“Xây nhà từ móng” cho nền bóng đá

14:59, 25/06/2025

Không chạy theo trào lưu nhập tịch cầu thủ để tìm kiếm chiến thắng tức thì, bóng đá (BĐ) Việt Nam đang kiên định đi theo con đường phát triển nội lực. Đó là thông điệp mạnh mẽ mà Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn gửi đến công luận sau thất bại của ĐTQG trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

ĐT bóng đá Việt Nam lần đầu tiên vào tứ kết Asian Cup 2007 và vô địch AFF Cup 2008- hai cột mốc lịch sử với đội hình 100% là cầu thủ được đào tạo trong nước. Ảnh: TL
ĐT bóng đá Việt Nam lần đầu tiên vào tứ kết Asian Cup 2007 và vô địch AFF Cup 2008- hai cột mốc lịch sử với đội hình 100% là cầu thủ được đào tạo trong nước. Ảnh: TL

Không nhập tịch ồ ạt, không đánh đổi bản sắc

Trong buổi gặp gỡ báo chí nhân kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam vừa qua, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tái khẳng định quan điểm: BĐ Việt Nam không nhập tịch ồ ạt như Malaysia hay Indonesia. Dù ĐT vừa trải qua một trận thua nặng nề 0-4 trên sân Bukit Jalil, ông Tuấn cho rằng giải pháp không nằm ở việc vội vã “mượn sức” từ bên ngoài.

“Nếu không có bước đi đúng, ĐT có thể mạnh nhất thời, nhưng hệ thống trong nước sẽ yếu đi”- ông Tuấn cảnh báo và cũng nhấn mạnh rằng, Việt Nam không có nguồn cầu thủ gốc Việt phong phú để nhập tịch ồ ạt như các quốc gia láng giềng. Việc lạm dụng sẽ gây ra sự mất cân đối trong phát triển và ảnh hưởng đến động lực của các cầu thủ được đào tạo trong nước.

Tuyên bố này nhận được sự đồng thuận cao từ cộng đồng mạng. Hàng loạt NHM trên các nền tảng mạng xã hội ủng hộ việc phát triển từ nội lực, bảo vệ bản sắc và ưu tiên chiến lược dài hạn thay vì thắng lợi ngắn hạn. Sự đồng thuận của dư luận cho thấy NHM Việt Nam không hề dễ dãi với thành tích ngắn hạn. Trái lại, họ đánh giá cao sự bền vững, tinh thần dân tộc và những giá trị cốt lõi của nền BĐ nội địa.

Nhìn lại quá khứ để bước đi đúng đắn

Không dừng ở tuyên bố, thời gian qua, VFF đã liên tục mở rộng các chương trình hợp tác quốc tế để phục vụ mục tiêu phát triển đào tạo trẻ. Từ JFA (Nhật Bản), Bundesliga (Đức), La Liga (Tây Ban Nha) đến sắp tới là CFA (Trung Quốc), hàng loạt thỏa thuận đã được ký kết để đưa các ĐT: U.15, U.16, U.19, U.22 đi tập huấn, cọ xát thường niên với đối thủ quốc tế.

Theo ông Tuấn, chỉ những trận đấu chất lượng cao mới giúp cầu thủ trẻ phát triển tư duy chiến thuật, thể lực và bản lĩnh thi đấu. “Chúng tôi muốn các cầu thủ lớn lên trong áp lực, quen với tiêu chuẩn BĐ đỉnh cao để khi lên tuyển không còn bỡ ngỡ”.

Một số ý kiến từ cộng đồng mạng cũng cho rằng nên tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ tiềm năng sang Nhật Bản hoặc Hàn Quốc rèn luyện dài hạn. Đây là những nền BĐ phát triển, có hệ thống đào tạo chuyên nghiệp và môi trường cạnh tranh khốc liệt- nơi lý tưởng để trui rèn tài năng Việt.

Chủ tịch VFF cũng nhắc lại giai đoạn đầy khó khăn của BĐ Việt Nam sau SEA Games 2005- khi một nửa đội hình rời tuyển vì scandal bán độ. Nhưng từ đổ vỡ ấy, bằng sự kiên định, ĐT đã vào tứ kết Asian Cup 2007 và vô địch AFF Cup 2008- hai cột mốc lịch sử chưa từng có trước đó.

“Không có con đường tắt nào dẫn đến thành công lâu dài. Phải liên tục rèn quân, xây dựng nội lực, thì mới đủ sức cạnh tranh một cách sòng phẳng với các nền BĐ mạnh trong khu vực và châu lục”.

Không cần chạy, chỉ cần đi đúng hướng

Dư luận có thể dao động sau một thất bại lớn, nhưng chiến lược phát triển thì không thể thay đổi chỉ vì một trận thua. Sự kiên định của VFF với con đường xây dựng BĐ từ gốc- từ các trung tâm đào tạo trẻ, các CLB địa phương, đến từng đợt tập huấn quốc tế- là lời khẳng định rằng: BĐ Việt Nam không “xây nhà từ nóc”.

Chúng ta không thiếu cầu thủ giỏi, không thiếu NHM đam mê, càng không thiếu lòng tự hào dân tộc. Điều cần nhất lúc này là sự kiên nhẫn và niềm tin vào con đường đã chọn.

BĐ Việt Nam có thể đi chậm hơn người khác, nhưng nếu đi đúng đường- bằng chính đôi chân của mình- thì thành quả sẽ là bền vững, đáng trân trọng và thực sự mang dấu ấn Việt Nam.

BÌNH NGUYÊN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh