Nếu môn bóng đá được xem là "vua", thì điền kinh với những màn tranh tài khốc liệt trên các cự ly ngắn cùng với rất nhiều nội dung thi đấu, được xem là "nữ hoàng" và nó chiếm vị trí độc tôn tại các kỳ tranh tài Olympic.
Nếu môn bóng đá được xem là “vua”, thì điền kinh với những màn tranh tài khốc liệt trên các cự ly ngắn cùng với rất nhiều nội dung thi đấu, được xem là “nữ hoàng” và nó chiếm vị trí độc tôn tại các kỳ tranh tài Olympic.
Trong khi bơi lội có 35 bộ HC, thì “nữ hoàng” bỏ xa với 48 bộ HC, nên đóng vai trò có tính quyết định đến vị trí xếp hạng của các cường quốc thể thao; đặc biệt đối với Mỹ đang lận đận ở phía dưới nhiều quốc gia trên bảng tổng sắp HC cho đến hôm nay.
HCV điền kinh đầu tiên tại Olympic 2024 đã thuộc về Brian Daniel Pintado (Ecuador) ở nội dung đi bộ 20km nam. Nhưng chiếc HCV danh giá đầu tiên ở môn này được tranh chấp ở đợt thi chung kết nội dung chạy 100m nữ. Jamaica là nước chiếm ưu thế lớn về số lượng ngôi sao ở nội dung này, với sự hiện diện của: Shericka Jackson, Shelly-Anne Fraser-Pryce và Natasha Morrison. Tuy nhiên, họ phải đọ sức với ứng viên sáng giá Sha’Carri Richardson (Mỹ). Nội dung này còn có: Daryll Neita, Dina Asher-Smith (Anh), Marie-Josee Ta Lou-Smith (Bờ Biển Ngà), Julien Alfred (Saint Lucia) và Ewa Swaboda (Ba Lan) cũng là những chân chạy tiềm năng cho những tấm HC danh giá.
Sau đợt chạy chung kết 100m nữ là cuộc thi tưng bừng nhất đại hội: đợt chạy chung kết 100m nam. Vẫn chỉ là Jamaica tranh hùng với Mỹ, nhưng số lượng ngôi sao cân bằng hơn. Mỹ có: Noah Lyles, Christian Coleman, Fred Kerley; trong khi Jamaica có: Kishane Thompson, Oblique Seville, Ackeem Blake. Không kỳ vọng bước lên ngôi cao, nhưng nếu có HC, thậm chí lọt vào đợt thi chung kết, thì bấy nhiêu đã là thành công đối với các chân chạy: Ferdinand Omanyala (Kenya), Letsile Tebogo (Botswana), Akani Simbine (Nam Phi), Emmanuel Eseme (Cameroon), Marcell Jakobs (Ý)…
Điền kinh là môn so đọ thành tích, nên giới quan sát dễ dàng nhìn vào những thành tích đã thể hiện để dự đoán kết quả sắp tới. Nhưng trên hết, mọi kết quả đều có thể xảy ra trong thể thao đỉnh cao. Cách đây 3 năm, hầu như không ai đoán nổi chiếc HCV chạy 100m tại Tokyo 2020 lại rơi vào tay VĐV Ý Marcell Jakobs. Có nghĩa, dự đoán vẫn chỉ là… dự đoán.
Các siêu sao chạy tốc độ Noah Lyles (Mỹ) và Sherika Jackson (Jamaica) vẫn sẽ là ứng viên vô địch sáng giá nhất ở cự ly chạy 200m nam và nữ. Do chiếm ưu thế áp đảo ở mọi cự ly chạy ngắn, Mỹ và Jamaica sẽ lại cạnh tranh khốc liệt danh hiệu vô địch ở các nội dung chạy tiếp sức 4x100m và 4x400m nam, nữ.
NGỌC TRẢNG