(VLO) “Muốn lao động sản xuất tốt, công tác và học tập tốt thì cần có sức khỏe. Muốn giữ sức khỏe thì nên phát triển phong trào TDTT cho rộng khắp”. Làm theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, các cấp, các ngành địa phương trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm phát triển phong trào TDTT với nhiều loại hình đa dạng, góp phần nâng cao sức khỏe cũng như chất lượng cuộc sống của Nhân dân.
![]() |
Các hoạt động TDTT trên địa bàn tỉnh được tổ chức đa dạng, phù hợp với mọi lứa tuổi. |
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định vai trò quan trọng của TDTT đối với sức khỏe con người và sự phát triển của đất nước. Ngày 27/3/1946, Người đã viết “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” kêu gọi toàn thể Nhân dân tích cực rèn luyện thể dục, nâng cao thể chất.
Cùng ngày, Người ký Sắc lệnh số 38 thành lập Nha Thanh niên và Thể dục, đặt nền móng cho sự phát triển của TDTT Việt Nam. Sau đó, Chính phủ quyết định lấy ngày 27/3 hàng năm làm ngày Thể thao Việt Nam. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của phong trào TDTT trong cả nước.
Từ đó, ngày Thể thao Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào rèn luyện thân thể và các hoạt động thể thao văn hóa lành mạnh.
Thực hiện “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn coi trọng công tác phát triển TDTT và xem đây là một bộ phận không thể thiếu trong chính sách phát triển kinh tế- xã hội.
Trải qua 79 năm hình thành và phát triển, thể thao nước nhà nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng đã có những bước tiến đáng kể với những dấu ấn của thể thao thành tích cao tại các đấu trường trong nước và quốc tế.
Tại Vĩnh Long, thể thao thành tích cao năm vừa qua tiếp tục được bình chọn là 1 trong 10 sự kiện nổi bật của tỉnh. Song song đó, phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển thông qua việc hình thành các CLB, điểm tập TDTT cho mọi người.
Theo thống kê của ngành chức năng, hiện toàn tỉnh có hơn 1.700 CLB, điểm tập TDTT quần chúng. Nhờ đó, đã thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” với hơn 36% dân số tham gia tập luyện TDTT thường xuyên.
Hình thức tập luyện TDTT cũng rất đa dạng và phù hợp từng lứa tuổi từ thể dục dưỡng sinh dành cho người cao tuổi, thể dục nhịp điệu, khiêu vũ, đi bộ cho người trung niên đến các môn thể thao cần nhiều thể lực như bóng đá, bóng chuyền, pickleball, cầu lông,… dành cho người trẻ.
Ngày nay, khi đời sống vật chất của người dân được đảm bảo thì họ ngày càng có ý thức tập luyện các môn thể thao mình yêu thích để nâng cao sức khỏe, thể chất.
Đến các công viên, quảng trường trên địa bàn tỉnh vào sáng sớm không khó bắt gặp những hình ảnh người dân chọn cho mình môn thể thao phù hợp với lứa tuổi để rèn luyện sức khỏe.
Ý thức được việc tập luyện TDTT giúp nâng cao sức khỏe nên dù có bận rộn đến mấy chị Hồ Ngọc Hạnh (ngụ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ) vẫn dành chút thời gian vào buổi tối để tham gia chơi cầu lông.
Hoạt động này luôn được chị Hạnh cùng các thành viên trong nhóm duy trì. “Chơi cầu lông hay các môn thể thao khác không chỉ tốt cho sức khỏe còn có cơ hội được làm quen, gắn kết với những người bạn có cùng đam mê. Và thật sự, sau mỗi buổi tập, tôi đều cảm thấy tinh thần phấn chấn và có thêm nhiều năng lượng hơn để có thể làm tốt công việc chuyên môn”- chị Hạnh cho biết.
Hướng đến kỷ niệm 79 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2025), trong tháng 3/2025 tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng, nổi bật là lễ phát động Tháng hoạt động TDTT cho mọi người và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Vĩnh Long.
Sự kiện này được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thể thao Việt Nam với khoảng hơn 2.000 người tham gia gồm các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương cùng cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, HLV, VĐV thể thao.
Tại lễ phát động, lãnh đạo Sở Văn hóa-TT-DL kêu gọi và phát động mỗi cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị cùng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục luyện tập, rèn luyện thân thể theo gương của Bác Hồ.
Mỗi người hãy chọn cho mình môn thể thao thích hợp để tập luyện nhằm phát triển thể lực, phòng, chống bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như tầm vóc người Việt Nam.
Đồng thời, đề nghị các cấp ủy Đảng và chính quyền cơ sở tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi về đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, đẩy mạnh kêu gọi sự chung tay của xã hội để tổ chức nhiều hoạt động tập luyện, thi đấu, biểu diễn thể thao phong phú tại địa phương.
Qua đó, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia vì mục tiêu góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đồng thời tìm ra những nhân tố xuất sắc để bồi dưỡng, bổ sung lực lượng cho thể thao thành tích cao của tỉnh.
Bài, ảnh: PHẠM PHONG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin