Đông Nam Á chạy đua đăng cai World Cup

03:06, 29/06/2019

Tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN vừa diễn ra, các quốc gia thành viên đã đồng ý việc nộp đơn xin đăng cai World Cup 2034. Trên thực tế, ý tưởng này đã được nhắc đến một vài lần trước đây, nhất là sau sự kiện 4 quốc gia Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia đăng cai Asian Cup 2007.

 

Tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN vừa diễn ra, các quốc gia thành viên đã đồng ý việc nộp đơn xin đăng cai World Cup 2034. Trên thực tế, ý tưởng này đã được nhắc đến một vài lần trước đây, nhất là sau sự kiện 4 quốc gia Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia đăng cai Asian Cup 2007.

Kỳ tích của tuyển U.23 Việt Nam ở Giải U.23 Châu Á 2018 là cú hích giúp bóng đá Đông Nam Á hướng đến những tầm cao hơn.
Kỳ tích của tuyển U.23 Việt Nam ở Giải U.23 Châu Á 2018 là cú hích giúp bóng đá Đông Nam Á hướng đến những tầm cao hơn.

Phát biểu ngay khi hội nghị ASEAN bế mạc, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á Khiev Sameth đánh giá cao sự thống nhất các nước trong khu vực. Nhà lãnh đạo AFF cũng khẳng định ASEAN đủ sức tổ chức thành công World
Cup 2034.

Chủ tịch AFF Khiev Sameth chia sẻ: “Chúng tôi hoan nghênh về việc các nhà lãnh đạo của các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á cam kết hỗ trợ triển khai gói thầu chung để chạy đua đăng cai VCK World Cup 2034. Đây luôn là quan điểm và mục tiêu của chúng tôi rằng ASEAN có khả năng tổ chức một kỳ World Cup thành công. Một World Cup do ASEAN tổ chức sẽ tạo ra lợi ích kinh tế và thể thao cho khu vực này, đồng thời cũng sẽ tăng cường đoàn kết giữa 640 triệu người dân”.

Để được FIFA trao quyền đăng cai World Cup 2034, các quốc gia Đông Nam Á cần đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất. Trong đó quan trọng nhất là phải sở hữu tối thiểu 12 SVĐ có sức chứa trên 40.000 chỗ ngồi.

Tuy nhiên, Đông Nam Á mới chỉ có 6 SVĐ đạt yêu cầu gồm: SVĐ quốc gia Singapore (Singapore), Bukit Jalil (Malaysia), Shah Alam (Malaysia), Bung Karno (Indonesia), Rajamangala (Thái Lan), Mỹ Đình (Việt Nam). Vì thế, Việt Nam và các nước ASEAN cần xây thêm ít nhất 6 SVĐ khác.

Theo quy định của FIFA, nước chủ nhà World Cup sẽ được đặc cách tham dự VCK. Tuy nhiên, Việt Nam và 9 nước còn lại của ASEAN không thể cùng tham dự World Cup 2034. Do đó truyền thông khu vực lên ý tưởng thành lập ĐT Đông Nam Á.

Để có thể biến ý tưởng thành một trong những quyết định của Hội nghị thượng đỉnh ASEAN vừa qua, có lẽ có sự tác động tích cực đến từ Việt Nam. Bóng đá Đông Nam Á trong thời gian trước đây, ngoài Thái Lan vẫn chưa có quốc gia nào tiệm cận đến cơ hội giành vé dự World Cup.

Nhưng sự vươn lên của bóng đá Việt Nam trong 2 năm gần đây đã tạo nên một vị thế khác cho Đông Nam Á. Tại Asian Cup vừa qua, sau 2 kỳ liên tiếp vắng mặt, đã có đến 3 đại diện Đông Nam Á tham dự.

Ở đó, Thái Lan lần đầu vượt qua vòng bảng, còn Việt Nam tạo kỳ tích vào đến tứ kết. Ngoài ra, bóng đá khu vực hiện có đến 5 đội bóng tương đương nhau về trình độ so với 2-3 đội như trước đây.

Điều này sẽ giúp cho việc đăng cai World Cup đem đến lợi ích chung cho cả khu vực xét trên mọi khía cạnh. Sự thống nhất này sẽ tạo ra một lợi thế về dân số, kinh tế… đủ để tham gia cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup.

YÊN KHÁNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh