địa phương này phát triển khá nhanh.
Những cột mốc ấn tượng của bi sắt Trà Vinh và Vĩnh Long trước đây như: dẫn đầu toàn đoàn tại Đại hội Thể thao ĐBSCL, có nhiều VĐV giành HC qua các kỳ SEA Games, giải châu Á...
Đặc biệt, có đôi nữ VĐV Thạch Thị Ánh Lan và Kim Thị Thu Thảo (Trà Vinh cũ) đã bước lên bục cao nhất ở giải vô địch thế giới diễn ra vào năm 2023 tại Thái Lan. Từ những thành tích đó, đã đưa bi sắt địa phương trở thành niềm tự hào không chỉ riêng của Trà Vinh trước đây mà nay là của thể thao tỉnh.
Ở cấp độ ĐT bi sắt Vĩnh Long, kế thừa lực lượng nòng cốt từ các địa phương cũ đã được đánh giá mạnh ở khu vực ĐBSCL. Trong đó, có những VĐV đã nhiều lần được tập trung ĐTQG và có thành tích tốt ở các giải quốc tế.
Đội bi sắt tỉnh hiện nay tiếp tục phát huy truyền thống, từng bước xây dựng lực lượng ổn định, bài bản hơn để hướng đến mục tiêu đóng góp thành tích cho thể thao nước nhà trong các giải đấu lớn.
ĐT bi sắt Vĩnh Long hiện có 17 VĐV do 3 HLV Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Văn Sỹ và Thạch Thị Ánh Lan huấn luyện, trong đó HLV Thạch Thị Ánh Lan kiêm luôn vai trò VĐV. Thành tích nổi bật mới đây khi đội bi sắt Vĩnh Long chiếm vị trí thứ Nhất toàn đoàn tại Giải Bi sắt vô địch bãi biển toàn quốc diễn ra tại tỉnh Nghệ An từ ngày 14-23/11 với 4 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ.
Theo lãnh đạo Sở Văn hóa-TT-DL, ngành sẽ tiếp tục tạo điều kiện để đội bi sắt phát huy những kết quả đã đạt được; tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, từng bước mở rộng phong trào ở cơ sở, nhằm đảm bảo lực lượng kế thừa vững chắc cho ĐT của tỉnh.
Trong bối cảnh ngành thể thao của tỉnh đang hướng tới xây dựng nhiều môn mũi nhọn, bi sắt được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những bộ môn góp phần tạo nên bản sắc, khẳng định vị trí của Vĩnh Long trên bản đồ thể thao thành tích cao quốc gia.
Hướng đến thành tích tốt tại SEA Games 33
Tiếp nối những dấu ấn truyền thống, đội bi sắt Vĩnh Long vừa ghi nhận bước tiến mới khi có đến 4 VĐV và 1 HLV được triệu tập vào ĐTQG chuẩn bị tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan (VĐV Thạch Thị Ánh Lan, Kim Thị Thu Thảo, Cao Xuân Toàn, Nguyễn Quốc Nhân và HLV Nguyễn Bảo Long). Đây là đợt tập trung có số lượng VĐV người Vĩnh Long đông nhất ở bộ môn này từ trước đến nay.
![]() |
| ĐT bi sắt Vĩnh Long xếp hạng Nhất toàn đoàn Giải Bi sắt vô địch bãi biển quốc gia năm 2025. |
Điều này thể hiện sự đánh giá cao của BHL ĐTQG đối với lực lượng của tỉnh. Những VĐV được gọi lần này đều là các gương mặt nổi bật, từng giành nhiều thành tích tại giải VĐQG, giải cúp các CLB toàn quốc và luôn đạt sự ổn định về phong độ trong thi đấu.
Việc có 5 cá nhân góp mặt ở ĐTQG không chỉ là niềm vinh dự mà còn cho thấy tiềm năng phát triển lâu dài của bi sắt Vĩnh Long trong tương lai.
HLV Nguyễn Bảo Long cho biết, để chuẩn bị tốt khi tham gia SEA Games 33, ngay sau Giải Bi sắt vô địch bãi biển toàn quốc tại Nghệ An kết thúc, toàn bộ các thành viên đội dự tuyển quốc gia đã có mặt tại Thủ đô Hà Nội.
Thời điểm nay, các tuyển thủ đang bước vào giai đoạn tập trung để đạt độ ổn định về kỹ thuật, rèn luyện thêm thể lực chuyên sâu, với mục tiêu hướng đến những suất thi đấu chính thức trong thành phần ĐT. ĐTQG bi sắt tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33 hiện có 3 HLV và 24 VĐV.
Tất cả các thành viên trong đội hiện đang nỗ lực tập luyện với quyết tâm cao nhất, mong muốn đóng góp vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33- HLV Nguyễn Bảo Long khẳng định.
Bài, ảnh: BÁ THI




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin