Mùa giải Ngoại hạng Anh 2024-2025 đã khép lại với nhiều biến động, cho thấy sự thay đổi trong cán cân quyền lực giữa các đội bóng, đặc biệt là sự suy giảm ảnh hưởng của nhóm “Big Six” truyền thống.
Trong nhiều năm, thuật ngữ “Big Six”- gồm Man Utd, Man City, Liverpool, Chelsea, Arsenal và Tottenham- từng được xem là nhóm quyền lực thống trị Premier League. Họ gần như nắm giữ mọi danh hiệu, suất dự cúp châu Âu và phần lớn sự chú ý từ truyền thông toàn cầu. Tuy nhiên, trong vài mùa giải gần đây, trật tự ấy đang lung lay dữ dội.
Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Arne Slot, Liverpool đã khép lại mùa giải với chức vô địch xứng đáng. Đây không chỉ là chức vô địch của Liverpool, mà còn là lời khẳng định cho một lối chơi hiện đại, linh hoạt và hiệu quả trong thời kỳ hậu Klopp. Họ đại diện cho hình ảnh của một CLB vừa kế thừa truyền thống, vừa đổi mới thành công- điều mà không phải thành viên nào trong “Big Six” cũng làm được.
Man Utd- biểu tượng vang bóng một thời- tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng. Không nằm trong top 9 đội dẫn đầu, Quỷ đỏ thể hiện bộ mặt rệu rã, thiếu bản sắc và bị tụt lại phía sau ngay cả khi đã đầu tư mạnh mẽ. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho sự xuống cấp trong nội bộ “Big Six”.
Tottenham Hotspur- cú sốc lớn nhất mùa- chỉ giành được 38 điểm, đứng thứ 17 và suýt rớt hạng. Sự bất ổn từ thượng tầng đến BHL, cùng phong độ sa sút của các trụ cột khiến Spurs gần như đánh mất vị thế trong nhóm tinh hoa.
Sự vươn lên mạnh mẽ của các đội bóng ngoài “Big Six” là điểm nhấn lớn của mùa giải. Newcastle United (hạng 5), Aston Villa (hạng 6) và Nottingham Forest (hạng 7) không chỉ chơi bóng hiệu quả mà còn áp đảo về chiến thuật và tổ chức.
Newcastle tiếp tục hưởng lợi từ sự đầu tư bài bản, trong khi Aston Villa dưới thời Unai Emery cho thấy sự bền bỉ và khoa học. Đặc biệt, Nottingham Forest- đội từng vật lộn trụ hạng- vươn lên ngoạn mục nhờ lối chơi tốc độ và giàu năng lượng, đạt 65 điểm.
Sự kiện Tottenham suýt xuống hạng, Man Utd rời xa top đầu, Newcastle và Aston Villa chen chân vào nhóm dự cúp châu Âu là minh chứng rõ ràng: “Big Six” không còn là khái niệm bất biến.
Cơ chế tài chính công bằng của Premier League, cùng với tầm nhìn chiến lược của nhiều CLB trung bình- khá, đang tạo ra một môi trường cạnh tranh khốc liệt chưa từng có. Mùa giải 2024-2025 có thể được xem như dấu chấm hết cho thời kỳ “Big Six”, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới- nơi mọi CLB đều có thể viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình.
Mùa giải Ngoại hạng Anh 2024-2025 không chỉ khép lại với những danh hiệu, mà còn đóng lại cánh cửa của một kỷ nguyên quyền lực. Tính cạnh tranh, sự biến động và những bất ngờ chính là giá trị cốt lõi làm nên sức hấp dẫn của Premier League hôm nay. Và từ giờ, “Big Six” chỉ còn là một khái niệm lịch sử.
BÌNH NGUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin