Câu chuyện thể thao:
Cần có những cuộc chia tay trên đường phát triển

07:27, 07/03/2025

Cuộc chia tay này nó không đến nỗi quá… lâm ly nhưng cũng khá buồn cho HLV Popov, một hình ảnh nhiệt huyết đôi lúc đến quá mức, đã đưa một đội bóng Thanh Hóa “thường thường bậc trung” chiếm lĩnh đỉnh cao ngọt ngào trong 3 mùa giải qua.

Giờ là giai đoạn thoái trào, với hơn 4 tháng qua đội bóng xứ Thanh chưa nếm mùi chiến thắng. Sau trận thua Hải Phòng tại vòng 16 đội Cúp Quốc gia tối 4/3 CLB Thanh Hóa trở thành cựu vương sau 2 năm vô địch, ông thầy người Bulgaria đã có đơn xin từ chức, có lẽ cũng cần một cuộc chia tay để “giải phóng cho nhau”.


Sau khi dừng bước ở Cúp C1 Đông Nam Á và văng khỏi Cúp Quốc gia, giờ đây CLB Thanh Hóa chỉ còn mục tiêu ở V-League. Nhưng với 10 trận gần nhất chỉ toàn hòa và thua, CLB Thanh Hóa rơi từ vị trí đầu bảng xuống hạng 3.

Mặc dù đây không phải là vị trí quá tệ, thậm chí là rất tốt nếu so tiềm lực Thanh Hóa với nhiều đội bóng khác; nhưng xét tổng thể một quá trình có lẽ đội bóng xứ Thanh còn tiếp tục chìm vào khủng hoảng sâu hơn nữa. Bởi suy cho cùng, Thanh Hóa “sống những ngày tươi đẹp” không phải do tiềm lực ngôi sao, mà chính là tinh thần đoàn kết tập thể cùng một “lò lửa nhiệt huyết” và tài năng của cá nhân HLV Popov.

Hình ảnh một HLV thường xuyên nhận thẻ vàng, thẻ đỏ nổi tiếng V-League không còn lạ gì nữa với NHM cả nước; giờ thì khi nhiệt huyết nguội lạnh, thì theo đó sức mạnh đoàn kết của một tập thể cũng giảm đi rất nhiều, không có bột sao gột nên hồ. Mọi thứ nếu dừng lại ở đây âu cũng là tốt cho đôi bên, nhất là tài năng của ông Popov cần có một bến đỗ xứng tầm hơn.


Bóng đá Thanh Hóa cần một lời cảm ơn chân thành đến ông thầy người Bulgaria, một HLV chắc chắn là thành công nhất trong lịch sử bóng đá xứ Thanh. Dưới bàn tay huấn luyện của ông Popov CLB Thanh Hóa đã đoạt Cúp Quốc gia 2023 và 2023-2024, rồi đăng quang Siêu Cúp quốc gia 2023.

Đồng thời, đóng góp cho ĐTQG những cầu thủ đầy tiềm năng. HLV Popov mang về danh hiệu và thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết, biến CLB Thanh Hóa thành tập thể có lối chơi hiện đại, giàu cá tính. Dù không có tiềm lực mạnh, nhưng đại diện xứ Thanh vẫn sở hữu màu sắc, triết lý rõ ràng. HLV Popov cũng nâng tầm những tuyển thủ như: Thái Sơn, Thái Bình, Ngọc Tân, Ngọc Mỹ… bên cạnh thành tích thuần túy trên sân.


Mọi con đường đều có những điểm dừng, mọi thứ cũng tới thời điểm kết thúc. Cuộc sống cũng như trong bóng đá, đôi lúc có những cuôc chia tay cần thiết cho đôi bên, cần “giải phóng cho nhau” trên con đường phát triển.

NGỌC TRẢNG
 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh