(VLO) ĐT Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên vào chiều 12/3 tại Bình Dương. Từ những hình ảnh buổi tập, NHM càng thêm lo lắng khi ngoài ca chấn thương trước đó của Tiến Linh, thì cùng với sự vắng mặt của tiền đạo này còn có 3 cầu thủ nữa không ra sân tập là: Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh và Đinh Thanh Bình. Họ được HLV Kim Sang-sik cho phép ở lại khách sạn.
Đây đều là những nhân tố quan trọng của ĐT Việt Nam, tuy nhiên NHM nhận được thông tin tích cực là không có ca chấn thương nào nghiêm trọng, họ bị đau nhẹ và chỉ tập hồi phục tại khách sạn.
Trong đó, thông tin vui nhất là thông báo chính thức của các bác sĩ thì Tiến Linh hoàn toàn có thể trở lại tập luyện trong vài ngày tới. Có lẽ đáng lo nhất là trường hợp của Bùi Hoàng Việt Anh, trung vệ trẻ này đã nhiều lần bị tái phát chấn thương đầu gối.
Buổi tập đầu tiên, NHM sẽ tập trung sự chú ý vào cầu thủ trẻ đầu tiên lên tuyển là Phạm Lý Đức (HAGL), đối với HLV Kim Sang-sik là người luôn đề cao tính ổn định nơi hàng phòng ngự, thì sự xuất hiện của hậu vệ trẻ như Lý Đức cho thấy sự đánh giá cao và nếu hòa nhập thành công đây sẽ là nhân tố kế thừa cho ĐT Việt Nam trong tương lai.
Ở đây, chúng ta thấy có 2 sự vắng mặt nơi hàng phòng ngự, đó là Phạm Xuân Mạnh và Hồ Tấn Tài. Nếu sự vắng mặt của Hồ Tấn Tài là bất khả kháng do chấn thương từ ASEAN Cup 2024, thì trường hợp Phạm Xuân Mạnh là do anh đã sa sút phong độ cũng từ sau giải đấu này.
Tuy nhiên, những xáo trộn nhỏ này không hề ảnh hưởng đến sức mạnh của hàng phòng ngự ĐT Việt Nam, khi mà vẫn còn như nguyên vẹn những nhân tố xuất sắc như những trung vệ: Nguyễn Thành Chung, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình và hậu vệ cánh trái Nguyễn Văn Vĩ, cùng hậu vệ cánh phải Vũ Văn Thanh, Trương Tiến Anh.
Hàng phòng ngự dưới thời HLV Kim Sang-sik cho thấy phần nào thừa kế tính ổn định, sự chắc chắn trở lại như thời HLV Park Hang-seo. Mà minh chứng rõ nhất là những thông số so sánh từ giải đấu Đông Nam Á năm rồi.
Tại đây, nhà vô địch Đông Nam Á ĐT Việt Nam là đội có số bàn thua ít thứ 3 tại giải, với 6 lần để lọt lưới, chỉ nhiều hơn 1 bàn so với 2 đội để thủng lưới ít nhất là Malaysia và Indonesia (cùng thủng lưới 5 bàn mỗi đội).
Tuy nhiên, ĐT Việt Nam có số trận đấu nhiều hơn hẳn các đội vừa nêu, chúng ta thi đấu tổng cộng 8 trận, trong khi Malaysia và Indonesia mỗi đội chỉ thi đấu 4 trận (bị loại ngay vòng bảng).
Tính theo tỷ lệ giữ sạch lưới, ĐT Việt Nam dẫn đầu ASEAN Cup, bỏ xa các đối thủ còn lại. Chúng ta có tỷ lệ giữ sạch lưới 0,75 bàn/trận. Tỷ lệ này của Philippines là 1,17, Indonesia và Malaysia 1,25, Thái Lan 1,5 và Singapore 1,67.
Tuy nhiên, về lâu dài ông Kim vẫn cần có những kế hoạch ngay từ bây giờ để đào tạo nên lớp kế thừa cho những Thành Chung, Tiến Dũng, Duy Mạnh, cũng đã bắt đầu bước vào ngưỡng tuổi không còn sung mãn thể lực nữa trong vài mùa giải tới.
Trong khi để ĐT Việt Nam vươn đến những mục tiêu xa hơn, lúc này HLV Kim Sang-sik đã có những sự “cài cắm” các nhân tố trẻ vào trong ĐTQG, đồng thời với những cầu thủ quan trọng từ U.22 Việt Nam.
NGỌC TRẢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin