Bản danh sách ứng viên Quả bóng vàng Việt Nam 2016 do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức được công bố hôm qua với 15 cái tên đang gây nhiều tranh cãi.
Bản danh sách ứng viên Quả bóng vàng Việt Nam 2016 do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức được công bố hôm qua với 15 cái tên đang gây nhiều tranh cãi.
Có 3 tiêu chí của Quả bóng vàng là: Cầu thủ thi đấu xuất sắc tại các giải đấu trong nước, cầu thủ thi đấu xuất sắc trong màu áo ĐT quốc gia ở các lứa tuổi và cầu thủ có đạo đức, phong cách thi đấu tốt, không bị kỷ luật ở CLB hoặc liên đoàn.
Theo đó, BTC đã không đưa Lương Xuân Trường vào danh sách do không đáp ứng tiêu chí thứ nhất. Hiện tại tiền vệ sinh năm 1995 đang khoác áo CLB Incheon United thi đấu ở giải nhà nghề Hàn Quốc K-League.
Tuy nhiên, điều gây khó hiểu là một số cầu thủ cũng không đáp ứng 1 trong 3 tiêu chí kể trên lại có tên trong danh sách như: Hoàng Vũ Samson và Nghiêm Xuân Tú (đều không khoác áo ĐT Việt Nam trong năm 2016. Còn Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Quyết (đều có thời gian bị cấm thi đấu ở V-League vì vi phạm kỷ luật)...
Điều đó cho thấy, tiêu chí cho giải thưởng danh giá nhất đối với cầu thủ được duy trì từ 1995 đến nay đã có nhiều bất cập. Do vậy BTC bầu chọn đã tự mâu thuẫn với chính mình trong đề cử.
Được biết, trên thế giới, có nhiều cầu thủ thi đấu ở các giải nước ngoài nhưng vẫn được trao giải Quả bóng vàng trong nước. Điển hình như tiền đạo Zlatan Ibrahimovic đã có 10 lần đoạt Quả bóng vàng Thụy Điển dù thi đấu ở các giải vô địch quốc gia của Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Italy,…
Theo giới quan tâm bóng đá nước nhà dự đoán, nếu như Xuân Trường không có danh sách đề cử thì nhiều khả năng danh hiệu Quả bóng vàng năm nay sẽ về tay Công Vinh. Việc Công Vinh vừa tuyên bố không chỉ giải nghệ mà sẽ chia tay luôn sự nghiệp bóng đá sẽ dễ để nhiều người cân nhắc trao cho anh món quà “tri ân” trước khi rời sân cỏ.
THẢO HÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin