Với quy định từ BTC SEA Games 33 của chủ nhà Thái Lan, thì môn bóng đá nam lần này sẽ “thuần” U.22. Không còn đội hình U.22+3 như trước đây, liệu những cầu thủ trẻ của Việt Nam có thể chơi sòng phẳng với những đối thủ đã theo đuổi mục tiêu trẻ hóa mạnh mẽ ngay trong ĐTQG? Với riêng hàng công đã là bài toán không hề dễ cho HLV Kim Sang-sik.
Công bằng mà nói, bóng đá Việt Nam không thiếu những tài năng trẻ; vấn đề là môi trường trui rèn, phát triển vẫn còn nhiều mặt hạn chế. Như tại các giải đấu quốc nội, các CLB thường đặc biệt ưu tiên cho những chân sút ngoại binh, thì những ngôi sao tên tuổi của Việt Nam còn khó cạnh tranh, huống hồ là những nhân tố trẻ. Trong khi tại ASEAN Cup 2024 vừa qua, chúng ta chứng kiến rất nhiều ngôi sao trẻ, thậm chí rất trẻ đã chơi rất hay trong ĐTQG, như: Lào, Thái Lan, Indonesia…
Còn ĐT Việt Nam khả dĩ còn có Bùi Vĩ Hào là được tin tưởng và sử dụng thường xuyên. Chúng ta hoàn toàn thông cảm và thống nhất với HLV Kim Sang-sik khi giải đấu này được xem là “màn ra mắt” chính thức và cũng là… ván cược lớn của ông với bóng đá Việt Nam, nên cần một sự chắc chắn và cần một thành tích nhất định. Còn tới đây tại SEA Games 33 sẽ là câu chuyện hoàn toàn khác, NHM chờ đợi hàng công U.22 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik ra sao trong chiến dịch “săn vàng” SEA Games.
Những chân sút nổi trội nhất trong lứa U.22 hiện nay, hẳn sẽ là những cái tên: Bùi Vĩ Hào (CLB Bình Dương), Nguyễn Đình Bắc (CLB Công An Hà Nội) và Nguyễn Quốc Việt (CLB Ninh Bình). Đây là những cầu thủ tiềm năng có tố chất kỹ thuật, nhưng tất cả đều thường được CLB chủ quản sử dụng ở những vị trí tiền đạo lùi, hoặc chơi dạt biên hỗ trợ mũi nhọn tấn công hơn là gánh vác cả hàng công. Đó sẽ là bài toán khó cho ông Kim để đi tìm một mũi nhọn trung phong thực sự như trong ĐTQG với các cầu thủ như: Tiến Linh và Xuân Son.
Dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn đã từng thử nghiệm đưa Bùi Vĩ Hào chơi vị trí trung phong trong đội hình U.23 Việt Nam tham dự Giải U.23 châu Á 2024; Vĩ Hào vẫn thể hiện tốt bản lĩnh, tự tin và tố chất kỹ thuật tốt, nhưng vẫn thiếu phẩm chất của một trung phong là “độ lạnh” của một… “sát thủ”, khả năng “đánh hơi” chọn vị trí kết thúc.
Dù sao Bùi Vĩ Hào vẫn có lợi thế vượt trội khi may mắn được chơi ở CLB bên cạnh đàn anh Tiến Linh thường xuyên được ra sân nên khả năng phát triển, học hỏi kinh nghiệm vẫn vượt trội so với các ngôi sao trẻ khác. Nếu tiếp tục được mài giũa, dưới thời HLV Kim Sang-sik, kỳ vọng Vĩ Hào sẽ hiệu quả hơn, nguy hiểm hơn trên hàng công của U.22 Việt Nam.
Trong khi đó, cầu thủ từng “đóng vai chính” thời ông Troussier là Nguyễn Đình Bắc vẫn chưa thể khẳng định được mình tại CLB Công An Hà Nội. Đình Bắc là cầu thủ giàu chất kỹ thuật, tranh chấp mạnh mẽ, nhưng thường không giữ được “độ lạnh” trước sức ép nên thường không thể hiện hết năng lực, hay xử lý bóng hỏng, thiếu quyết đoán trong những tình huống dứt điểm ghi bàn.
NHM đang… nghe ngóng về một vài cái tên cầu thủ trẻ Việt kiều đủ điều kiện tham gia U.22 Việt Nam. Các cầu thủ này cùng với các ngôi sao trẻ Việt Nam có chung ưu điểm là thể hình và chiều cao tốt. Tuy nhiên, vấn đề có sử dụng cầu thủ Việt kiều hay không đó là quyết định của HLV Kim Sang-sik.
Chúng ta vẫn chờ đợi và hy vọng U.22 Việt Nam sẽ có hàng công đủ mạnh tại SEA Games 33 tới đây để một lần nữa được… nhảy múa ngay trên đất Thái Lan với chiến thắng cuối cùng của giải.
NGỌC TRẢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin