
Khép lại năm 2023 với nhiều thành tích xuất sắc tại các đấu trường trong nước và quốc tế, thể thao thành tích cao (TTTTC) Vĩnh Long vinh dự được bình chọn là 1 trong 10 sự kiện nổi bật của tỉnh. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực cũng như đóng góp của các cá nhân, tập thể mà còn tạo sức bật để TTTTC tỉnh nhà vươn tới những đỉnh cao mới.
 |
| Những phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực không biết mệt mỏi của các VĐV, HLV. |
Khép lại năm 2023 với nhiều thành tích xuất sắc tại các đấu trường trong nước và quốc tế, thể thao thành tích cao (TTTTC) Vĩnh Long vinh dự được bình chọn là 1 trong 10 sự kiện nổi bật của tỉnh.
Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực cũng như đóng góp của các cá nhân, tập thể mà còn tạo sức bật để TTTTC tỉnh nhà vươn tới những đỉnh cao mới.
Theo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, hiện đơn vị quản lý 13 ĐT thể thao gồm: bóng đá, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, bóng bàn, bơi lội, điền kinh, taekwondo, vovinam, bi sắt, xe đạp nam, xe đạp nữ, bắn cung, cầu mây với tổng cộng 149 VĐV.
Trong năm 2023, các ĐT TTTTC của tỉnh Vĩnh Long đã tham gia thi đấu và đạt được 535 HC các loại (trong đó có 152 HCV, 165 HCB, 218 HCĐ), đạt 180% kế hoạch năm. Đây không chỉ là năm TTTTC tỉnh nhà đạt được số lượng HC nhiều nhất từ trước đến nay mà còn vượt sớm, vượt xa chỉ tiêu đề ra.
Điều đặc biệt, năm 2023 là lần đầu tiên TTTTC Vĩnh Long đạt thành tích quốc tế cao nhất với 22 HC.
Trong đó, nổi bật là các VĐV Nguyễn Đạt Duy Long, Hàng Thị Diểm My lần lượt giành 1 HCV, 1 HCB thế giới ở môn vovinam, VĐV Huỳnh Ngọc Sang giành 1 HCĐ thế giới và 1 HCĐ Asiad ở môn cầu mây, đạt 2 HCB, 3 HCĐ trong kỳ SEA Games 32 được tổ chức tại Campuchia.
Ngoài ra, tại Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ IX/2023, đoàn thể thao tỉnh Vĩnh Long đạt 160 HC, xếp hạng 4/13 đoàn tham dự. Một thành tích rất đáng tự hào khác đó chính là ĐT bóng chuyền nam vô địch Giải Bóng chuyền hạng A quốc gia năm 2023, qua đó xuất sắc giành chiếc vé thăng hạng trở lại sân chơi cao nhất của bóng chuyền Việt Nam.
Để biểu dương những thành tích trên, Sở Văn hóa-TT-DL tỉnh vừa tổ chức buổi họp mặt khen thưởng các HLV, VĐV đạt thành tích cao năm 2023. Nhân dịp này, từ nguồn kinh phí tài trợ phát triển TTTTC của Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh đã khen thưởng cho các HLV, VĐV đạt HC tại các giải thể thao trong nước và quốc tế với tổng số tiền thưởng gần 440 triệu đồng.
Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của các VĐV, HLV. Những thành tích nổi trội của TTTTC Vĩnh Long còn khẳng định sự quan tâm đầu tư, định hướng đúng đắn của lãnh đạo tỉnh, các sở ngành liên quan.
Đặc biệt, Đề án “Phát triển TDTT tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” đã hoạch định một tầm nhìn chiến lược, tạo nên sức bật cho TTTTC của tỉnh hướng đến những mục tiêu cao hơn.
Là một trong số các HLV được biểu dương khen thưởng tại buổi họp mặt, HLV trưởng ĐT cầu mây Vĩnh Long- Liêu Bá Tùng thể hiện rõ sự quyết tâm: “Năm 2024, toàn thể đội sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua chính mình và tập trung toàn lực hướng đến thành tích cao nhất tại các giải đấu trong nước cũng như quốc tế để mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam nói chung và TTTTC tỉnh nhà nói riêng”.
Chúc mừng và tuyên dương thành tích của TTTTC Vĩnh Long tại buổi họp mặt nhân dịp đầu năm mới, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan thực hiện tốt chính sách, các chế độ đãi ngộ cho thể thao, tạo điều kiện để các ĐT TTTTC phát triển hơn nữa, góp phần đưa thể thao tỉnh nhà đạt thành tích cao hơn và đóng góp nhiều HLV, VĐV cho thể thao nước nhà.
Để tiếp tục phát huy và nâng cao thành tích thể thao của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý với lãnh đạo Sở Văn hóa-TT-DL nghiên cứu các quy định và chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu, tháo gỡ khó khăn trong công tác tuyển chọn, đào tạo tài năng thể thao, cơ sở vật chất phục vụ việc tập luyện và thi đấu, nhất là chế độ đãi ngộ cho các VĐV tài năng; chú trọng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các môn thể thao truyền thống là thế mạnh của tỉnh; tăng cường tuyên truyền giáo dục về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho các VĐV với tinh thần “thắng không kêu, bại không nản”, sẵn sàng phục vụ hết mình vì màu cờ sắc áo; quan tâm ưu tiên đào tạo, giải quyết việc làm cho các VĐV khi không còn khả năng thi đấu thể thao đỉnh cao.
Bài, ảnh: PHẠM PHONG