(VLO) ĐT Việt Nam hiện chơi hay hơn chính mình ở Asean Cup 2024, xuất phát từ việc lối chơi nhuần nhuyễn hơn. Đó là nhận định của cựu HLV ĐT Việt Nam Nguyễn Thanh Hùng.
Điều này dẫn đến sự thay đổi căn bản là ĐT Việt Nam đã ghi bàn nhanh hơn thay vì thường chỉ ghi bàn trong hiệp 2. Cụ thể là trong cả 2 trận đấu với ĐT Campuchia và ĐT Lào vừa qua, chúng ta đều đã có bàn thắng trong hiệp 1.
Trong khi đó, tại Asean Cup 2024, ngoại trừ trận bán kết lượt về gặp ĐT Singapore và chung kết lượt về gặp ĐT Thái Lan, còn lại ĐT Việt Nam đều ghi bàn trong hiệp 2. Có thể đây là kết quả của sự thay đổi phần nào trong lối chơi, triển khai bóng tấn công đa dạng hơn và có sự kết nối liền lạc, nhuần nhuyễn hơn từ tuyến tiền vệ và hai biên.
Sự thay đổi trong cả hệ thống giúp cho những pha triển khai bóng tấn công hiệu quả hơn. Trong đó, sự nhô lên rất cao của Hai Long và Châu Ngọc Quang, với mũi nhọn Tiến Linh, có cảm giác ĐT Việt Nam chơi với 3 tiền đạo; đồng thời với 2 biên Văn Vĩ và Tiến Anh, có lúc cả Hoàng Đức tham gia xâm nhập vùng cấm, có thời điểm Việt Nam tấn công với 6-7 nhân sự áp sát khung thành đối phương.
NHM cũng dễ dàng nhận thấy HLV Kim Sang-sik đã cho các cầu thủ luyện miếng đánh tuyến 2 khá nhuyễn. Những đường bóng bật ra từ khung thành đối phương luôn có những cầu thủ tuyến 2 băng vào đợi sẵn tung ra những đường dứt điểm nguy hiểm. Văn Vĩ đã có 2 bàn thắng từ những tình huống như vậy.
Khả năng đánh biên của ĐT Việt Nam khá hiệu quả, cũng có thể do đối thủ ĐT Lào quá yếu. Bên hành lang cánh phải Tiến Anh cũng đã có pha tạt bóng kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.
Còn hành lang trái, Văn Vĩ cho thấy hiệu suất cực tốt với 2 trận đã có 3 bàn thắng. Văn Vĩ đang ngày càng chơi thăng hoa dưới thời HLV Kim Sang-sik; điều này cũng cho thấy cách sử dụng nhân sự phù hợp đã phát huy hết tiềm năng của cầu thủ chạy cánh trái.
Về lý thuyết, thì Lào và Nepal khá yếu so với ĐT Việt Nam; do đó, đối thủ chính của chúng ta ở bảng đấu này được xác định là Malaysia. Chắc chắn, HLV Kim Sang-sik đã có những phương án chuẩn bị cho trận đấu then chốt vào tháng 6 gặp ĐT Malaysia.
Theo HLV Nguyễn Thanh Hùng, ông Kim đã có những thử nghiệm ở một số vị trí và một số phương án tấn công mới là để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia. Sự chuẩn bị này nhằm hướng đến việc ĐT Việt Nam không bị rơi vào thế bị động dù phải đối diện với nhiều hoàn cảnh khác nhau.
Trong đó, có việc ĐT Việt Nam cố gắng ghi nhiều bàn thắng vào lưới ĐT Lào cũng là đề phòng rủi ro, trong trường hợp chúng ta bằng điểm với Malaysia và cần phải so kè chỉ số phụ với đội bóng này ở giai đoạn tiếp theo của vòng loại Asian Cup.
NGỌC TRẢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin