(VLO) ĐT Việt Nam đã có trận đấu mở màn vòng bảng cuối VCK Asian Cup 2027 một cách không thể tốt hơn vào tối 25/3 với chiến thắng “5 sao” trước ĐT Lào.
Một chiến thắng đậm, mãn nhãn; đồng thời cũng là câu trả lời của HLV Kim Sang-sik về vấn đề nhân sự trên hàng công, về nhiêm vụ ghi bàn cho ĐT Việt Nam trong hoàn cảnh có những khủng hoảng nhất định với các tiền đạo.
Thực ra, ngay từ khi Xuân Son gặp chấn thương, HLV Kim Sang-sik đã có những toan tính, thay đổi về lối chơi nhằm tạo nên hiệu quả cao nhất cho hàng công.
Cho đến khi ĐT Việt Nam trải qua 2 trận đấu tháng 3 với trận giao hữu gặp ĐT Campuchia và trận đấu giải chính thức gặp ĐT Lào, NHM đều nhận thấy, tiền đạo số 1 Tiến Linh đang gặp nhiều vấn đề về ảnh hưởng chấn thương, áp lực tâm lý, lại chơi ngay trên sân nhà Bình Dương, chúng ta thấy anh đã chơi chưa thực sự tốt đúng với đẳng cấp vốn có của mình.
Trong khi đó, 2 tiền đạo cắm đúng nghĩa còn lại là Đinh Thanh Bình và Tuấn Hải thời gian gần đây vẫn đang gặp vấn đề về phong độ và cả hai đều chưa thể hiện tốt trong 2 trận đấu vừa qua.
Đây là bài toán hóc búa, bắt buộc ông Kim cùng đội ngũ trợ lý của mình phải “giải mã” để đạt được kết quả cao nhất. Thực tế đã chứng minh ngay từ trận giao hữu với Campuchia HLV Kim Sang-sik đã thể nghiệm lối chơi tiền đạo ảo, dù chưa thực sự hiệu quả cao, nhưng trận đấu chính thức với ĐT Lào cho thấy ĐT Việt Nam đã chơi vô cùng xuất sắc với những tiền đạo ảo mà không đặt nặng nhiệm vụ ghi bàn cho tiền đạo cắm.
Có đến 4 cái tên khác nhau trong danh sách ghi 5 bàn vào lưới ĐT Lào, đó là: Châu Ngọc Quang, Hai Long, Quang Hải và riêng Văn Vĩ lập cú đúp; đó đều là những cái tên hỗ trợ tấn công và cách ghi bàn của ĐT Việt Nam đến từ tuyến hai, cũng như đến từ mọi hướng với nhiều giải pháp khác nhau.
Rất may, là trong điều kiện thiếu vắng các chân sút tuyến đầu, thì các cầu thủ tuyến hai lại chơi với phong độ cao và đã đem đến thành công bước đầu cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trong hành trình giành chiếc vé vào chơi chung kết Asian Cup 2027.
Điểm sáng ở trận đấu ĐT Lào là cặp tiền vệ trung tâm với Hoàng Đức và bên cạnh gương mặt trẻ mới toanh Võ Hoàng Minh Khoa đã quán xuyến trung tâm rất tốt, 2 cầu thủ này có nhiều lúc chơi hơi lùi, để bóng mở biên cho 2 hậu vệ cánh là Văn Vĩ và Trương Tiến Anh dâng cao như tiền vệ thậm chí là tiền đạo dứt điểm. Trong khi đó, phía trên Hai Long và Ngọc Quang hợp cùng Tiến Linh làm thành tam giác tấn công nguy hiểm hơn.
Chiến thắng “5 sao” trước ĐT Lào cho thấy HLV Kim Sang-sik đã tạm giải quyết được bài toán tiền đạo ảo; đồng thời các học trò của ông đã thực hiện khá thành công nhiệm vụ được giao.
NGỌC TRẢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin