Lần lượt Malaysia, Indonesia, Thái Lan đều giành những HC danh giá tại Olympic Paris 2024; thậm chí Philippines giành đến 2 HCV, trong khi Việt Nam cho đến giờ này gần như không còn khả năng tranh chấp HC. Một sự "trắng tay" ngậm ngùi khó tả thành lời!
(VLO) Lần lượt Malaysia, Indonesia, Thái Lan đều giành những HC danh giá tại Olympic Paris 2024; thậm chí Philippines giành đến 2 HCV, trong khi Việt Nam cho đến giờ này gần như không còn khả năng tranh chấp HC. Một sự “trắng tay” ngậm ngùi khó tả thành lời!
4 nước trong khu vực có nghĩa là hơn 1/3 quốc gia Đông Nam Á đã khẳng định sức mạnh thể thao của mình tại đấu trường lớn nhất hành tinh, vinh dự nhất với những tấm HC giành được tại các môn thi.
Như vậy, nền thể thao Việt Nam, đặc biệt là thể thao đỉnh cao của nước mình đang đứng ở đâu trong… khu vực Đông Nam Á, chưa dám nghĩ đến sự so sánh rộng ra ở châu Á hay tầm thế giới.
VĐV Philippines thậm chí còn thể hiện chiến thắng vượt trội của mình trước các đối thủ ở các nội dung anh giành được HCV. Tối 4/8, Carlos Yulo bước vào thi đấu nội dung nhảy chống môn thể dục dụng cụ. Đây là phần thi sở trường khi anh từng vô địch thế giới năm 2021.
Và ở chung kết Olympic Paris 2024, Carlos Yulo chứng tỏ đẳng cấp vượt trội trong số 8 VĐV góp mặt khi chỉ có 1 VĐV khác cùng Carlos Yulo dám đăng ký độ khó 6.000, cấp độ cao nhất.
VĐV Philippines đã thể hiện bài thi hoàn hảo với điểm số trung bình 15,116 giành HCV và bỏ xa điểm số các đối thủ giành HCB và HCĐ. Đây là tấm HCV thứ 2 của Carlo Yulo tại Olympic Paris 2024, trước đó 1 ngày anh đã giành HCV ở nội dung thể dục tự do, cũng là nội dung sở trường của mình.
Ngưỡng mộ thành tích của VĐV Philippines, cũng là càng ngậm ngùi cho cả nền thể thao nước nhà, khi mà thành tích cao nhất của chúng ta cho đến giờ này tại Olympic 2024 chính là thành tích 2 lần vào chung kết nội dung bắn súng nữ của Trịnh Thu Vinh. Nhưng để đạt được HC Olympic thì trình độ của Thu Vinh vẫn còn kém xa.
Dù là có phần may mắn, nhưng tay vợt Indonesia Gregoria Mariska Tunjung đã giành được HCĐ môn cầu lông đơn nữ mà không phải thi đấu. Do trước đó, đối thủ tranh chấp HC là Carolina Marin chấn thương nặng đầu gối phải bỏ cuộc.
Trong khi đó, ở môn cầu lông đơn nam là cuộc đại chiến Đông Nam Á giữa “thần đồng” Thái Lan Kunlavut Vitidsam và tay vợt Lee Zii Jia (Malaysia), hai quốc gia Đông Nam Á này cùng “chia nhau” HCV và HCB ở trận chung kết.
Điểm danh 4 quốc gia Đông Nam Á đã giành HC tại Olympic 2024, thậm chí có những thành tích vang dội khẳng định thế mạnh tuyệt đối ở nội dung sở trường như VĐV Philippines. Trong khi với trình độ các VĐV Việt Nam tham dự Olympic vẫn cho thấy vẫn còn một khoảng cách quá xa vời để giành được 1 tấm HC bất kể nó là màu gì, bất kể là môn gì.
Như vậy NHM thể thao nước nhà có thể đặt câu hỏi đối với cơ quan, các nhà quản lý cao nhất của ngành thể thao Việt Nam, rằng bao giờ thì thể thao nước ta có thể giành được HC ở Olympic? Và có thể định hướng đó là những môn thể thao nào?
Cũng chỉ là xác định cạnh tranh trình độ với các nước trong khu vực thôi. Cần có một sự khẳng định thế mạnh rõ ràng, chớ không chỉ là những… niềm hy vọng mong manh và những giấc mơ mãi… quá xa xôi.
NGỌC TRẢNG