Giải Bóng bàn quốc tế Vĩnh Long lần thứ IV- 2019 Cúp phân bón miền Nam vừa khép lại vào cuối tuần qua, đánh dấu bước phát triển liên tục không chỉ của giải đấu này, mà còn với bộ môn bóng bàn của tỉnh Vĩnh Long vốn giàu truyền thống.
Giải Bóng bàn quốc tế Vĩnh Long lần thứ IV- 2019 Cúp phân bón miền Nam vừa khép lại vào cuối tuần qua, đánh dấu bước phát triển liên tục không chỉ của giải đấu này, mà còn với bộ môn bóng bàn của tỉnh Vĩnh Long vốn giàu truyền thống.
Trận chung kết nội dung quốc tế giữa Nguyễn Anh Tú (Hà Nội T&T, bên trái) và Đoàn Bá Tuấn Anh (XM Hoàng Thạch Hải Dương). |
Ông Nguyễn Thanh An- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Đây là năm thứ tư giải đấu mang tầm quy mô quốc tế. Thực tế giải đấu đã qua 11 năm tổ chức, từ ban đầu là giải bóng bàn Vĩnh Long mở rộng, với các đội bóng bàn hàng đầu cả nước tham dự, cùng một số đội khách mời đến từ Campuchia.
Cả nước hiện chỉ có 2 giải bóng bàn quốc tế là Cây vợt vàng ở TP Hồ Chí Minh và giải đấu tại Vĩnh Long. Tuy chưa trở thành giải đấu chính thức trong hệ thống thi đấu bóng bàn quốc gia, nhưng Vĩnh Long nỗ lực duy trì để qua đó tạo sân chơi góp phần thúc đẩy bóng bàn khu vực ĐBSCL và cả nước”.
Với việc vận động xã hội hóa thành công cùng nhà tài trợ chính là Công ty CP Phân bón miền Nam, cùng đơn vị khác như Công ty Mofic để có trang thiết bị, dụng cụ, thảm thi đấu đạt chuẩn quốc tế… giải đã từng bước mở rộng quy mô. Chất lượng chuyên môn cũng được đánh giá cao, hấp dẫn, thu hút được số lượng lớn khán giả đến xem tại Nhà thi đấu Trường ĐH Xây dựng Miền Tây.
Điều khác biệt ở giải đấu này là sự phân chia nội dung thi đấu giúp cho VĐV đỉnh cao và VĐV phong trào có thể tham dự. Ở đẳng cấp quốc tế, có 4 nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam và đơn nữ; và 2 nội dung dành cho phong trào (Vĩnh Long mở rộng) là đồng đội hạng C- D- E diễn đàn bóng bàn và đôi nam hạng 1D- 1E.
Với sự phân chia như vậy, rất đông VĐV ở khu vực ĐBSCL có cơ hội tham dự. Bởi đa phần VĐV bóng bàn ở khu vực ĐBSCL chỉ có thể thi đấu giải phong trào. Thực tế, để có thể cạnh tranh với các VĐV của ĐT Quảng Tây (Trung Quốc), Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia tại Giải Bóng bàn quốc tế Vĩnh Long năm nay, trong nước chỉ có các đội chuyên nghiệp đến từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Dương, Đà Nẵng và Vĩnh Long.
Gần như không có đội đại diện nào của khu vực ĐBSCL tham gia ở nội dung nam, chỉ có đội Vĩnh Long và Long An tranh tài nội dung nữ. Còn với các tay vợt ĐBSCL hay các CLB của TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu,… tham dự giải đấu là cơ hội học hỏi thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế.
Ông Nguyễn Minh Hiền- Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thi đấu TDTT (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long)- cho biết: “VĐV ở các hạng đấu khác của khu vực ĐBSCL có được cơ hội thi đấu và học hỏi nhiều hơn từ các trận đấu quốc tế. Ví như, bóng bàn Vĩnh Long giờ chỉ tập trung vào các nội dung nữ, chứ các nội dung của nam khó cạnh tranh nổi”.
Với bóng bàn khu vực ĐBSCL hiện nay, gần như các địa phương không còn duy trì cấp độ ĐT nam, dù một vài đơn vị vẫn tập hợp ĐT khi tham dự các giải đấu. Bởi môn bóng bàn được xem là khắc nghiệt trong thi đấu thành tích cao, do có ít nội dung ở mỗi kỳ tranh tài, mà việc luyện tập lại rất gian nan.
Hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người chơi bóng bàn, nhưng chỉ vài chục người có thể luyện chuyên nghiệp và số vươn lên đỉnh cao chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có thể thấy điều đó qua sự thống trị lâu dài của các tay vợt như Đinh Quang Linh (nam) hay Mai Hoàng Mỹ Trang (nữ) trong làng bóng bàn Việt Nam thời gian qua.
Trao đổi về tiềm năng phát triển bóng bàn của Vĩnh Long, ông Nguyễn Thanh An cho rằng từng là địa phương mạnh với những tay vợt xuất sắc như Nguyễn Minh Hiền vô địch quốc gia năm 1986, Trần Xuân Thiện đoạt HCV giải Các cây vợt xuất sắc toàn quốc năm 1993, nhưng đến nay Vĩnh Long chưa có tay vợt nam triển vọng thay thế. Bóng bàn Vĩnh Long đang cố gắng trở lại và bắt đầu từ các nội dung của nữ.
Còn với khu vực ĐBSCL, ông Nguyễn Thanh An cho rằng: “Không phải các địa phương không có tài năng bóng bàn, nhưng để vượt lên cạnh tranh với các đơn vị mạnh trong nước và quốc tế, đòi hỏi phải có nguồn đầu tư lớn về nhiều mặt như cơ sở vật chất, kinh phí.
Bên cạnh đó, cũng rất cần sự hỗ trợ của những chuyên gia mang tầm quốc tế, mới có khả năng đưa trình độ và nâng tầm phát triển bóng bàn khu vực ĐBSCL, từ đó mới có tiếng nói ở giải vô địch quốc gia”!
Bài, ảnh: DƯƠNG THU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin