Sân chơi Olympic... xa quá tầm tay

09:08, 01/08/2024

Tính đến ngày thi đấu thứ 5 ở Olympic Paris 2024 (tính đến 7 giờ ngày 1/8), đã có 23 đoàn thể thao có HCV trong số 47 đoàn giành HC.

Tính đến ngày thi đấu thứ 5 ở Olympic Paris 2024 (tính đến 7 giờ ngày 1/8), đã có 23 đoàn thể thao có HCV trong số 47 đoàn giành HC. Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á vẫn… trắng tay; trong đó, đoàn thể thao Việt Nam đã ra quân thi đấu những niềm hy vọng, nhưng thực tế Olympic vẫn là sân chơi quá xa vời. Trong khi nhìn những cường quốc thể thao gặt hái HC như là… một giấc mơ xa quá tầm tay.

Chỉ tính riêng trong ngày 31/7, đoàn thể thao Trung Quốc có đến 3 tấm HCV để vượt qua Nhật Bản trên bảng tổng sắp HC với tổng số 9 HCV; trong khi chủ nhà Pháp cũng vươn lên vị trí thứ nhì với 8 HCV, cùng có 8 HCV nhưng Nhật Bản đang tuột xuống vị trí thứ 3 vì kém Pháp số HCB và HCĐ.

Một ngày mở đầu với liên tiếp những thành công rực rỡ của đoàn thể thao Trung Quốc, khi cặp VĐV Chen Yuxi và Quan Hongchan “mở hàng” HCV ở môn nhảy cầu nội dung 10m cầu cứng đôi nữ. Tiếp theo là tấm HCV môn xe đạp biểu diễn BMX nội dung tự do nữ của Deng Yawen. Bất ngờ chính là cô gái “vàng” của Trung Quốc chỉ mới 18 tuổi với lần đầu bước ra đấu trường Olympic, đã vượt qua Hannah Roberts của Mỹ đã 5 lần vô địch thế giới. Trung Quốc đã khép lại ngày thi đấu thành công bằng HCV nôi dung bơi 100m tự do nam; đặc biệt kình ngư Pan Zhanle còn phá kỷ lục thế giới với thành tích 46,40 giây. Tổng cộng Trung Quốc đã có 9 HCV, 7 HCB và 3 HCĐ.

Chủ nhà Pháp cũng đang có những thành công vang dội với sự bứt tốc vượt mặt Nhật Bản trên bảng tổng sắp HC; đặc biệt, kình ngư Leon Marchand trở thành người hùng với cú đúp HCV ở 2 nội dung 200m bơi bướm và 200m bơi ếch. Cho đến nay Leon Marchand đã có 3 HCV tại Olympic trên chính quê hương mình. Thành tích “vàng” của kình ngư trẻ người Pháp (sinh năm 2002) có thể chưa dừng lại ở đây, khi anh vẫn còn thi đấu nội dung cuối cùng là 200m hỗn hợp và người ta kỳ vọng Leon Marchand có thể trở thành VĐV xuất sắc nhất Olympic Paris 2024, nếu tiếp tục có tấm HCV thứ 4.

Ở chiều ngược lại, người ta ngạc nhiên vì sự xa sút của đoàn thể thao Mỹ tại Olympic năm nay, khi cùng thời điểm thống kê đoàn thể thao hùng mạnh của Mỹ chỉ mới giành được 5 HCV; nhưng đây lại là đoàn có VĐV vào chung kết đông đảo nhất là 30, nhưng chỉ 5 lần giành vị trí cao nhất còn lại là 13 HCB và 12 HCĐ. Thậm chí Mỹ tụt xuống vị trí thứ 7 xếp sau đoàn thể thao Hàn Quốc đang có 6 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ. Có thể Mỹ sẽ có những bước tăng tốc trong những ngày tới, bởi thành tích của họ thường thất bại ở chung kết.

Những con số thống kê nghe như… một giấc mơ quá xa vời với thể thao Việt Nam. Biết đến bao giờ chúng ta có thể tự hào nghe được bài quốc ca đất nước Việt Nam vang lên ở đấu trường Olympic? Một nền thể thao mạnh thực sự đòi hỏi quá nhiều thứ để hợp thành, mà chúng ta thì còn thiếu và yếu quá nhiều thứ trong các lĩnh vực thể thao.

NGỌC TRẢNG

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh