Bồ Đào Nha đánh bại Tây Ban Nha sau loạt sút luân lưu và vô địch UEFA Nations League 2024-25 trên sân Allianz Arena (Munich, Đức) rạng sáng 9/6.
Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Tây Ban Nha tung ra sân đội hình thiên về tấn công với ba ngôi sao tiền đạo Lamine Yamal, Oyarzabal, Nico Williams. Bên phía Bồ Đào Nha, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho Bernardo Silva, Conceicao và Cristiano Ronaldo.
![]() |
Bồ Đào Nha lần thứ hai vô địch UEFA Nations League (Ảnh: UEFA). |
Tây Ban Nha nhanh chóng ép sân và họ đã tạo nên sự khác biệt. Phút 21, tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa, Zubimendi chớp thời cơ ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Lamine Yamal để lại dấu ấn với tình huống tạt bóng đầy khó chịu.
Tuy nhiên chỉ 5 phút sau, hậu vệ Nuno Mendes đột phá và tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Unai Simon, gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha.
Sau bàn thua, Tây Ban Nha vẫn là đội kiểm soát bóng tốt hơn và liên tiếp tạo ra các cơ hội. Đến phút 45, Pedri có đường chọc khe tinh tế để Oyarzabal dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn Costa, giúp Tây Ban Nha dẫn trước 2-1.
Những điều chỉnh của HLV Roberto Martinez giúp Bồ Đào Nha áp đảo ở hiệp 2. Phút 48, Bruno Fernandes dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ thành Unai Simon, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.
Nhưng đến phút 61, Mendes đẩy bóng vượt qua Lamine Yamal bên trái, tạt vào trúng chân trung vệ Le Normand, đưa bóng bay ngang trước khung thành. Ronaldo khôn ngoan vượt qua Marc Cucurella trước khi vô lê cận thành vào lưới, gỡ hòa 2-2 cho Bồ Đào Nha.
Thế trận giằng co diễn ra trong những phút cuối hiệp 2 và cả hiệp phụ, nhưng hai đội không thể ghi thêm bàn thắng. Cristiano Ronaldo rời sân do chấn thương bắp chân ở phút 87.
Hai đội bước vào loạt đá luân lưu, 5 cầu thủ Bồ Đào Nha đều sút 11m thành công gồm Goncalo Ramos, Vitinha, Bruno Fernandes, Nuno Mendes và Ruben Neves. Tây Ban Nha dứt điểm hỏng ở lượt thứ 4, khi đội trưởng Alvaro Morata sút về góc trái bị thủ thành Diogo Costa đẩy ra.
Thắng Tây Ban Nha 5-3 sau loạt sút luân lưu, Bồ Đào Nha trở thành đội đầu tiên vô địch UEFA Nations League hai lần, sau kỳ đầu tiên năm 2019. Đây là danh hiệu thứ 34 trong sự nghiệp Ronaldo và thứ ba cùng Bồ Đào Nha (hai UEFA Nations League, một Euro).
CR7 góp công lớn vào thành công của Bồ Đào Nha ở giải năm nay, khi anh ghi bàn ở cả bán kết và chung kết. Trong suốt hành trình UEFA Nations League 2024-25, ngôi sao Al Nassr ghi tổng cộng 8 bàn thắng.
Đội hình xuất phát
Bồ Đào Nha: Costa, Joao Neves, Dias, Inacio, Mendes, Neto, Vitinha, Bernardo Silva, Conceicao, Ronaldo, Fernandes.
Bàn thắng: Mendes 26' (Neto), Ronaldo 61'.
Tây Ban Nha: Simon, Huijsen, Le Normand, Mingueza, Cucurella, Zubimendi, Fabian Ruiz, Pedri, Lamine Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.
Bàn thắng: Zubimendi 21', Oyarzabal 45' (Pedri)
Theo Kim Anh/Dân trí
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin