Để TDTT Vĩnh Long không ngừng phát triển

07:11, 08/11/2016

"Phát triển TDTT là một yêu cầu khách quan của xã hội, góp phần nâng cao sức khoẻ, thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân…Các cấp ủy Đảng có trách nhiệm thường xuyên lãnh đạo công tác TDTT, bảo đảm cho sự nghiệp TDTT ngày càng phát triển".

Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 1/12/2011 của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 có nêu:

“Phát triển TDTT là một yêu cầu khách quan của xã hội, góp phần nâng cao sức khoẻ, thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân…Các cấp ủy Đảng có trách nhiệm thường xuyên lãnh đạo công tác TDTT, bảo đảm cho sự nghiệp TDTT ngày càng phát triển”.

Giải bóng bàn quốc tế Vĩnh Long lần thứ 5- 2016- Cúp Phân bón Miền Nam tạo tiếng vang. Ảnh: DƯƠNG THU
Giải bóng bàn quốc tế Vĩnh Long lần thứ 5- 2016- Cúp Phân bón Miền Nam tạo tiếng vang. Ảnh: DƯƠNG THU

Những con số “biết nói”

Thực hiện theo đó, 5 năm qua (2011- 2016) công tác TDTT luôn được ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) Vĩnh Long quan tâm, triển khai sâu rộng đến quần chúng nhân dân. Trong đó, TDTT quần chúng ngày càng được đông đảo người dân tham gia tập luyện; đồng thời, thu hút được nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hoạt động TDTT.

Ông Nguyễn Thanh An- Phó Giám đốc Sở VH, TT và DL Vĩnh Long đánh giá: “Thực hiện Nghị quyết số 08 của BCH Trung ương Đảng, đến cuối năm 2016, tỉnh có 29,7% dân số tập TDTT thường xuyên, tăng 4,4% so năm 2010 và vượt 1,7% so chỉ tiêu của Chiến lược phát triển thể thao Việt Nam đến năm 2016 (là 28%). Bên cạnh đó, tỉnh cũng có 22% số hộ gia đình tập thể thao, tăng 14,5% so năm 2010”.

Đây là những con số “biết nói”, minh chứng cho công tác TDTT không những được sự đầu tư của riêng ngành VH, TT và DL mà còn có sự chú trọng, quan tâm của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở.

Cụ thể, ngân sách cấp cho hoạt động TDTT của tỉnh tăng theo từng năm để tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện VĐV, trang bị dụng cụ tập luyện, thi đấu và khen thưởng cho HLV, VĐV đạt thành tích cao tại các giải đấu. Đối với cấp huyện, kinh phí của ngân sách chi cũng ổn định trong 5 năm với mức bình quân trên 231 triệu đồng/năm/đơn vị.

 Giải bóng chuyền quốc tế cúp Arirang- Vĩnh Long 2016 do Công ty CP Dịch vụ Phú Nhuận (TP Hồ Chí Minh) diễn ra hấp dẫn. Ảnh: DƯƠNG THU
Giải bóng chuyền quốc tế cúp Arirang- Vĩnh Long 2016 do Công ty CP Dịch vụ Phú Nhuận (TP Hồ Chí Minh) diễn ra hấp dẫn. Ảnh: DƯƠNG THU

Nhiều sân bãi TDTT tiếp tục được xây dựng, đưa vào sử dụng. Hiện toàn tỉnh có 27 sân bóng đá diện tích 60m x 90m; 46 sân bóng chuyền, tăng 10 sân; 26 sân thể thao đa năng ngoài trời ở các nhà văn hóa, khu thể thao ấp, để tổ chức bóng đá mini, bóng chuyền, cầu lông, tập thể dục, đá cầu…

“Thực hiện cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Sở VH, TT và DL đã duy trì tổ chức hàng trăm giải TDTT, hội thao thuộc 24 môn, loại hình thể thao, tạo điều kiện cho lực lượng thanh, thiếu niên, CCVC, người cao tuổi, người khuyết tật, công nhân lao động tham gia.

Đồng thời, còn có nhiều loại hình thể thao giải trí, thể dục sức khỏe, thể dục phòng chữa bệnh, thể dục cộng đồng được hình thành đã đáp ứng tốt nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe của người dân”- ông Nguyễn Thanh An cho biết thêm.

Xã hội hóa TDTT tăng mạnh

Tùy theo nhu cầu, sở thích tập luyện TDTT của người dân ở các địa phương mà nhiều điểm, câu lạc bộ thể thao tư nhân, CLB xã, phường, trường học, cơ quan được hình thành. Thống kê của Sở VH, TT và DL Vĩnh Long cho thấy, toàn tỉnh có 1.150 CLB và điểm tập thể thao, tăng hơn 100 CLB và điểm tập so năm 2011; 48 sân bóng đá mini cỏ nhân tạo (tăng 6 sân); 18 hồ bơi (tăng 15 hồ bơi tư nhân), 34 phòng tập thể thao (tăng 10 phòng); 43 sân quần vợt (tăng 3 sân).

Vừa qua, Công ty CPTM Bia Sài Gòn Sông Tiền cũng đầu tư 255 triệu đồng và một số doanh nghiệp khác  cũng đầu tư xây dựng hàng chục bộ dụng cụ tập luyện TDTT ngoài trời tại Quảng trường TP Vĩnh Long, Công viên Tượng đài chiến thắng Mậu Thân, đáp ứng tốt nhu cầu tập luyện TDTT thường xuyên của nhân dân.

Xã hội hóa TDTT luôn được sự ủng hộ các nhà hảo tâm, khen thưởng các đội thể thao qua thi đấu. Ảnh: DƯƠNG THU
Xã hội hóa TDTT luôn được sự ủng hộ các nhà hảo tâm, khen thưởng các đội thể thao qua thi đấu. Ảnh: DƯƠNG THU

Không những vậy, các giải thể thao được tỉnh đăng cai tổ chức, bên cạnh một phần kinh phí từ ngân sách địa phương, ngành TDTT Vĩnh Long còn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ rất lớn về tài chính của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Cụ thể như các giải thể thao:

Bóng bàn Quốc tế Vĩnh Long lần thứ 5- 2016 cúp Phân bón Miền Nam, Bóng chuyền quốc tế cúp Arirang- Vĩnh Long 2016 do Công ty Cổ phần dịch vụ Phú Nhuận (TP Hồ Chí Minh) cùng 10 công ty- doanh nghiệp khác đồng tài trợ… đã góp phần làm cho các giải đấu được tổ chức thành công.

Bên cạnh đó, các đội tuyển bóng chuyền nam, nữ; đội tuyển xe đạp cũng nhận được sự tài trợ của Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long, Công ty TNHH ADC- TP Hồ Chí Minh… từ nhiều năm qua với hơn 11,7 tỷ đồng, tăng 3,04 tỷ đồng so giai đoạn 2006- 2010.

Hoạt động TDTT là sự nghiệp lâu dài, cần được sự quan tâm của các ngành, các cấp, sự hưởng ứng tham gia tập luyện của người dân.

Bên cạnh đó là sự hỗ trợ kinh phí từ phía các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Hy vọng rằng, thời gian tới TDTT Vĩnh Long sẽ không ngừng phát triển, trở thành một trong những “thế lực” mạnh trên đấu trường khu vực, quốc gia và quốc tế.

 

 

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở VHTTDL với Sở GDĐT trong việc tổ chức hoạt động TDTT trường học giai đoạn 2011- 2015, đến nay có 100% trường học thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất nội khóa, 82% số trường thực hiện ngoại khóa, 65% cán bộ, giáo viên tập TDTT thường xuyên, 60% học sinh, sinh viên đạt chuẩn xếp loại thể lực theo quy định.

 

MINH TÂM- DƯƠNG THU

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh