Năm 2025 sẽ là một năm bận rộn và cũng mang nhiều hy vọng cho bóng đá trẻ Việt Nam. LĐBĐ Việt Nam (VFF) cũng đặt rất nhiều kỳ vọng và tâm huyết khi đã có những động thái đầu tư đặc biệt mạnh mẽ cho lứa U.17 Việt Nam với giấc mơ sân chơi lớn World Cup, bên cạnh là U.22 sẽ tham gia đấu trường SEA Games.
Dù là sân chơi lớn hay sân chơi khu vực tất cả đều cực kỳ quan trọng và cần thiết để lớp cầu thủ trẻ trưởng thành, nhất là những giải đấu quan trọng. Nguồn nhân lực trẻ cũng là “nền móng” cho sự phát triển bền vững của một nền bóng đá quốc gia. Trong hiện tại khi lớp cầu thủ trụ cột của ĐTQG lứa sinh năm 1995-1998 chỉ vài ba năm nữa cũng sẽ bắt đầu chạm ngưỡng của sườn dốc sự nghiệp, trong khi lứa cầu thủ trẻ kế cận có rất ít nhân tố thực sự đủ tầm vóc có thể thay thế đàn anh trong ĐTQG.
Thất bại “trắng” của 2 đại diện Đông Nam Á là U.20 Thái Lan và U.20 Indonesia cho thấy bóng đá khu vực vẫn còn khoảng cách quá xa chỉ với tầm châu lục. Điều này, làm chúng ta luôn nhớ đến thành tích vượt bậc lứa U.20 Việt Nam cùng HLV Hoàng Anh Tuấn đã lọt vào bán kết U.19 châu Á 2016, đồng nghĩa với 1 tấm vé vào chơi U.20 World Cup 2017. FIFA cũng vừa nhắc lại sự kiện này của bóng đá Việt Nam với những tên tuổi góp mặt thời điểm đó, giờ đây đa số đều là những ngôi sao trụ cột của ĐT Việt Nam. Cho đến giờ này, đây vẫn là VCK World Cup duy nhất trong lịch sử của bóng đá nam ở sân chơi 11 người của Việt Nam.
Dù sau đó không vượt qua vòng bảng U.20 World Cup 2017 (đứng cuối bảng với 1 điểm), nhưng thế hệ trẻ dự sân chơi thế giới năm ấy như: Quang Hải, Tấn Tài, Tiến Dũng, Hoàng Đức, Văn Hậu, Đình Trọng, Đức Chinh, Tiến Linh... đã trở thành hạt nhân nòng cốt, đưa U.23 Việt Nam bước đến ngôi á quân U.23 châu Á 2018, rồi tạo nên kỷ nguyên thành công cùng ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.
Điều đó cho thấy, việc dự World Cup (dù chỉ là ở cấp độ trẻ) có ý nghĩa quan trọng thế nào trên hành trình vươn mình của những tài năng bóng đá trẻ. Tại đây, các cầu thủ trẻ được cạnh tranh với những nền bóng đá mạnh nhất để tích lũy kinh nghiệm và rèn bản lĩnh trận mạc. Với nền bóng đá trẻ còn non yếu, nơi các cầu thủ trẻ từ U.17-U.20 chỉ đá khoảng 15-20 trận mỗi năm, dự World Cup sẽ mang lại rất nhiều kinh nghiệm trui rèn góp phần phát triển mạnh mẽ tài năng, cũng là góp phần xây chắc “nền móng” của bóng đá nước nhà và tương lai của ĐTQG.
NGỌC TRẢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin