Câu chuyện thể thao:
Chuẩn bị cho cuộc đua khốc liệt

07:27, 05/03/2025

Giấc mơ HCV SEA Games 33 vào cuối năm nay, thực sự không hề… dễ thở cho HLV Kim Sang-sik. Nhất là giải đấu tổ chức ngay trên đất Thái Lan, đối thủ sừng sỏ hẳn chưa… vơi nỗi đau vuột ngôi vô địch ASEAN Cup 2024 vào tay ĐT Việt Nam ngay trên sân nhà. Liệu xem LĐBĐ Việt Nam (VFF) và HLV Kim Sang-sik có những toan tính gì để giải “nước cờ hiểm hóc” này.


Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã khẳng định có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đầu tư bài bản sẽ giúp U.22 Việt Nam tự tin đối mặt với các thách thức tại SEA Games 33 với môn bóng đá nam chỉ dành riêng cho lứa U.22 (không bổ sung cầu thủ quá tuổi như trước đây). Thực tế, ngay từ cuối năm 2024, VFF đã có những động thái cho thấy “dọn đường” cho ông Kim với những điều kiện thuận lợi nhất để “đãi cát tìm vàng” cho U.22 Việt Nam.

Sân chơi trẻ cũng sẽ vô cùng khốc liệt, dù cho nhiều nước tỏ vẻ không mặn mà ngôi vô địch, nhưng ngấm ngầm bên trong là những tham vọng, những cuộc đua tranh không hề kém cạnh so với ĐTQG, mà ở đó không chỉ có chủ nhà Thái Lan mà còn có Indonesia đang nuôi tham vọng lớn, cùng Malaysia, Singapore… thậm chí các quốc gia Lào, Campuchia những năm gần đây cho thấy có sự đầu tư nghiêm túc hướng đến mục tiêu dài hạn cho bóng đá trẻ với nhiều tiến bộ đáng kể.


Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Madam Pang không muốn U.22 Thái Lan tay trắng ngay trên sân nhà. Thậm chí, nếu chỉ á quân SEA Games 33 thôi, cũng có thể coi như một thất bại. Cái hay của SEA Games 33 ở chỗ, Thái Lan quyết định lứa tuổi tham dự môn bóng đá nam là U.22 thay vì U.23+3, nghĩa là Thái Lan cũng tự làm khó mình bởi nhiều tuyển thủ nổi tiếng ngoài 22 tuổi không được phép dự SEA Games 33. U.22 Thái Lan được vào một sân chơi lành mạnh, sòng phẳng, hữu ích cho các cầu thủ trẻ. Khi đó, U.22 các nước, trong đó có U.22 Việt Nam, phải chiến đấu bằng chính thực lực của lứa cầu thủ hoàn toàn trẻ.


Sự khan hiếm tài năng của lứa tuổi U.22 ở thời điểm hiện tại cũng là cơn đau đầu không nhỏ với BHL. Sau thành công của SEA Games 30, SEA Games 31 với những lứa sinh năm 1997, 1998, 1999, 2000, 2001... thì thất bại tại SEA Games 32 cùng với lứa sinh năm 2002, 2003, 2004 đã gióng một hồi chuông báo động cho nguồn tài năng của bóng đá Việt Nam. Rõ ràng so với lứa: Hoàng Đức, Tiến Linh, Nhâm Mạnh Dũng, Tuấn Tài của giai đoạn trước, những Thái Sơn, Đình Bắc, Vĩ Hào, Văn Khang đều chưa có được sự ổn định. 


Có quá nhiều điều khó khăn đang chờ đợi BHL U.22 Việt Nam, nhưng NHM tin tưởng và hy vọng trong thời gian sắp tới, khi cả ĐT Việt Nam và U.22 Việt Nam bắt đầu vào những đợt tập huấn đầu tiên, HLV Kim Sang-sik và các cộng sự sẽ tìm ra được những giải pháp phù hợp.

NGỌC TRẢNG
 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh