Câu chuyện thể thao:
Sáp nhập tỉnh thành, V-League sẽ ra sao?

09:47, 22/04/2025

Chuyện sáp nhập tỉnh thành đang là vấn đề nóng nhất cả nước. Bóng đá cũng không ngoài cuộc. Từ con số 63 sẽ còn 34 tỉnh, thành phố điều đó sẽ tác động tới thể thao Việt Nam nói chung và đời sống bóng đá ở V-League.


Theo bản đồ bóng đá đỉnh cao nước ta hiện nay (V-League và hạng nhất) khá trải đều ở 3 miền Bắc- Trung- Nam. Riêng V-League có đến 8 trong số 14 đội tập trung khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Khu vực Trung Bộ có 4 đội. 2 đội thuộc TP Hồ Chí Minh và Bình Dương. 


Nhiều năm qua, sau khi Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ không trụ được sân chơi V-League thì khu vực Tây Nam Bộ “vùng trắng” bóng đá đỉnh cao cả nước. Sân chơi Giải Hạng nhất cũng còn 2 cựu vương V-League là Long An và Đồng Tháp đang ở vị trí nửa dưới BXH mùa Giải Hạng nhất.


Vì vậy việc sáp nhập cả nước sẽ còn 34 tỉnh, thành theo kế hoạch của BCH Trung ương thông báo thì bản đồ bóng đá cả nước không biến động nhiều. Trong số này có một số tỉnh thành hiện đang có đội bóng chuyên nghiệp ở V-League và hạng nhất sẽ sáp nhập với nhau. Sân chơi V-League khi Quảng Nam sáp nhập với Đà Nẵng, Gia Lai sáp nhập với Bình Định, TP Hồ Chí Minh sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa- Vũng Tàu thì mỗi tỉnh thành mới có 2 đội chơi hạng V-League. Nếu như Ninh Bình sáp nhập với Hà Nam và Nam Định thì tương lai tỉnh mới Ninh Bình sẽ có đội hạng V-League, bởi đội hạng nhất Ninh Bình sẽ chắc suất thăng hạng ngay mùa bóng tới.


Trao đổi với báo giới mới đây, một lãnh đạo Cục TDTT cho biết kế hoạch trên sẽ tác động tới ngành thể thao nói chung cũng như bóng đá nói riêng. Vì vậy ngành đang chuẩn bị kế hoạch, lên phương án điều chỉnh để phù hợp với tình hình mới. Bởi các đội bóng V-League hiện nay đã hoạt động theo pháp nhân như các doanh nghiệp độc lập, thì 1 tỉnh có 1 hoặc 2, 3 đội bóng chuyên nghiệp là đều chấp nhận được. Tuy nhiên các trung tâm đào tạo trẻ, huấn luyện TDTT sẽ phải xem xét lại, không loại trừ khả năng tái sắp xếp. 

BÌNH NGUYÊN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh