Sau hơn 2/3 chặng đường, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là một trong những đội bóng có màn trình diễn ấn tượng nhất mùa giải. Với một đội hình không quá nổi bật về ngôi sao, HLV Nguyễn Thành Công đã xây dựng lối chơi gắn kết, khoa học và hiệu quả nên Hà Tĩnh được ví là “ngựa ô” mùa giải này.
Thế nhưng, khi cuộc đua HC bước vào hồi căng thẳng nhất, đội bóng lại liên tiếp thất bại trước 2 đội cuối bảng. Trong cả 2 trận đấu, Hà Tĩnh đều thi đấu thiếu nhiệt huyết, lỏng lẻo trong phòng ngự và gần như vô hại trên hàng công đã đặt ra không ít nghi vấn: Phải chăng Hà Tĩnh đã hụt hơi, hay còn điều gì bất thường phía sau?
Đáng chú ý hơn, trước 2 trận đấu này, Hà Tĩnh chỉ thua đúng 1 trận duy nhất trong cả mùa giải. Việc để thua liên tiếp 2 đội yếu hơn nhiều về lực lượng và phong độ rõ ràng là bất thường.
Một lý do có thể giải thích là Hà Tĩnh đã đạt đến giới hạn thể lực và tinh thần sau một mùa giải chơi trên mức kỳ vọng. Việc duy trì sự ổn định trong suốt hơn 20 vòng đấu là điều không dễ dàng với một đội bóng không sở hữu chiều sâu đội hình quá tốt. Thêm vào đó, yếu tố chủ quan trong cách nhập cuộc cũng có thể ảnh hưởng, tâm lý thi đấu có phần lơi lỏng trước các đối thủ yếu hơn là điều dễ xảy ra. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn đơn giản như vậy, sẽ khó lý giải vì sao hàng công vốn rất có duyên lại tịt ngòi, và hàng thủ, từng rất chắc chắn, lại mắc sai lầm cơ bản liên tiếp.
Thất bại trước SLNA và Quảng Nam không chỉ ảnh hưởng đến vị trí của Hà Tĩnh, mà còn “vô tình” giúp cả hai đội này sáng cửa trụ hạng. Điều này khiến dư luận đặt ra câu hỏi: Phải chăng có mối liên kết lợi ích giữa các đội bóng, nhất là khi SLNA và Hà Tĩnh vốn có mối quan hệ mật thiết về địa lý, CĐV, thậm chí từng có chia sẻ lực lượng trong quá khứ?
Dù không có bằng chứng cụ thể, nhưng thời điểm mùa giải đi đến hồi kết, nơi mọi điểm số đều mang tính sống còn, bất kỳ kết quả bất ngờ nào cũng dễ trở thành mồi lửa cho nghi ngờ.
Đây không phải là một mùa giải đầu tiên xuất hiện những trận đấu gây tranh cãi khi các đội đã an toàn “thi đấu nhẹ nhàng” với các đội đang khát điểm ở giai đoạn cuối mùa với những kết quả “đúng như dự đoán” khiến dư luận dậy sóng.
Trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, mỗi trận đấu không chỉ là 3 điểm, mà còn là danh dự, là hình ảnh của cả giải đấu. Việc “lơi chân”, dù không có bằng chứng tiêu cực cụ thể, vẫn dễ làm xói mòn lòng tin của NHM.
BÌNH NGUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin